'Nổ não' với những sự kiện kỳ lạ chưa bao giờ có lời giải

Những năm qua, giới khoa học luôn nỗ lực giải mã những sự kiện kỳ lạ xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, một trong số đó vẫn là những bí ẩn chưa có lời giải.

1. Một trong những sự kiện kỳ lạ khiến giới khoa học vất vả đi tìm lời giải là sự việc liên quan đến 2 đứa trẻ có làn da màu xanh, gồm 1 trai và 1 gái xuất hiện ở Suffolk, Anh vào thế kỷ 12. Chúng được người dân phát hiện trước một hang chó sói, không biết nói và ăn mặc khác thường.

Thấy vậy, người dân đưa 2 đứa trẻ da xanh về nhà chăm sóc và mang cho thức ăn. Tuy nhiên, chúng không ăn thứ gì trong vài ngày. Một hôm, họ đưa cho những đứa trẻ một ít hạt đậu. Kể từ đó, chúng bắt đầu ăn đậu trong vài tháng rồi được tập làm quen với những loại thức ăn khác.

Tuy nhiên, một thời gian sau, bé trai qua đời. Trong khi ấy, bé gái tiếp tục được người dân nuôi nấng và dạy tiếng Anh. Khi đã nói chuyện được trôi chảy, bé gái được mọi người đặt tên là Agnes kể rằng, đã cùng em trai đến từ một hòn đảo không có ánh sáng mặt trời.

Từ những thông tin ít ỏi này, một số người suy đoán 2 đứa trẻ da xanh đến từ đảo St. Martin - một hòn đảo hoang vắng hoặc chúng đã du hành xuyên không gian từ một thế giới bí mật đến nước Anh. Dù vậy, giới khoa học vẫn chưa thể xác định được 2 đứa trẻ kỳ lạ này đến từ đâu. Tin tức cuối cùng về Agnes là cô đã kết hôn với Richard Barre khi trưởng thành.

2. Một sự kiện kỳ lạ chưa có lời giải đó là việc Derek Amato đột nhiên trở thành thiên tài sau một vụ tai nạn. Cụ thể, vào năm 2006, anh Derek, 39 tuổi, bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu sau khi va đập vào bể bơi.

Sau khi hồi phục, anh Derek khiến những người xung quanh ngỡ ngàng khi đột nhiên có năng khiếu âm nhạc - lĩnh vực mà anh chưa từng theo học.

Không những vậy, anh Derek còn bắt đầu sáng tác nhạc cho đàn piano. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích trường hợp người thường bỗng trở thành thiên tài một lĩnh vực sau khi gặp tai nạn như thế nào.

3. Loài cá mập Megalodon đột ngột "bốc hơi" khỏi Trái Đất khiến giới khoa học mãi chưa tìm ra nguyên nhân. Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải sự biến mất của cá mập Megalodon.

Trong đó, một quan điểm cho rằng, cá mập Megalodon đã không thể thích nghi với sự suy giảm của mực nước biển và sự thay đổi nhiệt độ đại dương vào thời kỳ băng hà cuối kỷ Pliocene, đầu kỷ Pleistocene.

Một giả thuyết khác cho rằng, cá mập Megalodon có thể chịu sự cạnh tranh con mồi từ cá mập trắng nhỏ hơn. Sự cạnh tranh này có thể dẫn tới việc cá mập Megalodon tuyệt chủng. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết nên giới khoa học vẫn nỗ lực giải mã sự kiện bí ẩn này.

Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/no-nao-voi-nhung-su-kien-ky-la-chua-bao-gio-co-loi-giai-1897314.html