Nóng thế giới ngày 17/12: Tiến trình hòa đàm Ukraine bất ngờ có 'bước ngoặt'
Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tín hiệu mới cho hòa đàm Ukraine sau đề nghị của Mỹ; Australia công bố danh tính nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi; Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD...
Thời sự quốc tế hôm nay (17/12) ghi nhận những tin tức nóng đáng chú ý trên thế giới sau đây:
Những tín hiệu mới cho hòa đàm Ukraine sau đề nghị của Mỹ: Mỹ hôm 15/12 lần đầu tiên chính thức đưa ra đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO, đánh dấu bước tiến đáng kể nhất trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt gần 4 năm giữa Nga và Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết, đàm phán giữa Ukraine và các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đã giúp thu hẹp đáng kể bất đồng, đặc biệt liên quan tới vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh. Phát biểu sau cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Donald Trump khẳng định một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại một cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 15/12. Ảnh: Reuters
Thay vì cam kết tư cách thành viên NATO, đề xuất của Mỹ đưa ra một gói bảo đảm an ninh mang tính răn đe cao. Theo đó, Mỹ và châu Âu sẽ phản ứng tập thể nếu Ukraine bị tấn công. Gói đề xuất bao gồm việc duy trì lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800.000 quân, triển khai một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu hoạt động ngay trên lãnh thổ Ukraine, cùng cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, cảnh báo sớm và hỗ trợ quân sự nếu Nga vi phạm thỏa thuận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá các đề xuất của Mỹ là “khá tốt”, song nhấn mạnh đây mới chỉ là “bản dự thảo đầu tiên”. Ông khẳng định Ukraine chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ khi các bảo đảm an ninh vẫn chưa được chốt chặt.
Australia công bố danh tính nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi: ABC News dẫn các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Australia cho biết, hai nghi phạm xả súng tại một sự kiện mừng lễ Hanukkah ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, được xác định là hai cha con: Sajid Akram và Naveed Akram. Báo cáo cho biết Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi) bị cáo buộc đứng trên một cây cầu vượt gần khu vực diễn ra sự kiện, hô lớn “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) và nổ súng vào đám đông hôm 14/12 khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.
Giới chức Australia cho biết, Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed Akram bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết Naveed Akram là công dân Australia, sinh ra tại Australia còn người cha - Sajid Akram đến nước này năm 1998 theo diện visa du học. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định với ABC Australia rằng các nghi phạm dường như không thuộc một mạng lưới khủng bố quy mô lớn, song bị thúc đẩy bởi tư tưởng cực đoan.
Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD: Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện BBC tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc đài truyền hình Anh biên tập sai lệch bài phát biểu ngày 6/1/2021, gây hiểu lầm rằng ông kêu gọi bạo lực, và yêu cầu bồi thường tới 10 tỷ USD. Đây được xem là động thái mới nhất trong chiến dịch pháp lý của ông Trump nhằm phản bác những gì ông cho là đưa tin sai lệch hoặc không công bằng của truyền thông, đồng thời mở ra một “mặt trận pháp lý quốc tế”. Vụ tấn công Tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021 xảy ra khi Quốc hội chuẩn bị chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020, với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Ảnh minh họa: Reuters
Mỹ không kích thêm 3 tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. 8 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Trong một thông báo trên mạng xã hội X, SOUTHCOM tiết lộ: “Ngày 15/12, theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Mũi giáo Phương Nam (Joint Task Force Southern Spear) đã tiến hành các cuộc tấn công tiêu diệt nhằm vào 3 tàu do các nhóm bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố điều hành trên hải phận quốc tế”.
Nhật Bản tiếp tục kêu gọi người dân sẵn sàng cho khả năng xảy ra siêu động đất: Chính phủ Nhật Bản tiếp tục kêu gọi người dân sẵn sàng chuẩn bị mọi giải pháp để ứng phó với khả năng xảy ra siêu động đất trong thời gian tới.
Bắt đầu từ 16/12, “Cảnh báo muộn về động đất ngoài khơi Hokkaido/Sanriku” chính thức kết thúc và vào sáng cùng ngày, Văn phòng Nội các cùng với Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo, tiếp tục nhấn mạnh khả năng xảy ra một trận động đất quy mô lớn dọc theo rãnh Kuril và rãnh Nhật Bản, đồng thời kêu gọi người dân luôn sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra siêu động đất. Trước đó, nhiều chuyên gia tại Nhật Bản cũng nhận định, khả năng xảy ra trận siêu động đất trong vài ngày tới có thể đang giảm dần, nhưng một trận siêu động đất trong khoảng một tháng hoặc một năm tới là hoàn toàn có thể xảy ra.
Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar phối hợp xóa sổ trung tâm lừa đảo qua mạng: Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar phối hợp thực hiện chiến dịch trấn áp điểm lừa đảo KK Park và Shwe Kokko, bao gồm hoạt động phá dỡ và đẩy nhanh quá trình hồi hương. Theo tờ The Nation, điểm đáng chú ý là các nhà chức trách an ninh Myanmar cùng quan chức Thái Lan và Trung Quốc đi kiểm tra hai địa điểm nằm trong mục tiêu chính: KK Park và Shwe Kokko, nơi được mô tả là những căn cứ chính được mạng lưới lừa đảo qua mạng sử dụng. Nhiều quan chức cho biết các tòa nhà cao tầng và văn phòng trước đây được sử dụng làm nơi trú ấn của nhóm tội phạm lừa đảo bị phá dỡ vĩnh viễn, chỉ còn lại những khu đất trống và đống đổ nát.
Lật xe bus làm 13 người thiệt mạng tại Iran: Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe bus xảy ra tối 15/12 trên tuyến đường liên đô thị tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Ông Alireza Zamanpour phụ trách Cơ quan Dịch vụ Cấp cứu Y tế tỉnh Isfahan cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 22h11 theo giờ địa phương trên tuyến cao tốc nối thủ phủ của tỉnh này với thành phố Natanz. Đội cứu hộ đã có mặt ngay tại hiện trường và kịp thời đưa toàn bộ những người bị thương đi cấp cứu. Theo lời các nhân chứng, dường như tài xế xe bus đã bị mất lái nên lao xe sang làn đường ngược chiều trước khi bị lật. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Israel quan ngại việc Mỹ và Qatar thúc đẩy thương vụ chiến đấu cơ F-35: Truyền thông Israel cho biết, giới chức nước này bày tỏ sự quan ngại trước việc Mỹ và Qatar tiến hành các cuộc thảo luận về thương vụ Mỹ bán cho quốc gia Vùng Vịnh dòng chiến đấu cơ tàng hình hiện đại F-35. Giới chức Israel đang theo sát diễn tiến của thương vụ F-35 giữa Mỹ và Qatar, bên cạnh thương vụ cung cấp F-35 tiềm năng đã được đề cập trước đó giữa Mỹ và Saudi Arabia, cũng như khả năng Mỹ có thể thúc đẩy các thương vụ bán F-35 trong tương lai cho hai quốc gia Hồi giáo khác trong khu vực là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích F-35. Ảnh minh họa: Reuters
Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không người lái ở Biển Đen: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) không xác định khi nó tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.
"Vệt khói xuất hiện trên không là do một UAV bị mất kiểm soát. Để ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, UAV này đã bị bắn hạ tại một khu vực an toàn, nằm ngoài khu dân cư", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ.
Mỹ coi fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt": Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 đã ký sắc lệnh hành pháp xếp “fentanyl bất hợp pháp và các hóa chất tiền chất cốt lõi” vào nhóm "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Theo hãng tin Reuters, việc xếp loại này cho thấy ông Trump muốn coi fentanyl không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, mà là mối đe dọa an ninh quốc gia, tương đương với chiến tranh hóa học.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump gọi đây là “bước đi lịch sử” nhằm bảo vệ người Mỹ trước “thảm họa fentanyl chết người đang tràn vào đất nước”. “Không có quả bom nào gây ra những gì fentanyl đang gây ra”, ông nhấn mạnh. Tuyên bố được đưa ra trong lễ trao huân chương cho các quân nhân Mỹ vì “vai trò trung tâm trong bảo vệ biên giới”.
Sắc lệnh nêu rõ fentanyl bất hợp pháp “gần với một loại vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện”. Theo Reuters, việc phân loại này cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nước. Các cơ quan tình báo cũng có thể sử dụng những biện pháp vốn dành cho hoạt động chống phổ biến vũ khí hủy diệt để truy quét các mạng lưới buôn bán ma túy.














