Nỗ lực đạt một thỏa thuận về Gaza

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel đã đạt được hiểu biết chung về dàn ý sơ bộ của một thỏa thuận, nếu có, về trả tự do cho các con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza.

Theo ông Sullivan, thỏa thuận này vẫn đang trong quá trình đàm phán và sẽ phải có các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Qatar và Ai Cập với Hamas.

Ông Sullivan tái khẳng định Israel không nên tiến hành chiến dịch quân sự lớn ở Rafah nếu không có một kế hoạch rõ ràng và khả thi để bảo vệ dân thường, đưa người dân đến nơi an toàn và cung cấp thức ăn, quần áo và nhà ở cho họ.

Trong khi đó, quân đội Israel cũng vừa đề xuất kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Dải Gaza. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, quân đội đã trình lên Nội các Chiến tranh một kế hoạch sơ tán người dân khỏi các khu vực giao tranh ở Dải Gaza và kế hoạch hoạt động sắp tới.

Truyền thông Ai Cập đưa tin, Qatar và Ai Cập sẽ lần lượt tổ chức hai vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza.

Một quan chức Ai Cập giấu tên cho biết, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ở Doha và Cairo nhằm tìm cách đạt một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nội dung thỏa thuận được kỳ vọng bao gồm chấm dứt xung đột, thả các con tin Israel, trả tự do cho các tù nhân Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Trong một thông tin liên quan, Nội các Israel đã quyết định cử một phái đoàn tới thủ đô Doha của Qatar để tiếp tục các cuộc thảo luận về ngừng bắn tại Gaza. Phái đoàn sẽ bao gồm bốn quan chức, chịu trách nhiệm thảo luận về các mảng kỹ thuật của vấn đề nhân đạo trong thỏa thuận.

Nội các Israel đưa ra quyết định nêu trên sau khi các bộ trưởng nhận được thông tin tích cực từ các cuộc thảo luận do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian tại Paris, Pháp.

Giới chức Israel đánh giá các cuộc thảo luận này mang tính xây dựng và các bên đã đạt được thỏa thuận khung sơ bộ. Tuy nhiên, phong trào Hamas không xác nhận thông tin này.

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ không ngăn cản được việc Israel mở cuộc tấn công vào Rafah, thành phố ở cực nam của Dải Gaza đang là nơi trú ẩn cho khoảng 1,4 triệu người chạy trốn bạo lực tại phía bắc Gaza.

Liên hợp quốc cảnh báo việc mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Rafah sẽ để lại những hậu quả nhân đạo thảm khốc.

Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo, cuộc chiến ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo có nguy cơ làm xung đột lan rộng.

Quốc vương Jordan cũng nhắc lại việc Amman bác bỏ mọi nỗ lực nhằm chia cắt Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thời kêu gọi tiếp tục phối hợp giữa các nước Arab để tìm ra giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho rằng, nạn đói ở Dải Gaza có thể được ngăn chặn nếu hàng viện trợ được phép vào vùng lãnh thổ này.

Người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cho biết, lần gần đây nhất UNRWA có thể viện trợ lương thực cho phía bắc Gaza là cách đây hơn một tháng.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tình hình ở phía bắc Gaza là vô cùng nghiêm trọng, trong khi tình hình ở phía nam vùng lãnh thổ này cũng gây quan ngại không kém.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/no-luc-dat-mot-thoa-thuan-ve-gaza-199617.html