Nỗ lực để thành phố trở lại mạnh mẽ hơn

Năm 2021 là một năm đầy biến động, thử thách với cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Sau những nỗ lực, quyết tâm không mệt mỏi của chính quyền và người dân, thành phố đang dần lấy lại nhịp sống sôi động vốn có của mình, từng bước hồi phục trên tất cả mọi mặt đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội…

Người dân hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2021.

Người dân hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2021.

Những ngày cuối năm 2021, TP Hồ Chí Minh dường như náo nhiệt hơn với nhiều sự kiện diễn ra từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành. Góp phần vào không khí sôi động đó, đồng thời hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, các dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng của TP Hồ Chí Minh, ngành du lịch thành phố đã tổ chức Tuần lễ Du lịch "TP Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu" với nhiều tour du lịch khám phá thành phố đầy hấp dẫn.

Ðông đảo du khách, người dân thành phố đã có dịp trải nghiệm những chương trình du lịch "vừa quen, vừa lạ" để yêu hơn thành phố của mình. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết, đây là lần đầu Tuần lễ Du lịch được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra vào tuần cuối cùng của năm 2021, thời điểm thành phố đang hồi phục kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt.

Cùng với sự thành công của Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2021, Tuần lễ Du lịch được kỳ vọng là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh trong năm 2022; đồng thời, định hướng trở thành sự kiện thường niên được mong đợi của người dân thành phố cũng như khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Nhiều chương trình văn hóa cũng đã diễn ra trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Các chương trình kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang, Hội thi Ðờn ca tài tử Nam Bộ Hoa Sen Vàng,…đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của giới nghệ sĩ và người mộ điệu. Những ngày đầu năm mới 2022, các đơn vị hoạt động sân khấu sẽ bắt đầu sáng đèn để bước vào kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc. Ðây được xem là bước khởi động để sân khấu trở lại phục vụ khán giả khi được UBND thành phố cho phép…

Hàng loạt sự kiện văn hóa-xã hội diễn ra một cách ấn tượng đã minh chứng thành phố đang dần "khỏe mạnh" sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ðiều này cũng cho thấy, việc phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh đã dần phát huy những kết quả tích cực; công tác phòng, chống dịch vẫn được thực hiện tốt dù tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ, sau thời gian giãn cách xã hội, phương pháp phát hiện F0 của thành phố vẫn không thay đổi và số ca mắc mới đang giảm. Thực tế không phải chỉ dựa vào số ca mắc bệnh mà còn so sánh, quan sát, đối chiếu với số ca nhập viện, số ca trở nặng, số trường hợp tử vong và hiện nay, tất cả các chỉ số này đều giảm. Tuy nhiên, để phát huy những thành quả ấy, công tác phòng, chống dịch cần tiếp tục được tăng cường, nhất là việc nâng cao ý thức của người dân trong những ngày nghỉ lễ sắp tới…

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, năm 2022, công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu nhằm góp phần phục hồi kinh tế của thành phố theo đúng kế hoạch đề ra. TP Hồ Chí Minh sẽ nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ hỗ trợ Covid-19, tổ Covid-19 cộng đồng bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh. Nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý nhà nước và xử lý tình huống của cán bộ các cấp, bảo đảm đủ khả năng ứng phó mọi tình huống về thiên tai, dịch bệnh, thảm họa có thể xảy ra trong tương lai. Từng cấp, từng ngành xây dựng kế hoạch phòng, chống, kiểm soát, thích ứng với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chuẩn bị phương án trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng năng lực đối phó.

Ðể bảo đảm thành phố phục hồi kinh tế trở lại trong điều kiện môi trường có vi-rút SARS-CoV-2, các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa và thể thao cần được bảo đảm theo các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của lĩnh vực tương ứng. Năm 2022, thành phố sẽ tập trung phục hồi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gãy, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất, nhập khẩu nguyên, vật liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế, nhất là tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa giữa thành phố với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam hiệu quả hơn. Trước mắt, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế phối hợp chung ở các lĩnh vực: Quy hoạch và phát triển vùng đô thị; đào tạo nguồn nhân lực, thị trường lao động và bảo vệ môi trường chung, đồng thời đề xuất cơ chế điều phối, hợp tác vùng hiệu quả trên nguyên tắc nhận diện đúng lợi thế cạnh tranh từng địa phương, cùng chia sẻ lợi ích và hợp tác giữa các địa phương tạo ra lợi thế mới cho các bên.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/no-luc-de-thanh-pho-tro-lai-manh-me-hon-680549/