Nord Stream-2 là liều thuốc độc cho châu Âu?

Thủ tướng Ba Lan gọi Nord Stream-2 là 'viên thuốc độc' của Nga, còn Thủ tướng Ukraine cho rằng đó là 'vũ khí lai mới' nhằm vào châu Âu.

Tờ Tin tức của Ba Lan hôm 28/5 đăng tải các tuyên bố của nhà lãnh đạo Ba Lan và Ukraine khi phê phán dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga sang Đức chạy dưới biển Baltic mang tên "Nord Stream-2".

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trong phiên họp mùa xuân của Hội đồng nghị viện NATO tại Warsaw hôm thứ Hai. Ảnh: PAP

Theo đó, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng NATO tại Thủ đô Ba Lan, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng, dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đang gây tranh cãi, trái ngược với Ba Lan và các nước khác, có thể "có hậu quả địa chính trị sâu rộng", đặt ra mối đe dọa "cho an ninh năng lượng và đoàn kết năng lượng của châu Âu".

Ông Morawiecki gọi đây là "viên thuốc độc" của Nga dành cho Liên minh châu Âu mà từ nó, Nga sẽ chiếm lĩnh được thị trường năng lượng của EU.

Đại diện Ba Lan nhấn mạnh, đồng quan điểm với Thủ tướng Ukraine - ông Volodymyr Groysman cho rằng, Nord Stream- 2 là một "thứ vũ khí lai mới" nhằm vào các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO.

Ông Morawiecki lập luận rằng, đường ống dẫn khí Nord Stream đang vận hành hiện tại đã giúp Nga có được số tiền mà sau này họ đã sử dụng để hiện đại hóa quân đội của mình, và tiến hành cuộc xâm lăng của Gruzia vào Nga năm 2008, sáp nhập Crimea vào năm 2014 và xâm lăng ở miền đông Ukraine.

Không gì có thể khẳng định một cuộc tấn công tương tự sẽ xảy ra nếu Nga và Đức chung tay xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz đã có chuyến thăm và thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về sự liên kết khí đốt giữa Nga và Đức thông qua dự án gây tranh cãi này.

Sau chuyến thăm, Ngoại trưởng Czaputowicz cho biết, Ba Lan và Mỹ có quan điểm tương tự nhau về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2. Ngoại trưởng Ba Lan hy vọng rằng áp lực ngoại giao từ Mỹ sẽ khiến các công ty châu Âu rút khỏi dự án gây tranh cãi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng cho biết, Chính phủ Mỹ đã phản đối dự án Nord Stream- 2 vì dự án này sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định năng lượng của châu Âu.

Đặc phái viên của Mỹ tại Ukraine trước đó cũng cho hay, Mỹ đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tập đoàn quốc gia tham gia vào việc xây dựng Nord Stream- 2.

Thủ tướng Ukraine cũng đã có nhiều kế hoạch nhằm tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng có thể có của việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2.

Tuần trước, ông Volodymyr Groysman đã có cuộc gặp với Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid ở Kiev để thảo luận về các vấn đề địa chính trị và kinh tế.

Thủ tướng Groysman nhấn mạnh rằng, hai nước Ukraine và Estonia có mối quan hệ thân thiện trong nền kinh tế và thương mại song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc trao đổi liên quan đến "khả năng chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 và khả năng truyền tải của hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine".

Ba Lan và Ukraine đều lo ngại Nga xây dựng Nord Stream-2

Ba Lan và Ukraine đã chuyển sang định hướng mua khí hóa lỏng tự nhiên của Mỹ sau khi Nga thúc đẩy xây dựng dự án Nord Stream-2 chạy dưới biển Baltic, giảm việc sử dụng đường ống dẫn khí đốt của các nước Ba Lan, Ukraine.

Dự án này làm tăng gấp đôi lượng khí Nga có thể cung cấp cho các nước EU so với đường ống Nord Stream-2 hiện tại.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nord-stream-2-la-lieu-thuoc-doc-cho-chau-au-3359033/