Nóng Nga-Ukraine 20-7: Nga tấn công dữ dội Odessa, Kharkiv; Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Nga tấn công dữ dội vào Odessa, ra cảnh báo hàng hải ở Biển Đen sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc; hai bên đều ghi nhận các diễn biến nóng ở tỉnh Kharkiv; Mỹ thông báo viện trợ thêm 1,3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng với các đợt giao tranh ác liệt ở mặt trận phía Đông. Hai bên đều ghi nhận những diễn biến nóng ở tỉnh Kharkiv.

Nga tấn công dữ dội vào Odessa

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 19-7 tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) và hướng Kupyansk (tỉnh Kharkiv) với 19 trận giao tranh diễn ra ở khu vực trong ngày qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 66 cuộc không kích và 30 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này.

Ông Oleh Syniehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv nói rằng “chiến sự đang thực sự diễn ra” ở hướng Kupiansk khi Nga đẩy mạnh đà tấn công, nhưng ông cho biết quân Moscow đã không đạt được kết quả nào.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang giữ vị trí, phá hủy đối phương. Kẻ thù đã dồn lực lượng khá đáng kể ở đó, nhưng đây là một quá trình diễn ra từng ngày nên không có bất ngờ nào đối với Lực lượng vũ trang của chúng tôi” - Ukrinform dẫn lời ông Syniehubov.

Hậu quả cuộc không kích của Nga nhằm vào TP Odesa (Ukraine) ngày 19-7. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Đáng chú ý, Không quân Ukraine cho biết quân Nga đã liên tục tấn công thành phố cảng Odessa (nằm trên bờ tây bắc Biển Đen) bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm 19-7. Đây là ngày thứ hai Nga tấn công liên tiếp vào Odessa kể từ khi Moscow từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hôm 17-7.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 13 tên lửa hành trình Kalibr, 1 tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 và 23 UAV Shahed của quân Nga trong đợt tấn công vừa qua vào Odesa.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thị trưởng TP Odessa - ông Oleh Kiper rằng các cuộc tấn công của Nga làm hư hại một số cơ sở hạ tầng ở khu vực và khiến ít nhất 10 người bị thương (trong đó có 1 trẻ em).

Cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine - ông Mykola Solskyi nói rằng Nga bắn một số tên lửa hành trình vào kho chứa ngũ cốc và dầu tại một cảng ở Odessa, làm hư hỏng thiết bị bốc xếp và phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 19-7 gọi các cuộc tấn công của Nga vào Odessa là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm “gây đau đớn” cho TP này kể từ khi xung đột bùng nổ.

“Đây có lẽ là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây ra nỗi đau cho Odessa. Những kẻ khủng bố Nga hoàn toàn cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của thỏa thuận ngũ cốc. Tên lửa của Nga là đòn giáng không chỉ vào Ukraine mà còn với tất cả mọi người trên thế giới đang tìm kiếm cuộc sống bình thường và an toàn” - ông Zelensky cho biết trên Telegram.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng quân Nga đã tấn công khoảng một triệu tấn thực phẩm tại các cảng mà đáng lẽ phải được chuyển đến các nước ở châu Phi và châu Á. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường “lá chắn bầu trời” cho Ukraine, cho biết thêm rằng ông đã chỉ thị quân đội tăng cường an ninh cho các cảng ở Odessa.

Ổn định ở Bakhmut

Ngày 19-7, Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành một cảnh báo điều hướng mới cho tàu thuyền ở Biển Đen, bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 20-7. Theo đó, bất kỳ tàu thuyền nước nào cố gắng đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự, các quốc gia mà những tàu này mang cờ là các bên “tham gia vào xung đột ở Ukraine theo phe Kiev”, đài RT đưa tin.

“Với việc chấm dứt Sáng kiến Biển Đen và bãi bỏ hành lang nhân đạo trên biển, từ 0 giờ ngày 20-7-2023 (theo giờ Moscow), tất cả tàu trên đường đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 7 kho đạn dược của Ukraine trong ngày 19-7, theo hãng thông tấn TASS.

Trong khi Ukraine nói Nga không đạt được thành công nào ở hướng Kupiansk, ông Konashenkov cho biết Nga đã tiến xa hơn 1 km, tiêu diệt khoảng 70 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 thiết giáp, 3 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo và một số khí tài quân sự khác của đối phương ở hướng này trong 24 giờ qua.

So với hướng Kupiansk, tình hình tiền tuyến ở khu vực hướng Bakhmut ổn định hơn dù giao tranh vẫn còn, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin nói với đài Rossiya- 24.

Quân Nga cũng tuyên bố đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công, bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Ngoài ra, Moscow cáo buộc Kiev thực hiện 49 đợt pháo kích vào Donetsk khiến 2 dân thường bị thương và 14 nhà dân hư hại.

Lãnh thổ Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng quân Ukraine đã bắn hơn 80 quả đạn vào khu vực biên giới Belgorod khiến 5 người bị thương.

Mỹ công bố viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,3 tỉ USD cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-7 đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá khoảng 1,3 tỉ USD cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, gói viện trợ lần này bao gồm 4 hệ thống phòng không NASAMS và đạn dược cho hệ thống này; đạn pháo 152 mm; thiết bị rà phá bom mìn và một số UAV.

Gói viện trợ lấy từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì từ kho vũ khí của Mỹ.

Ông Lavrov: Nga không bao giờ từ bỏ mục tiêu của chiến dịch quân sự

Phát biểu tại hội nghị với các tổ chức phi chính phủ ở thủ đô Moscow ngày 19-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu hoạt động quân sự ở Ukraine, theo RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi không thể và sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu đã được công bố như một phần của hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng tôi biết mình đang chiến đấu vì điều gì” - ông Lavrov nói, nhắc lại rằng Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc coi Ukraine là mối đe dọa quân sự trực tiếp “ngay trước cửa nhà”.

Ông Lavrov cũng cho rằng các tổ chức như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) đã tạo áp lực, ép buộc các thành viên phải đồng thuận với quan điểm của khối. Vị ngoại trưởng Nga lưu ý rằng các tổ chức Moscow tham gia vào như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS),... không có những nguyên tắc như vậy.

Ông Putin sẽ không đến Nam Phi dự thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia trực tuyến hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIV năm 2022. Ảnh: SPUTNIK

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 19-7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào tháng tới, mà sẽ phát biểu trực tuyến, theo RT.

“Tổng thống quyết định tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tuyến. Đây là hình thức tham dự thích hợp” - ông Peskov nói.

Trước đó, ngày 18-7, Văn phòng Tổng thống Nam Phi thông báo rằng Nga và Nam Phi đã đồng ý việc ông Putin không trực tiếp dự hội nghị mà cử Ngoại trưởng Lavrov đi thay.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-20-7-nga-tan-cong-du-doi-odessa-kharkiv-my-vien-tro-them-13-ti-usd-vu-khi-cho-ukraine-post743139.html