Niềm vui của du khách tại các điểm du lịch ở Đà Nẵng ngày đầu nghỉ lễ

Số lượng khách đến các điểm du lịch tại Tp.Đà Nẵng khá đông, nhiều nơi đạt như kỳ vọng.

Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, các bãi biển của Đà Nẵng đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Tại bãi tắm Mân Thái nhiều du khách chọn môn thể thao chèo sup để nhẹ nhàng thư giãn trên biển ngắm bình minh từ sáng sớm; hay tham gia các nội dung chạy bộ, bơi tại đây. Các khu vực trưng bày mô hình nghệ thuật, không gian lễ hội ẩm thực, làng nghề truyền thống, khu vực lễ hội thả diều tại bãi biển cũng hút một lượng khách lớn đến tham quan vui chơi, chụp ảnh…

Những địa điểm trang trí trên bãi cát ở bãi biển trở thành điểm nhấn và là nơi thu hút du khách check-in.

Chiều tối 29/4, số lượng khách đổ ra biển khá đông.

Sun World Ba Na Hills vẫn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất tại Tp.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, tin tưởng, trong những ngày tới, lượng khách đến Sun World Ba Na Hills nói riêng và Tp.Đà Nẵng nói chung sẽ tăng trưởng tốt.

Đặc biệt, mùa lễ này Bà Nà sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động gia tăng trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách, tiêu biểu như Lễ hội ẩm thực và bia B’estival với nhiều hoạt động đặc sắc cùng các minishow và các loại hình nghệ thuật đường phố đa dạng như xiếc, cà kheo, trượt băng, biểu diễn trống… được trình diễn ở nhiều điểm trong khu du lịch... Chương trình combo đêm Ba Na by night mới đưa vào vận hành từ 28/4 cũng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, ngay trong ngày 29/4, khu du lịch đã đón hơn 3.000 khách du lịch đến tham quan vui chơi. Dịp lễ, Khu du lịch tổ chức "Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà" trong 5 ngày (từ ngày 29/4 đến ngày 2/5).

Du khách sẽ được thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, múa lân sư rồng, nghệ thuật làm tò he, ảo thuật và bong bóng nghệ thuật, đập niêu đất…, trải nghiệm trò chơi dân gian, giao lưu nhảy sạp cùng đồng bào Cơ Tu.

Suối khoáng nóng vẫn là địa điểm thu hút nhiều du khách khi đến Núi Thần Tài.

Du khách hào hứng với những dịch vụ phục vụ dịp lễ.

Do thời tiết nắng nóng nên các điểm du lịch có hồ bơi cũng trở thành tâm điểm lựa chọn của du khách. Ghi nhận tại Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, hồ bơi thu hút nhiều du khách.

Du khách vui vẻ bên cạnh những món quà đơn giản mà ý nghĩa.

Tại sân bay Đà Nẵng, đến chiều tối 29/4, lượng khách vẫn đổ về rất lớn. Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 28/4 đến ngày 4/5, dự kiến có 672 chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Đà Nẵng, với hơn 87.000 khách; trung bình mỗi ngày có 44 chuyến bay quốc tế và 68 chuyến bay quốc nội hạ cánh. Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo phục vụ cao điểm, đồng thời lập phương án bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/niem-vui-cua-du-khach-tai-cac-diem-du-lich-o-da-nang-ngay-dau-nghi-le-a605654.html