Nông nghiệp An Giang - bệ đỡ kinh tế địa phương

An Giang dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực, giữ vai trò quan trọng với kinh tế – xã hội Đồng bằng sông Cửu Long và an ninh lương thực quốc gia. Những năm gần đây, nông nghiệp tỉnh đổi mới, tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp tục là trụ cột kinh tế địa phương.

Cây lúa - trụ cột của nông nghiệp

Năm nay, ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang tiếp tục thắng lớn với nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt cao, đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh An Giang ước đạt 3,53%, gần sát chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. GRDP toàn tỉnh tăng 108,39%, đứng đầu khu vực và xếp thứ 14 cả nước; trong đó, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc, đóng góp ổn định vào tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương.

An Giang hiện có hơn 600 ngàn ha diện tích đất canh tác, hằng năm bố trí sản xuất hơn 1,3 triệu ha lúa với cơ cấu 2–3 vụ/năm, sản lượng bình quân đạt hơn 8,7 triệu tấn lúa/năm. Tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng và sản lượng lúa, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo. Đáng chú ý, tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm gần 59% tổng sản lượng, cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ “sản xuất nhiều” sang “sản xuất chất lượng”.

An Giang tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng và sản lượng lúa với sản lượng bình quân đạt hơn 8,7 triệu tấn lúa/năm.

An Giang tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng và sản lượng lúa với sản lượng bình quân đạt hơn 8,7 triệu tấn lúa/năm.

Đặc biệt, Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp được triển khai đồng bộ và hiệu quả; đến nay, hơn 150.000 ha đã đạt tiêu chí, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhận định: "Đối với tỉnh An Giang tôi nghĩ đây là tỉnh có lượng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, bình quân hằng năm gần 9 triệu tấn. Thời gian qua, chính quyền tỉnh An Giang rất quan tâm triển khai mô hình này và đang có kế hoạch triển khai rất rộng".

Mở rộng vùng trồng, nâng cao giá trị nông sản

Không chỉ tập trung vào sản xuất, ngành nông nghiệp An Giang còn đặc biệt chú trọng xây dựng vùng trồng được cấp mã số nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.400 mã số vùng trồng với diện tích trên 46.500 ha, bao phủ các ngành hàng lúa, cây ăn trái, rau màu và một số cây trồng đặc thù. Việc cấp mã số vùng trồng có ý nghĩa rất lớn, giúp nông sản An Giang đủ điều kiện vào các thị trường khó tính. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có tính cạnh tranh cao. Được học hỏi kiến thức, được tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nông dân An Giang đã thay đổi rất lớn về tư duy sản xuất và đều muốn hướng đến những gì tốt đẹp hơn, có giá trị hơn trên chính cánh đồng, sản phẩm nông nghiệp của mình.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có gần 1.400 mã số vùng trồng với diện tích trên 46.500 ha.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có gần 1.400 mã số vùng trồng với diện tích trên 46.500 ha.

nông dân An Giang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

nông dân An Giang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Hồ Văn Hướng, nông dân ở xã Tân Hội sản xuất 6 ha lúa cho biết về sự thay đổi trong canh tác lúa: " Có kiến thức rồi thì mình áp dụng ra bên ngoài không có gì khó khăn hết, nhân dân rất đồng tình. Có mã số vùng trồng, định giá lúa chỗ này giảm phát thải nhà kính để mình có dịp bán mã số vùng trồng, lúa đặc sản của mình".

Thủy sản – điểm sáng trong phát triển nông nghiệp

Năm 2025, mặc dù đánh bắt hải sản gặp nhiều khó khăn nhưng thủy sản vẫn tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp An Giang. Năm 2025, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 1,6 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra. Các ngành hàng chủ lực như cá tra, tôm phát triển theo hướng tập trung, gắn với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp An Giang xác định rõ định hướng tái cơ cấu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển theo hướng xanh, bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập.

Thủy sản vẫn tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp An Giang.

Thủy sản vẫn tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp An Giang.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường tỉnh An Giang cho biết: "Trong năm 2026, nhất là trong quý 1, chúng tôi đặt trọng tâm là phải hoàn thiện các đề án. Năm nay ngành nông nghiệp có 3 đề án, 1 chương trình và 2 kế hoạch, trong đó đặc biệt là đề án trung tâm ven biển quốc gia phải hoàn thành trong quý 1. Đây là tiền đề trọng tâm để chúng tôi triển khai cũng như phát huy kinh tế biển với tiềm lực, quy mô, điều kiện đang có mà làm chưa tốt; hai là sẽ khẩn trương phối hợp với các ngành rà soát ngay, có kế hoạch chi tiết triển khai, tập trung trên tinh thần 6 rõ để giao nhiệm vụ triển khai, có rà soát, có đánh giá, có sản phẩm cụ thể cho đề án này. Thứ 3 là chúng tôi tập trung cho đề án này cho cả nhiệm kỳ, nhất là việc đầu tư kết cấu hạ tầng tập trung cho việc phát huy được nuôi biển

Những thành tựu đạt được không chỉ khẳng định vị thế của An Giang trong sản xuất nông nghiệp mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng của chính quyền, doanh nghiệp và người nông dân. Với nền tảng vững chắc đó, nông nghiệp An Giang hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nong-nghiep-an-giang-be-do-kinh-te-dia-phuong-post1257414.vov