Nông dân trồng xoài gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, dù xoài đã vào cuối vụ nhưng giá vẫn ở mức rất thấp khiến nông dân trồng xoài gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, giá xoài cát Chu chỉ còn ở mức 5.000 - 6.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc có giá 15.000-16.000 đồng/kg. Riêng xoài Đài Loan chỉ ở mức 2.500 - 3.000 đồng/kg.

Xoài cát Chu được thương lái mua tại vườn với giá từ 5.000 – 6.000 đồng/kg

Bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh có 2 công xoài cát Chu hơn 15 năm tuổi, vừa bán xô cho thương lái với giá 5.000 đồng/kg. Bà Huệ chia sẻ: “Theo quan sát hàng năm vào khoảng tháng 3 đến thời điểm hiện tại, xoài thường có giá trên 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá xoài quá rẻ. Với giá này, mỗi tấn xoài tôi lỗ từ 5 - 6 triệu đồng”.

Theo ông Đặng Văn Tâm ở xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, hơn 3 công xoài cát Chu của ông Tâm đang vào vụ thu hoạch nhưng thương lái đến trả giá quá thấp chỉ ở mức 5.000 - 6.000 đồng/kg. Ông Tâm cho biết: “Xoài đến thời gian thu hoạch, nếu không bán sẽ bị ruồi vàng đục trái. Tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu giảm nên gia đình định neo thêm vài hôm hy vọng giá ổn hơn. Với mức giá hiện tại, nhà vườn từ huề vốn đến lỗ”.

Lý giải về nguyên nhân giá xoài giảm sâu, nhiều nông dân cho biết, thị trường tiêu thụ xoài chủ yếu là Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp thu mua xoài ở Đồng Tháp không nhận được đơn đặt hàng từ nước này nên chỉ có thương lái thu mua cầm chừng để tiêu thụ nội địa, khiến giá xoài giảm rất sâu, nhà vườn rơi vào cảnh khó khăn.

Trước tình hình giá xoài xuống quá thấp, một số bà con có sản lượng xoài ít sẽ chọn cách tiêu thụ tại các chợ để “vớt vát” lại vốn. Riêng các bà con tại Hội quán trồng xoài ở xã Tân Thuận Tây chọn cách tận dụng số xoài chín vườn nhà, mua xoài các vườn lân cận để làm phân hữu cơ, dùng bón cho cây vào đợt tới. Ông Đặng Phụng Đức - Phó Chủ nhiệm Tâm quê Hội quán, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh cho hay, những ngày gần đây, nhiều bà con trong Hội quán cũng đến mua xoài từ các vườn xung quanh để làm phân hữu cơ bón cho cây. Hy vọng đợt xoài tới, dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn nữa, xoài được giá, nông dân sẽ lấy lại vốn”.

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương kết nối với các siêu thị bán lẻ để tiêu thụ xoài cho bà con. Ngoài ra, Sở Công Thương và các ngành chức còn làm cầu nối ký kết tiêu thụ xoài giữa hệ thống siêu thị Big C, Sài Gòn Co.op và nông dân với sản lượng trên 4 tấn/ngày. Tuy nhiên, do thời điểm dịch bệnh, người dân thắt chặt chi tiêu nên số lượng xoài tiêu thụ không nhiều.

Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có trên 9.700ha trồng xoài, bao gồm xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu và các loại xoài khác, với tổng sản lượng hơn 77.000 tấn. Đến nay, nhà vườn đã thu hoạch 70% diện tích, số còn lại dự kiến đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ thu hoạch dứt điểm.

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/nong-dan-trong-xoai-gap-kho-khan-do-anh-huong-dich-benh-covid-19-90791.aspx