Ông Alassane Ouattara tuyên thệ nhậm chức lần thứ tư, cam kết bảo vệ hiến pháp, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia châu Phi và quốc tế.
Ngày 8/12, ông Alassane Ouattara tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Côte d'Ivoire lần thứ tư, sau cuộc bầu cử mà cả 2 đối thủ chính của ông đều đã bị loại trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Ngày 7/12, nhà chức trách Nigeria đã giải cứu 100 học sinh bị bắt cóc khỏi một trường Công giáo vào tháng trước, song số phận của 165 học sinh và nhân viên còn lại vẫn chưa rõ.
Truyền thông địa phương và Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/12 cho biết nhà chức trách Nigeria đã giải cứu 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc khỏi một trường Công giáo vào tháng trước, song hiện vẫn chưa rõ số phận của 165 học sinh và nhân viên nhà trường.
Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự.
Ngày 7/12, một nhóm binh sĩ ở Benin tuyên bố Tổng thống nước này Patrice Talon đã bị 'phế truất', chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Thông tin này sau đó đã bị Phủ Tống thống bác bỏ.
Tiếp tục diễn ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng và quy mô lớn tại nhiều địa phương ở Nigeria dù tổng thống đã ban hành tình trạng khẩn cấp và siết chặt an ninh, nhắm vào các băng nhóm cướp bóc.
Truyền thông và giới chức địa phương tại Nigeria cho biết, số phận của hầu hết trong số hơn 300 học sinh bị bắt cóc ở nước này cách đây 2 tuần vẫn chưa được xác định. Điều này làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ nhiều em có thể đã bị sát hại, tương tự như nhiều vụ bắt cóc trước đó.
Bell cho biết quá trình mua sắm đã khởi động bằng thư bày tỏ ý định tháng 10; dây chuyền Amarillo hiện xử lý chủ yếu hợp đồng Nigeria, còn dư năng lực; chi phí và quy mô đơn hàng Ukraine chưa công bố.
Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi và là một trong những nền kinh tế trụ cột của lục địa, đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng khi số vụ bắt cóc đang gia tăng ở mức đáng báo động, buộc Tổng thống Bola Tinubu phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Tình trạng này đã cho thấy sự bất lực của chính quyền trước mạng lưới tội phạm có tổ chức ngày càng lộng hành.
Một băng nhóm có vũ trang đã tấn công một gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới tại Nigeria, bắt cóc cô dâu cùng nhiều phụ nữ khác ngay trong đêm 29/11. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ trước lễ cưới dự kiến tổ chức vào sáng hôm sau.
Phủ Tổng thống Nigeria ngày 1/12 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Badaru Abubakar đã từ chức, giữa lúc quốc gia Tây Phi đang chao đảo vì cuộc khủng hoảng an ninh, trong đó có những vụ bắt cóc hàng loạt học sinh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhóm vũ trang ở Nigeria cuối tuần qua lại tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào làng Unguwar Tsamiya và làng Dabawa thuộc bang Kano và bắt cóc ít nhất 25 người. Một báo cáo an ninh cho biết điều đáng chú ý là khu vực này trước đây hiếm khi xảy ra các vụ bắt cóc.
Các vụ bắt cóc tiếp diễn ở Nigeria dù gần đây Tổng thống Bola Tinubu đã ban bố 'tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc'.
Tình trạng bắt cóc dân thường tiếp tục diễn biến một cách đáng lo ngại tại Nigieria, bất chấp việc Tổng thống nước này mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và chiêu mộ thêm hàng chục nghìn nhân viên an ninh để đối phó.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin trong Chính phủ Congo cho biết Tổng thống bị phế truất của Guinea-Bissau, ông Umaro Sissoco Embalo, ngày 29/11 đã đến thủ đô Brazzaville của Congo, chỉ vài ngày sau khi ông bị quân đội lật đổ.
Mới đây, các tay súng đã bắt cóc hơn 300 học sinh và giáo viên 2 trường học ở Nigeria, gợi lại ký ức về vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Chibok năm 2014. Ai đứng sau các vụ việc này và tại sao trẻ em Nigeria lại bị nhắm mục tiêu?
