Những sáng kiến thiết thực phục vụ bộ đội

Xung kích trong phong trào 'Thanh niên hải quân tiến quân vào khoa học và công nghệ', những năm qua, tuổi trẻ Viện Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân) tích cực nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, có tính ứng dụng cao.

Viện Kỹ thuật Hải quân là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN) và là trung tâm nghiên cứu KHCN hải quân. Vì vậy, các đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ viện tập trung vào những lĩnh vực, như: Quang điện tử; điện tử-điều khiển; cảm biến-công nghệ cao; công nghệ tích hợp-công nghệ thông tin; công nghệ quản lý, công nghệ cơ khí chế tạo máy… Nhiều đề tài, sáng kiến được hiện thực hóa bằng các sản phẩm cụ thể, hữu ích.

Kiểm tra, nghiệm thu máy ép rác thải cứng của tuổi trẻ Viện Kỹ thuật Hải quân. Ảnh: PHẠM TÌNH

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Phong (Phòng Khí tài đặc chủng) từng tham gia nhiều đề tài, sáng kiến có tính khả thi cao. Một trong số đó là sáng kiến “Ứng dụng công nghệ mới thiết kế, chế tạo thiết bị tiêm tĩnh mạch tự động cho bệnh nhân phục vụ công tác ngành quân y”, được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Anh Phong cho biết: “Máy tiêm tĩnh mạch tự động là thiết bị y tế chuyên dụng có chức năng thay thế quá trình tiêm thủ công của nhân viên y tế, bảo đảm an toàn và chính xác tốc độ tiêm, lưu lượng thuốc được tiêm. Tuy nhiên, giá thành máy nhập ngoại rất cao. Vì thế, tôi cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị này với mong muốn góp phần hỗ trợ hiệu quả cho ngành y hải quân. Chúng tôi đặt ra yêu cầu chung là thiết bị phải bảo đảm tính chính xác, bền với môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Thiết bị có đầy đủ chức năng tương đương với các loại máy tiêm tự động trên thị trường do nước ngoài sản xuất”.

Thượng tá Dương Văn Thiện, Phó trưởng Phòng Quân y, Cục Hậu cần Hải quân-đại diện cơ quan thẩm định sáng kiến, nhận xét: "Sáng kiến có tính ứng dụng cao, cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị của ngành quân y, đặc biệt cấp cứu điều trị các bệnh nhân nặng. Nếu thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng thì có thể sử dụng tại khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, bệnh xá, đội điều trị, các bệnh xá tại huyện đảo Trường Sa, các đội phẫu thuật và các tàu được biên chế kíp mổ. Thiết bị này đang được hoàn thiện và chờ cấp phép của trên để đưa vào thử nghiệm".

Một sản phẩm khác đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, đó là máy ép rác thải cứng trang bị cho một số tàu đặc chủng của Quân chủng Hải quân. Trước đây, khi các tàu đặc chủng thực hiện nhiệm vụ trên biển, lượng rác thải tiêu thụ trên tàu khá lớn, bao gồm nhiều loại, như: Đồ hộp, vỏ lon nước uống, bát, đĩa, cốc… bằng bìa, nhựa và sắt tây, rác chiếm nhiều diện tích trong tàu, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của thủy thủ. Các thủy thủ thường dồn rác vào các túi chuyên dụng nhập ngoại. Khi sản phẩm máy ép rác thải cứng ra đời, rác thải cứng được máy ép nhỏ lại thành khối và được đưa vào túi chuyên dụng, làm giảm không gian chiếm chỗ của rác, tăng không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn; giảm số lượng sử dụng túi chứa rác chuyên dụng nhập ngoại. Máy ép rác có thiết kế gọn, nhẹ, tính cơ động cao, không ảnh hưởng đến không gian hoạt động thường xuyên và nguồn năng lượng của tàu.

Theo Thiếu tá Trần Việt Hà (Ban Cơ khí, Phòng Cơ khí động lực), đồng tác giả của sáng kiến, từ chiếc máy này, các anh có thể tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để nhân rộng sản phẩm ứng dụng cho các loại tàu và các điểm đảo, nhà giàn xa bờ, nơi không có điều kiện xử lý rác thải hằng ngày.

Để hoàn thành những đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở Viện Kỹ thuật Hải quân có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ đơn vị. Mỗi năm, Đoàn cơ sở viện lựa chọn những đề tài, sáng kiến có chất lượng cao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị gửi tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng-liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Nhiều đề tài, sáng kiến đã đoạt giải cao, được ứng dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tuổi trẻ Viện Kỹ thuật Hải quân vẫn không ngừng phát huy tinh thần xung kích trong nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đóng góp tích cực vào hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung.

THÙY LIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-sang-kien-thiet-thuc-phuc-vu-bo-doi-606946