Niềm hân hoan của người dân Trai Trang trong ngày Lễ khánh thành đại trùng tu chùa Nghĩa Lộ

Sáng 28-3, tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Lễ khánh thành đại trùng tu chùa Nghĩa Lộ - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia có tuổi đời gần 300 năm.

Chùa Nghĩa Lộ nằm trong quần thể di tích đình và chùa của thôn Trai Trang, được xây dựng vào thời Hậu Lê, cách đây gần 300 năm. Năm 2001, chùa được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc loại kiến trúc nghệ thuật. Trải qua nhiều biến động của thời gian và thăng trầm của lịch sử, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2016, UBND tỉnh Hưng Yên có công văn trùng tu cấp thiết ngôi chùa Nghĩa Lộ. Lễ khởi công được thực hiện vào tháng 4-2017. Sau 11 tháng khởi công, trùng tu, đến nay, các hạng mục, công trình của chùa cơ bản được hoàn thành.

Lễ cắt băng khánh thành đại trùng tu chùa Nghĩa Lộ

Ni sư Thích Đàm Nhài – trụ trì chùa Nghĩa Lộ cho biết, chùa đã trải qua 4 lần trùng tu. Đây là lần đại trùng tu với kinh phí gần 12 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp. Vì quãng đường từ đường quốc lộ vào chùa khá xa, lại nhỏ nên việc vận chuyển nguyên vật liệu hết sức khó khăn, đa phần nhà chùa và nhân dân đều phải vận chuyển vào ban đêm.

Cùng với đó, có những thời điểm điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng nhà chùa và nhân dân luôn đồng lòng, đồng sức, cố gắng xây dựng, trùng tu chùa an toàn tuyệt đối. Ni sư Thích Đàm Nhài nhấn mạnh ngôi chùa Nghĩa Lộ khang trang ngày hôm nay chính là thành quả của sự đoàn kết, gắn bó một lòng của nhà chùa và nhân dân, của Giáo hội Phật giáo và Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp tại địa phương.

Tại buổi đại lễ, đại đức Thích Thanh Quang - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những đóng góp to lớn của chùa Nghĩa Lộ đối với đời sống văn hóa tâm linh của Giáo hội Phật giáo và nhân dân Hưng Yên nói chung, Yên Mỹ nói riêng.

"Với sự trụ trì tích cực của ni sư Thích Đàm Nhài, sự nhiệt tình của các phật tử, sự quan tâm hiệu quả của Đảng, chính quyền, mặt trận địa phương, chùa Nghĩa Lộ ngày hôm nay đã trở thành kỳ tích, điểm sáng của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên. Sự đô thị hóa xã hội tại thị trấn Yên Mỹ ngày càng phát triển nhưng chùa Nghĩa Lộ luôn là nơi mang lại sự lắng đọng tâm hồn của mỗi người, hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ, sống đẹp, sống có ích hơn".

Chùa Nghĩa Lộ nay đã khang trang hơn xưa

Hai pho tượng Hộ Pháp cổ quý hiếm của chùa Nghĩa Lộ

Đại biểu đại diện các cấp, ban ngành, đoàn thể và Hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên về dự đại lễ

Đại đức Thích Thanh Quang - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên phát biểu tại đại lễ

Ni sư Thích Đàm Nhài - trụ trì chùa Nghĩa Lộ phát biểu về quá trình trùng tu chùa

Tăng ni phật tử và nhân dân có mặt từ sớm để chuẩn bị cho Lễ khánh thành

Không khí nô nức ngày đại lễ

Các em nhỏ cũng chung vui nhân ngày hội lớn của quê hương

Sau khi cắt băng khánh thành, các đại biểu thả chim bồ câu phóng sinh

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/niem-han-hoan-cua-nguoi-dan-trai-trang-trong-ngay-le-khanh-thanh-dai-trung-tu-chua-nghia-lo-112844.html