Những thảm kịch ám ảnh được cho là hậu quả của thử thách Momo

Đứa bé 7 tuổi đập đầu vào tường để tự sát, đòi báo cảnh sát hay tự cắt trụi tóc... được cho là hậu quả của thử thách tự sát Momo.

Nhân vật búp bê Momo hay cụ thể là "Thử thách Momo" được cho là trào lưu đến từ nước Anh từ tháng 8 năm 2018. Trong các đoạn video "Thử thách Momo", nhân vật Momo là một người phụ nữ đầu người thân gà có mái tóc đen, làn da nhợt nhạt, mắt lồi như zombie sẽ có những lời nói hướng dẫn cách tự tử, hoặc làm hại bản thân.

Cô bé 12 tuổi được cho là tự sát vì Momo

Ngày 29.7.2018, vụ tự sát của một cô bé 12 tuổi (ở Ingeniero Maschwitz, Argentina) gây chấn động vì liên quan đến thử thách Momo. Cô bé được tìm thấy đã qua đời ở tư thế treo cổ trên cây ở sau nhà. Tại thành phố Escobar, lực lượng cảnh sát lúc đó vẫn đang lần theo dấu vết về bé gái.

Khi đó, điện thoại của nạn nhân vẫn đang bật chế độ quay video. Cảnh sát cho rằng cô bé đang ghi lại hình ảnh để đăng lên mạng xã hội, xác nhận thực hiện thử thách của một tài khoản Whatsapp lạ mang tên Momo.

Đứa trẻ 7 tuổi đập đầu vào tường để tự sát

Mới đây, trên tờ Daily Mail, chị Victoria Turner (24 tuổi) - mẹ bé Callie Astill (7 tuổi) chia sẻ rất hoảng hốt khi nhận thấy những biểu hiện khác thường của con gái Callie. Nhà trường cũng thông báo cô bé thu mình, đờ đẫn và còn không dám đi vệ sinh một mình.

Bé Callie có biểu hiện bất thường khi xem video Momo.

Bé Callie có biểu hiện bất thường khi xem video Momo.

Thậm chí bé còn tự đập đầu vào tường như muốn tìm đến cái chết và tuyên bố về nhà sẽ không đi ngủ.

Victoria vô tình nhìn thấy bài chia sẻ trên mạng xã hội kêu gọi các bậc phụ huynh cảnh giác về một "con quái vật" có tên Momo xuất hiện trên các video phim hoạt hình dành cho trẻ em trên Youtube.

Callie sợ hãi nhưng rồi cũng thú nhận mọi chuyện.

Bị Momo ra lệnh tự tử

Tờ Mirror Online đưa tin, một bé gái năm tuổi đã được ra lệnh tự sát trong video bệnh hoạn về Thử thách Momo. Mẹ của bé, cô Tara Nighswonger, đến từ Lowa, (Mỹ), đã vô cùng kinh hoàng khi kể lại sự việc.

Bé Ensley vô cùng ám ảnh.

Một đoạn phim được quay lại đã cho thấy cảnh Tara đang gặng hỏi con gái mình về nhân vật đáng sợ này:

"Cô ấy nói hãy giết người và chính mình bằng dao, và giết người bằng súng. Cô ấy nói tiếp hãy báo với cảnh sát đó không phải con mà là một người khác tên Momo", bé Ensley nói trong clip.

"Con có muốn mẹ nói với cảnh sát không?", cô Tara hỏi.

"Có ạ", bé gái đáp lại.

Bà mẹ hiện đã xóa YouTube khỏi tất cả các ứng dụng.

Bé gái tự cắt phăng mái tóc vì nghe theo "mệnh lệnh" từ video độc hại trên Youtube

Mới đây, một bé gái 5 tuổi ở Anh vừa tự cắt tóc mình vì nghe theo lời "dạy" của video thử thách Momo.

Thông tin này được lan truyền từ tiệm salon Toddler Trims ở hạt Gloucestershire (Anh) nơi phát hiện vụ việc. Bé gái này khi đó được cho là đang trong tình trạng khá hoảng loạn, không tự kiểm soát được bản thân và chỉ biết nghe theo lời chỉ từ một video. Bé đã tự cắt tóc ở nhà, và được bố mẹ đưa đến tiệm tóc để sửa lại tạm thời phần bị cắt.

Bé gái cắt tóc do làm theo hướng dẫn của Momo.

Như vậy, đối tượng chính mà Momo nhắm đến là trẻ em, đối tượng chưa có khả năng kiểm soát hành vi. Nhưng ngoài Momo, còn rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trên các mạng xã hội, vì thế điều phụ huynh nên làm là trang bị cho con đủ kỹ năng cần thiết để thoát khỏi "nanh vuốt" của những trào lưu nguy hiểm thay vì chỉ lo sợ Momo.

Thảo Anh (TH)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-tham-kich-am-anh-duoc-cho-la-hau-qua-cua-thu-thach-momo-660458.ldo