Nỗ lực gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ

Kho TH80 thuộc Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần (TCHC), là đơn vị kho tổng hợp, có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản hàng hóa và dự trữ hàng SSCĐ cho cơ quan TCHC, bao gồm hàng hóa, vật chất ngành quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại, vật tư kỹ thuật, khí tài thông tin, vũ khí đạn, vật liệu nổ, vật chất huấn luyện, hàng hóa cứu hộ, cứu nạn và trang bị dùng chung...

Ngay sau ngày thành lập, trên cơ sở sáp nhập Kho K80 (Cục Hậu cần) với Phân kho 2 thuộc Kho 205 (Cục Quân nhu), đơn vị đã phải di chuyển về vị trí mới. Bằng sự quyết tâm chính trị, chỉ trong 60 ngày đêm, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn kho đã di chuyển, dồn dịch gần 3.000 tấn hàng hóa, cơ động hơn 1.100 chuyến hàng bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời duy trì chặt chẽ mọi chế độ nền nếp công tác.

Ở vị trí mới, cung đường vận chuyển hàng hóa từ các kho cấp chiến lược về Kho TH80 có những nơi cách xa hơn 300km. Trong khi đó, phương tiện vận chuyển của đơn vị chủ yếu là xe ô tô thế hệ cũ, đã qua sửa chữa nhiều lần, hệ số kỹ thuật không ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, hệ thống kho hàng xây dựng từ những năm 1975-1980 nên xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn trong công tác bảo quản, quản lý, dồn chuyển, sắp xếp hàng hóa…

Lãnh đạo Kho TH80 kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho vật tư xe máy. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Kho TH80 đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của trên; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; phát huy vai trò nòng cốt đội ngũ cán bộ, thủ kho, bảo quản viên, nhân viên. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên có nhiều sáng kiến trong công tác kho tàng, tổ chức bảo quản, cấp phát, dồn chuyển, phân loại hàng hóa, bảo đảm “dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra”. Từ thực tiễn công tác, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên được đưa vào áp dụng, như: Cải tiến giá để lốp, giá để vũ khí, xe chuyển giá hàng, may màn chống bụi cho giá để bản đồ, giá để súng; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, viết phiếu, xuất nhập hàng hóa… Đảng ủy, chỉ huy Kho TH80 luôn đề cao trách nhiệm, tinh thần tận tâm, tận lực với công việc, tận tình, chu đáo với khách hàng; phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì trong công tác, thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Do đó, dù ở giai đoạn nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho TH80 luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

20 năm qua, Kho TH80 đã tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản hàng hóa theo đúng phiếu lệnh của trên, bảo đảm kịp thời, đúng thủ tục, nguyên tắc và an toàn tuyệt đối gần 60.000 tấn hàng hóa; dồn chuyển, sắp xếp hơn 10.500 tấn hàng hóa và gần 8.500 mặt hàng; bảo quản, bảo dưỡng 47.000 tấn vật tư hàng hóa, hơn 15.000 lượt vũ khí bộ binh và 45 tấn đạn; tổng nhập xuất xăng dầu hơn 13 triệu lít, hoàn thành xuất sắc việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát hơn 5.000 mặt hàng thuộc 6 ngành hàng, được Thủ trưởng TCHC và lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần ghi nhận, khen thưởng. Kết quả trên là cơ sở để những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy Kho TH80 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất chính trị tốt, yêu mến, gắn bó với đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác; nắm vững quan điểm phục vụ bộ đội, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm vật chất hậu cần cho cơ quan hậu cần chiến lược, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN AN DƯƠNG (Chính trị viên Kho TH80, Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/no-luc-gap-doi-de-hoan-thanh-nhiem-vu-572535