Niềm vui đón Tết Độc lập trong những ngôi nhà mới

Trong không khí hân hoan cùng nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2-9 (2-9-1945/2-9-2023), những ngày qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dân nghèo ở tỉnh Bình Thuận đón nhận niềm vui vì được Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tặng nhà 'Tình nghĩa quân - dân'.

Tại gia đình bà K’Thị Nguyệt, dân tộc K’Ho, ngụ xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, bà con hàng xóm đến chung vui vì gia đình bà được Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) tặng căn nhà “Tình nghĩa quân-dân”.

Căn nhà có diện tích xây dựng 65m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men, cửa sắt. Kinh phí xây dựng 80 triệu đồng do Phòng Chính trị và Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay đóng góp. Trong quá trình xây dựng, đơn vị, địa phương còn huy động hơn 200 ngày công cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và nhân dân hỗ trợ.

Lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trao quyết định tặng nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho bà K’Thị Nguyệt, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đi lại ngắm căn nhà mới khang trang, bà K’Thị Nguyệt xúc động nói: “Đây là căn nhà mơ ước của gia đình tôi. Nhiều năm qua, gia đình tôi phải ở trong căn nhà tôn tạm xiêu vẹo gần 40m2, mùa nắng oi bức, còn mùa mưa, nước dột hắt ướt khắp nhà. Tôi làm thuê, làm mướn nên không có đủ điều kiện để sửa chữa lại căn nhà. Nay được Phòng Chính trị và địa phương tặng căn nhà khang trang là điều kiện để gia đình tôi ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Gia đình tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ nhiều lắm đấy”.

Cùng niềm vui, bà Ngô Thị Mến là giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cũng vừa được Ban CHQS huyện Hàm Tân phối hợp với UBND thị trấn Tân Nghĩa, các ban, ngành tặng căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”.

Ban CHQS huyện Đức Linh (Bình Thuận) phối hợp tổ chức khởi công nhà "Tình nghĩa quân - dân" tặng ông Đinh Công Hưng, giáo dân nghèo trên địa bàn.

Trên đây là hai căn nhà trong số 43 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, nhà tình nghĩa được Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận xây tặng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dân nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến nay.

Bình Thuận là địa phương ven biển có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở. Lợi dụng khó khăn của đồng bào, các thế lực thù địch luôn dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo, kích động bà con, khiến trước đây có thời điểm tình hình an ninh trật tự địa bàn phức tạp.

Nhận rõ điều này, cùng với nhiều biện pháp, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện mô hình "Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo". Trong đó, đơn vị coi trọng huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào xây nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng đồng bào nghèo.

Tặng nhà cho ông Huỳnh Văn Thái, hộ người nghèo ngụ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Trần Đông Thành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đơn vị cũng còn khó khăn, vì vậy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; kết hợp với vận động các ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Bộ CHQS tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tôn giáo địa phương, huy động nhiều nguồn lực tham gia. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, bình xét đối tượng tặng nhà bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, đúng đối tượng.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đánh giá: Phong trào xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận là thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm, chung tay của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Phong trào góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, giữ vững an ninh địa bàn; qua đó tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài và ảnh: NGUYỄN HIỂN - DUY THỈNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/niem-vui-don-tet-doc-lap-trong-nhung-ngoi-nha-moi-740990