Nợ nần nơi ấy
Thơ của Hồ Xuân Trung
Không biết nợ gì trên ấy
Mà mỗi năm lên đó đôi lần
Khi hoa đào hé nụ tầm xuân
Khi phượng tín bâng khuâng chờ hạ.
Khi ban nở trắng ngời phố xá
Lác đác quỳ vàng rớt lại tàn đông
Phố đón ta lời thông hát thì thầm
Làn sương mỏng khăn khoác hờ vai áo.
Hơi lạnh rơi êm trên thảm cỏ mềm
Người ngồi tư lự hòa rượu lẫn sương đêm
Đà Lạt ơi ta nợ người như thể
Nhành lưu ly tím đợi trong chiều.
Thèm lững thững bước lần theo sườm núi
Gối cỏ lũng đồi nghe hồ thác ngân trôi
Ta lữ khách nhấp chén nồng giã biệt
Gửi lại vần thơ cô lẻ giữa lưng đồi.
*Mến gửi M
Hồ Xuân Trung .
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/no-nan-noi-ay-449146.html
Tin nóng
Chỉ cần bỏ túi mẹo nhỏ dưới đây, bạn có thể hoàn thành món chiên chuẩn vị, vừa thơm giòn, không ỉu, lại không bắn dầu mỡ khi chiên.
Từ bánh bột lọc, sen Huế, mè xửng, trà cung đình, tinh dầu tràm đến áo dài và túi thủ công từ cỏ bàng, nhiều sản vật và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của vùng đất cố đô sẽ hội tụ tại chương trình 'Sức sống hàng Việt' số 8 với chủ đề 'Huế Thương', diễn ra từ ngày 26 - 28/6/2026.
Sau gần 48 năm xa quê, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng đã được đón về đất mẹ trong vòng tay người thân. Ngày 12.6.2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Phòng), lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm. Giữa làn khói hương trầm mặc, những người có mặt thành kính tưởng nhớ người chiến sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Trong sắc phục rực rỡ, 1.500 người đã cùng thực hiện màn đồng diễn giao thức Yoga phổ biến, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa không gian biển xanh, cát trắng của Cửa Lò, Nghệ An.
Nơi ươm mầm những câu chuyện mới cho sân khấu phía Nam đã được khai mạc chiều 22-6 với 15 tác giả TP HCM và các tỉnh đồng bằng
Theo thông tin từ Giáo phận Cần Thơ, ngày 2/7 tới đây, dự kiến khoảng hơn 70.000 người sẽ dự lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.
Tin mới
Trước thềm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, không khí háo hức đang lan tỏa tại Khánh Hòa khi người dân, du khách và cộng đồng người Chăm cả nước cùng hướng về sự kiện văn hóa được mong chờ nhất năm.
Ngày 21.6, UBND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội 'Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối' năm 2026, nhằm quảng bá tiềm năng nông nghiệp, du lịch địa phương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản tiêu biểu và phát triển du lịch trải nghiệm.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La đã tổ chức các lớp tập huấn hạt nhân văn nghệ quần chúng năm 2026, thu hút đông đảo nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ đến từ các xã, phường tham gia.
Gần 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 32 nghĩa trang trên địa bàn Nghệ An đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng tìm lại tên, tuổi cho những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày 22/6, tại Khu phố Phú Thọ 1 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ hội Cầu ngư truyền thống.
Trong nhiều gia đình, dòng họ, những việc làm tưởng chừng rất bình dị như khuyến học, giúp đỡ người khó khăn, gìn giữ gia phong hay nhắc nhở con cháu sống có trách nhiệm vẫn được bền bỉ duy trì qua nhiều thế hệ. Từ những giá trị được vun đắp trong mỗi nếp nhà, Đà Nẵng kỳ vọng phong trào xây dựng 'Tộc văn hóa' sẽ trở thành điểm tựa quan trọng để lan tỏa tinh thần đoàn kết, bồi đắp môi trường sống lành mạnh và góp phần hình thành những cộng đồng dân cư văn minh, giàu bản sắc.
Lan Thy và Dustin Tiêu chuẩn bị tổ chức lễ cưới sau 2 năm bên nhau. Họ cử hành lễ vu quy cách đây ít ngày.











