Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Giai đoạn 2021-2025, công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến ích cực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh:N.Hà
Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và xác định danh tính HCLS mới đây, các đại biểu đều thống nhất cao việc cần tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; nỗ lực đưa liệt sĩ đã hy sinh về với quê hương, gia đình…
Tập trung cao độ
Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 24 (tìm kiếm, cất bốc, quy tập, xác định danh tính HCLS huyện Xuân Lộc Huỳnh Thị Lành cho hay, sau khi có kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập hội đồng chính sách, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS trên địa bàn huyện. Kết quả, hồ sơ liệt sĩ huyện đang quản lý là 699; mộ đơn, có đủ thông tin là 447 và 12 mộ do gia đình đang quản lý.
Từ năm 1991 đến tháng 5-2025, toàn huyện đã quy tập và đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh 38 liệt sĩ. Công tác rà soát, bóc tách danh sách do Bộ CHQS tỉnh chuyển giao được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình. Cụ thể, trong danh sách 436 liệt sĩ tỉnh bàn giao cho huyện sau khi rà soát, phân tách, có 349 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Tổ chức tìm kiếm được 116 liệt sĩ, 167 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập, 70 liệt sĩ chỉ xác định được hy sinh đến cấp huyện, 63 liệt sĩ hy sinh ngoài huyện…
Bà Lành cho biết thêm, tuy đạt được kết quả nhưng vẫn còn những tồn tại như việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện, lập bản đồ thiếu thông tin, tìm kiếm HCLS ở hội đồng chính sách một số xã còn chậm. Việc xử lý, thu thập thông tin có nơi hiệu quả chưa cao; cung cấp thông tin chưa được nhiều, chưa rõ ràng, cụ thể nên khó khăn trong khảo sát, tìm kiếm. Công tác hoàn thiện hồ sơ mộ chí, khu vực liệt sĩ hy sinh còn hạn chế, chưa rõ vị trí, vẽ chưa đúng quy cách.
Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc đề nghị Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh quan tâm một số nội dung: Khi không còn cấp huyện cũng đồng thời không còn Ban Chỉ đạo 24 huyện nên việc lưu trữ sản phẩm kết luận địa bàn phải chặt chẽ, khoa học, khi cần tìm có thể sử dụng ngay. Hướng dẫn hội đồng chính sách cấp xã mới sau sáp nhập triển khai có hiệu quả các nội dung công tác này; tập huấn thường xuyên cho cán bộ cấp xã về kỹ năng và nếu cần tổ chức hội thảo, nắm, làm rõ thông tin để việc tìm kiếm quy tập HCLS có hiệu quả, đưa được các bác, các chú hy sinh về các nghĩa trang liệt sĩ…
Phó trưởng phòng Người có công (Sở Nội vụ) Nguyễn Thị Nga cho hay, toàn tỉnh đang quản lý hơn 11 ngàn mộ liệt sĩ. Trong đó có 5.637 mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 2.927 mộ liệt sĩ mới xác định một phần thông tin; còn lại hơn 3 ngàn mộ chưa xác định danh tính.
“Những năm qua, cùng cả hệ thống chính trị, sở đã phối hợp nỗ lực thực hiện nhiều công việc như: đính chính thông tin bia, mộ; phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng HCLS được quy tập trên địa bàn. Đón tiếp thân nhân liệt sĩ về dự viếng, truy điệu, an táng; tổ chức giám định ADN…, qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc với người có công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho thế hệ hôm nay” - bà Nga nhấn mạnh.
Tìm kiếm và xác định danh tính
Cũng theo bà Nguyễn Thị Nga, tính từ năm 2021-2025, sở đã tích cực tham gia nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS với trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh. Kết quả, đã quy tập được 33 HCLS (mộ lẻ) chưa xác định được danh tính tại các điểm trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, Cục Người có công đã hoàn trả 194 mẫu HCLS sau giám định được Phòng Người có công phối hợp với các địa phương có nghĩa trang liệt sĩ đưa các mẫu giám định vào đúng mộ phần ban đầu; phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội (Sở Nội vụ hiện nay) của các tỉnh, thành xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng cho 222 trường hợp và đính chính thông tin bia mộ cho số liệt sĩ này.
Bà Nga đề nghị, giai đoạn 2025-2030, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương nâng chất việc đính chính thông tin bia mộ liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu; quản lý mộ phần liệt sĩ một cách chặt chẽ, đảm bảo chính xác, đồng bộ, dễ dàng tra cứu. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp để thu thập thông tin, xác minh, khớp nối cập nhật bổ sung thông tin cho hơn 2,9 ngàn mộ liệt sĩ thiếu thông tin và hơn 3 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh…
Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đại tá Nguyễn Hồng Cảnh cho rằng, những cách làm hay, các cơ quan, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện rất cần tiếp tục phát huy trong công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và xác định danh tính HCLS. Cùng với đó, tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc các văn bản của cấp trên, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát đặc điểm, tình hình, điều kiện của địa phương để tìm kiếm, quy tập.
“Tập trung xác định cụ thể các mục tiêu, lộ trình thực hiện khoa học; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc” - đại tá Nguyễn Hồng Cảnh nhấn mạnh.