Nông dân Nghệ An chong đèn thâu đêm chăm hoa Tết

Người trồng hoa Tết ở huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) cho biết, để hoa nở đúng dịp, phải chong điện thâu đêm kéo dài cả tháng. Do đó, khi màn đêm buông xuống là những 'phố hoa' bừng sáng. Dưới ánh điện lung linh đó, người trồng hoa vẫn miệt mài chăm sóc.

Clip: Xuân Hoàng

Tại cánh đồng của xóm, thị trấn Yên Thành, nhiều năm nay một số gia đình thuê đất để trồng hoa phục vụ nhu cầu thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Ông Phan Quốc Nam ở xóm 4, xã Hoa Thành một trong những hộ thuê đất trồng hoa ở đây cho biết: Năm nay gia đình anh trồng 4 mẫu hoa cúc các loại, nhiều hơn năm trước 1 mẫu. Ảnh: Xuân Hoàng

Với diện tích 4 mẫu đất, hiện tại ông Phan Quốc Nam đang trồng 130 vạn cây hoa cúc các loại. Trong đó, dịp cuối năm sẽ xuất bán khoảng 60 vạn cây, số còn lại là cung ứng cho thị trường vào dịp ngày mồng một và rằm hàng tháng. Đêm nào cũng vậy, khi ánh điện bật lên, ông tiến hành phun thuốc kích thích cho cây hoa phát triển; thời điểm nào có sâu bệnh, còn phải phun thuốc bảo vệ thực vật, nên sau 22 giờ mới được nghỉ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Cường ở khối 4, thị trấn Yên Thành trồng 1 mẫu hoa cúc Tết, vào những ngày không có mưa đều phải tưới đủ nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Để tiết kiệm điện, người trồng hoa thường sử dụng bóng điện công suất thấp, từ 5 - 10W, cứ cách 1,5m cắm 1 bóng. Tuy nhiên do bật sáng thâu đêm, nên điện năng tiêu thụ khá nhiều và nhiều bóng bị cháy, phải thay thế, nên chi phí cho việc thắp sáng khá cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Người trồng hoa Tết cho hay, mục đích của việc chong điện thâu đêm là để cây hoa có thêm ánh sáng, phát triển theo ý muốn của mình. Những tháng cuối năm nay thời tiết ít mưa hơn các năm trước nên cây hoa phát triển nhanh, cùng với giá giống năm nay cũng giảm nên người trồng hoa thuận lợi. Ảnh: Xuân Hoàng

Những người trồng hoa lâu năm và có diện tích lớn, họ trồng hoa quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là dịp cuối năm để phục vụ nhu cầu thị trường hoa Tết. Trong ảnh, một trong những ruộng hoa cúc của anh Chu Quốc Nam sẽ thu hoạch để bán phục vụ thị trường ngày mồng một tháng 11 (Âm lịch) tới đây. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau một ngày lao động vất vả trên ruộng hoa, bà con thường về nhà nghỉ ngơi lúc 22 giờ. Bởi theo bà con cho biết, ban ngày nhiều công nhân làm, nhưng ban đêm họ nghỉ nên mình phải tưới và phun thuốc kích thích cho hoa. Theo ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, toàn huyện có khoảng 20ha hoa Tết, được trồng rải rác ở các xã, nhưng tập trung nhất vẫn là khu vực thị trấn. Ngoài diện tích hoa được trồng ngoài trời, bà con còn trồng hoa trong nhà màng, nhà kính. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp này đến các vùng quê trên địa bàn Yên Thành thỉnh thoảng bắt gặp những "phố hoa" bừng sáng lung linh trong màn đêm. Ảnh: Xuân Hoàng

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-chong-den-thau-dem-cham-hoa-tet-post281337.html