Quân đội Guinea-Bissau đã giành 'toàn quyền kiểm soát' đất nước này ngày 26/11, đúng 1 ngày trước khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau được công bố.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu mới đây ban bố 'tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc'.
Chính phủ Nigeria đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì tình trạng bắt cóc hàng loạt đang xảy ra tại đất nước này.
Cảnh sát Nigeria ngày 27-11 cho biết ít nhất 10 người đã bị các tay súng bắt cóc tại bang Niger, chỉ vài ngày sau vụ hơn 300 học sinh và giáo viên bị bắt khỏi một trường nội trú trong khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/11, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 10 người đã bị các tay súng bắt cóc tại bang Niger, nơi xảy ra vụ hơn 300 học sinh và giáo viên bị bắt cóc khỏi một trường nội trú gần một tuần trước. Trong khi đó truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cho rằng có tới 24 nông dân bị đưa đi.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tuyên bố rằng 24 nữ sinh bị bắt cóc khỏi một trường học ở tây bắc Nigeria tuần trước đã được giải cứu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/11, Phủ Tổng thống Nigeria thông báo 24 nữ sinh bị bắt cóc từ một trường nội trú ở khu vực Tây Bắc nước này trong tuần trước, đã được trả tự do.
Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bắt cóc tại Nigeria, kêu gọi chính quyền nước này áp dụng mọi biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và xử lý các đối tượng phạm tội.
Ngày 25/11, Liên hợp quốc (LHQ) lên án các vụ bắt cóc hàng loạt đang có xu hướng gia tăng tại khu vực miền Bắc và miền Trung của Nigeria, đồng thời kêu gọi chính quyền nước này thực hiện mọi biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này cũng như đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Hơn một thập kỷ trước, sau vụ bắt cóc gây chấn động ở Chibok, Nigeria đã triển khai Sáng kiến Trường học An toàn. Vậy mà đến hiện tại, đất nước này vẫn loay hoay trong cuộc chiến chống bắt cóc và bảo đảm an toàn cho học sinh.
Ngày 23/11, Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria thông báo ít nhất 50 trẻ em bị bắt cóc tại một trường Công giáo ở nước này đã trốn thoát khỏi vụ bắt cóc tập thể lớn nhất từ trước tới nay.
Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria cho biết 50 trong số hơn 300 học sinh bị các tay súng bắt cóc tại trường tư thục St. Mary's ở bang Niger đã trốn thoát thành công và hiện đã được đoàn tụ với gia đình.
Ngày 23/11, Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria cho biết 50 trong số hơn 300 học sinh bị các tay súng bắt cóc hồi tuần trước tại trường St. Mary's - một cơ sở tư thục ở khu vực chính quyền địa phương Agwar, bang Niger, miền Trung nước này, đã trốn thoát.
Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria hôm qua (23/11) cho biết, 50 trong số hơn 300 học sinh bị các tay súng bắt cóc tại một trường Công giáo tại nước này đã trốn thoát. Nigeria đã phải ứng phó với hàng loạt các vụ bắt cóc xảy ra thời gian gần đây.
Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN) cho biết tổng cộng 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị các tay súng bắt cóc khỏi Trường Công giáo St Mary ở bang Niger.
Chính phủ Nigeria đã yêu cầu đóng cửa ít nhất 41 trường trung học trên khắp quốc gia Tây Phi này sau các vụ bắt cóc học sinh gần đây.
Chính phủ Nigeria đã yêu cầu đóng cửa ít nhất 41 trường trung học trên khắp quốc gia Tây Phi này sau các vụ bắt cóc học sinh gần đây.
Hôm 21/11 (giờ địa phương), một vụ tấn công trường học đã xảy ra tại Nigeria, dẫn tới việc có ít nhất 227 học sinh và giáo viên bị bắt cóc. Đây là một trong những vụ bắt cóc học sinh hàng loạt mới nhất giữa bối cảnh tình hình an ninh trường học ngày càng đáng lo ngại tại Nigeria.
215 học sinh và 12 giáo viên bị bắt cóc trong vụ tấn công vào trường Công giáo St. Mary's ở Nigeria. Làn sóng bạo lực sắc tộc gia tăng còn làm tăng căng thẳng với Mỹ.