Ninh Gia khơi dậy nội lực, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Dù đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức từ thiên tai, song công tác giảm nghèo tại xã Ninh Gia trong năm 2025 vẫn đạt được những kết quả khả quan, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự lực của người dân địa phương.

Đoàn công tác Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã Ninh Gia

Đoàn công tác Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã Ninh Gia

Công khai, minh bạch trong rà soát hộ nghèo

Xác định việc nhận diện đúng đối tượng là “chìa khóa” để thực hiện các chính sách hỗ trợ hiệu quả, ngay từ quý III/2025, UBND xã Ninh Gia đã triển khai quyết liệt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, Phòng Kinh tế xã đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/9/2025 và Văn bản số 33/PKT ngày 02/10/2025. Quá trình rà soát được thực hiện theo nguyên tắc: chính xác - dân chủ - công khai - công bằng. Việc rà soát được triển khai tại toàn bộ các thôn trên địa bàn xã, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. Các tiêu chí đánh giá được áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều, phản ánh sát thực trạng đời sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ dân.

Kết quả rà soát mới đây cho thấy, số hộ nghèo đầu năm 2025 là 34 hộ, đến nay thoát nghèo được 5 hộ, hiện còn 29 hộ nghèo; số hộ cận nghèo đầu năm 2025 là 109 hộ, đến cuối năm 2025, có 24 hộ thoát cận nghèo. Qua khảo sát, các hộ nghèo còn lại trên địa bàn chủ yếu là những hộ thiếu đất sản xuất, gia đình đông con đang độ tuổi ăn học hoặc có người già yếu, bệnh tật thường xuyên. Đây là nhóm đối tượng khó có khả năng tự vươn lên bằng lao động sản xuất thông thường, đòi hỏi các chính sách hỗ trợ mang tính an sinh xã hội lâu dài.

“Phao cứu sinh” từ những chính sách nhân văn

Một điểm sáng trong công tác giảm nghèo năm 2025 tại Ninh Gia là dù chịu ảnh hưởng nhất định của thiên tai, nhưng tiến trình giảm nghèo không bị gián đoạn. UBND xã cùng các đoàn thể đã kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi tư duy, từ chỗ “trông chờ, ỷ lại” sang “tự lực, tự cường”.

Trong năm qua, hàng loạt các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai đồng bộ. Cụ thể, 100% hộ mới thoát nghèo đều được tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau. Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tích cực vận động xây dựng nhà ở, tặng quà và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó…

Mục tiêu xã đề ra là tiếp tục giảm số hộ nghèo, cận nghèo, không để phát sinh hộ nghèo mới, hạn chế tái nghèo; đồng thời nâng cao mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Cụ thể, xã đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm từ 0,2%, trong đó, hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hằng năm từ 0,3%. “Để đạt được mục tiêu này, xã sẽ tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo đang được thực hiện. Đồng thời, thực hiện những công việc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm hỗ trợ mọi mặt cho hộ nghèo như: chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ giúp pháp lý...”, đồng chí Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Gia cho biết.

Với sự đồng hành sát sao của chính quyền và ý chí vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo tại xã Ninh Gia không chỉ giúp người dân thoát nghèo về vật chất, mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống về tinh thần, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thy Vũ .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ninh-gia-khoi-day-noi-luc-thuc-hien-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-412613.html