Nỗ lực ứng phó sự cố tàu chở dầu mắc cạn ở cảng Phú Quý

Ngày 3-7, các lực lượng tham gia ứng cứu tàu cá BV 98459 TS chở hơn 70 nghìn lít dầu DO bị mắc cạn tại cảng Phú Quý (Bình Thuận) tiếp tục thực hiện các phương án bơm hút dầu từ tàu bị nạn, tránh dầu tràn ra ngoài sau khi đã bơm hút được 2.000 lít dầu ra ngoài từ chiều tối 2-7 và phải dừng lại do thời tiết không thuận lợi.

Việc tiếp cận tàu dầu mắc cạn rất khó khăn do sóng to, gió lớn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, Tạ Minh Nhựt cho biết, do các phương tiện được huy động khó tiếp cận vị trí tàu mắc cạn để bơm hút dầu ra ngoài, các lực lượng tham gia ứng cứu đã thực hiện phương án sử dụng hơn 300m ống nhựa mềm phi 42, dẫn từ tàu bị nạn nối với tàu dầu An Hòa đang neo đậu ở cảng Phú Quý, rồi dùng bơm của lực lượng PCCC hút ra ngoài.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, việc bơm hút đã bắt đầu tiến hành. Tuy nhiên, do máy bơm công suất nhỏ (mỗi 10 phút bơm được khoảng 1.000 lít dầu), để bảo đảm máy bơm hoạt động ổn định và an toàn, cứ sau khoảng 40 phút phải cho máy nghỉ; cùng với đó, đường ống nhỏ, cự ly xa, việc bơm hút sẽ diễn ra trong thời gian khá lâu.

Ông Nhựt cho biết thêm, tình hình thời tiết tại khu vực cảng Phú Quý vẫn có sóng to, gió lớn không thuận lợi cho việc bơm hút dầu, nhưng tất cả các lực lượng tham gia cứu hộ đều đang ứng trực tại cảng Phú Quý, trên tàu bị nạn và tàu dầu An Hòa để sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Dự kiến, việc bơm hút dầu trên tàu cá BV 98459 TS sẽ hoàn thành trong chiều tối 3-7.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, chiều 1-7, tàu cá BV 98459 TS, công suất 480CV chở hơn 70 nghìn lít dầu DO khi đang di chuyển vào cảng Phú Quý (Bình Thuận) để neo đậu, do sóng to, gió lớn đã bị cày neo và mắc cạn tại bãi đá kè cảng biển và bị chìm một phần đuôi tàu.

Vào lúc 14 giờ chiều 3-7, dầu từ tàu bị nạn đã được bơm sang tàu dầu An Hòa neo đậu tại cảng Phú Quý.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40744802-no-luc-ung-pho-su-co-tau-cho-dau-mac-can-o-cang-phu-quy.html