Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến động phức tạp, Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác với các nước trên thế giới mà trọng tâm là Mỹ, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á và một số nước châu Âu để duy trì và tăng cường trật tự thế giới dựa trên luật pháp. Trong đó, với mong muốn đóng vai trò lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chuyến thăm Philippines gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Ngày 5/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Malaysia Anwar Ibrahim đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải song phương, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có hành động quân sự quyết liệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ thăm Philippines và Malaysia nhằm củng cố hợp tác, hướng tới thành công của hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 12 tại Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cam kết sẽ bù đắp cho các hộ gia đình về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng bằng các khoản trợ cấp và các khoản thanh toán. Cam kết này khẳng định quyết tâm của Chính phủ nhằm đưa nền kinh tế Nhật Bản vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng trì trệ.
Kết quả cuộc thăm dò do hãng thông tấn Kyodo công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giảm xuống còn 32,3%, là mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức vào tháng 10-2021.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, kế hoạch ngân sách bổ sung để chi trả cho một gói kinh tế mới sẽ được trình lên phiên họp bất thường của Quốc hội vào tháng 10.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023), ngày 21/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Ngày 19/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định, ông sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhằm vạch ra lộ trình hòa giải trong bối cảnh hai nước mâu thuẫn.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa tiến hành cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, trong đó tỷ lệ nữ giới cao kỷ lục trong nội các là điểm đáng chú ý. Động thái này được kỳ vọng giúp tăng tỷ lệ ủng hộ dành cho chính quyền ông Kishida trong bối cảnh công chúng lo ngại giá cả tăng cao trong khi lương không tăng và các vấn đề khác.