Nóng: Triều Tiên vừa huy động dàn tiêm kích Sukhoi phóng loạt tên lửa

Hàng loạt tên lửa vừa được quân đội Triều Tiên phóng vào sáng nay (14/4) đã rơi xuống vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

RT đưa tin theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), “quân đội Hàn Quốc đã phát hiện 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạotầm ngắn được phóng từ phía khu vực Wonsan vào lúc 6h10’ (giờ địa phương) ”.

Triều Tiên vừa phóng loạt tên lửa tầm ngắn trong sáng ngày 14/4. (Ảnh: Reuters)

Các tên lửa này bay xa được khoảng 230 km và đạt độ cao 30 km trước khi rơi xuống biển, theo JSC. Cơ quan Tình báo và quân đội Hàn Quốc đã nhóm họp với những người đồng cấp Mỹ để đánh giá thêm tình hình.

Trong khi đó, theo Yonhap, Triều Tiênđã cho phóng các tên lửa hành trình ở khu vực bờ biển phía đông và dùng chiến đấu cơ phóng tên lửa không đối đất trên biển Nhật Bản.

Cụ thể, các tên lửa hành trình đất đối hạm được phóng về phía đông bắc từ khu vực gần bờ biển phía đông thị trấn Munchon vào lúc gần 7h sáng. Quá trình phóng tên lửa diễn ra hơn 40 phút, theo JSC. Các tên lửa này bay xa khoảng 150 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông.

Ngoài ra, theo JCS, Triều Tiên còn dùng các chiến đấu cơ Sukhoi bay phía trên thành phố biển Wonsan và phóng hàng loạt tên lửa không đối đất xuống biển Nhật Bản.

Hiện không rõ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có tham gia chỉ đạo các vụ phóng tên lửa vào sáng nay hay không.

“Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình trước khả năng Triều Tiên sẽ cho phóng thêm tên lửa, đồng thời duy trì khả năng sản sàng đưa ra phản ứng”, JSC nhấn mạnh.

Đáng nói, vụ phóng tên lửa diễn ra trước lễ kỷ niệm lần thứ 108 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và trước ngày bầu cử Quốc hội Hàn Quốc.

Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 4 trong năm nay của Triều Tiên, theo JSC. Vụ phóng gần đây nhất liên quan tới “hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn” diễn ra vào ngày 30/3, chỉ sau 10 ngày Triều Tiên cho thử nghiệm các tên lửa tầm ngắn.

Trước khi nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí, Triều Tiên đã cho dừng trong 3 tháng từ cuối tháng 11/2019 tới đầu tháng 3/2020.

Hồi đầu năm nay, Bình Nhưỡng tuyên bố quốc gia này “không có lý do gì" để tuân thủ các cam kết, nếu như Washington không gỡ bỏ “các lệnh trừng phạt phi nhân đạo và hà khắc nhất”.

Về phần mình, Myyễu cầu Triều Tiên từ bỏ năng lực hạt nhân hoàn toàn trước khi nói tới việc cân nhắc xóa bỏ lệnh trừng phạt.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nong-trieu-tien-vua-huy-dong-dan-tiem-kich-sukhoi-phong-loat-ten-lua-post338218.info