Những 'ốc đảo xanh' nơi phên giậu Tổ quốc

Bằng ý chí, tinh thần vượt khó và tình yêu Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh đã tạo nên các 'ốc đảo xanh' bình yên nơi tuyến đầu biên giới Lâm Đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống

Sau những chuyến tuần tra đường biên, cột mốc, người lính biên phòng lại trở về với nhịp sống đời thường trong doanh trại; tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, gắn kết tình đồng đội. Chính từ những việc làm bình dị ấy đã tạo nên bản sắc rất riêng của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, bền bỉ, dẻo dai mà cũng rất lãng mạn, giàu tình yêu cuộc sống.

Để hình thành nên những “ốc đảo xanh” như hôm nay là cả một hành trình đầy gian nan. Giữa tầng tầng lớp lớp rừng khộp khô cằn, sỏi đá, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã dồn tâm sức, từng bước biến vùng đất khó trở thành nơi đáng sống. Từ những vườn hoa, hàng cây trong khuôn viên đơn vị đến hệ thống tăng gia sản xuất khép kín đều được quy hoạch, xây dựng bài bản bằng chính bàn tay và khối óc của bộ đội.

Nhiều đơn vị đã linh hoạt vận dụng kinh nghiệm sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, cải tạo đất đá bằng cách thay lớp đất phù sa vận chuyển từ nơi khác, giúp cây trồng thích nghi với cả mùa khô kéo dài lẫn mùa mưa khắc nghiệt. “Của một đồng, công một gánh” nhưng đó lại là phương án hiệu quả nhất để chế ngự thiên nhiên, bảo đảm đời sống, hậu cần cho bộ đội nơi biên giới.

Nằm bên dòng suối Đắk Đam chảy dọc tuyến biên giới, song bài toán nước sinh hoạt và sản xuất tại đây chưa bao giờ dễ giải. Nguồn nước “lộ thiên” thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất, mạch nước ngầm lại bị vôi hóa, trong khi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng hết sức khắc nghiệt. Ngay sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam đã bắt tay cải tạo đất, xây dựng bể chứa, dẫn nước từ rừng về sử dụng, từng bước hình thành khu tăng gia sản xuất bền vững.

Trung tá Ngô Quý Hoa, Phó Đồn trưởng phụ trách Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết, đến nay đơn vị duy trì đàn bò chăn thả bán tự nhiên với hơn 100 con; đàn heo lai rừng ổn định từ 50 - 60 con. Cùng với đó là hệ thống vườn rau, cây ăn trái, ao cá, chuồng trại gia cầm… trên diện tích khoảng 1,5 ha, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi, sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho bộ đội. Vượt qua nhiều khó khăn, Đồn Biên phòng Đắk Đam đã vươn lên trở thành đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng.

Không chỉ riêng đồn Biên phòng Đắk Đam, các đồn biên phòng như: Nậm Na, Đắk Ken, Đắk Mbai, Bu Cháp… cũng từng bước khắc phục những rào cản của tự nhiên, xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên giới Lâm Đồng.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng: “Việc hoàn thành các tuyến cao tốc tạo liên kết vùng, nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, dự kiến đến năm 2030, địa bàn Tây Nguyên sẽ hoàn thành 8 tuyến đường cao tốc. Điều này chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để Tây Nguyên “bình yên và phát triển”, thì khu vực biên giới cũng là điểm đến hấp dẫn để trải nghiệm và khám phá”.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-oc-dao-xanh-noi-phen-giau-to-quoc-414228.html