Nóng: Đây mới thật là nơi tìm thấy MH370 hạ cánh cuối cùng?

Những hình ảnh tuyệt đẹp của của Google Earth cho thấy máy bay mất tích MH370 đang nằm trên một ngọn núi.

Matthew Betts cho rằng MH370 đã hạ cánh ở một góc dốc 45 độ để tránh miệng núi lửa.

Đó là tuyên bố của Matthew Betts- một người chuyên đam mê khám phá Google Earth được báo Anh DailyStar đăng tải ngày 19.9. Matthew Betts cho rằng anh ta đã kiểm tra chính xác cùng một điểm mà DailyStar trước đó đăng tải tuyên bố của Ian Wilson rằng tìm thấy MH370 trong rừng rậm ở Campuchia thông qua Google Maps. Tuy nhiên, phát hiện mới của Matthew Betts cho rằng, ở một góc dốc 45 độ, vị trí chính xác của MH370 bị bao phủ bởi các ngọn núi xung quanh khi xem hình ảnh bằng chế độ xem 3D.

Matthew Betts, một công dân Anh sống ở Nottingham đã bị thuyết phục rằng góc của máy bay phản lực chứng tỏ nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị rơi.

Betts nói riêng với Daily Star Online: "Bạn có thể thấy rõ hơn về chế độ xem 3D Google Earth. Có vẻ như MH379 đã cố gắng hạ cánh trên một miệng núi lửa bên sườn núi. Nó đã hạ cánh ở góc 45 độ mà có thể đã giúp MH370 còn nguyên vẹn”.

Nhà điều tra MH370, Andre Milne, đã kêu gọi Google "đưa ra câu trả lời" cho chúng tôi về những hình ảnh gây nghi ngờ mà chuyên gia công nghệ Ian Wilson tuyên bố rằng MH370 đang ở trong rừng rậm Campuchia.

Người sáng lập công ty công nghệ quân sự Unicorn Aerospace trước đây đã ca ngợi việc phát hiện của Ian là "đáng kể".

Chuyên gia công nghệ Ian Wilson hiện đang hy vọng sẽ được đưa tới một khu vực ba dặm từ nơi ông tuyên bố ông đã xác định chính xác chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bằng hình ảnh trên Google Maps.

Chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur và đến Bắc Kinh khi đang chở 239 người trên máy bay. Sau 4 năm máy bay mất tích, đến nay sự thật về MH370 vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Bảo Ngọc (Theo DailyStar)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nong-day-moi-that-la-noi-tim-thay-mh370-ha-canh-cuoi-cung-914135.html