Những ngôi nhà thắm tình đồng đội

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cẩm Phả đã quyên góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà ở tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà mang nghĩa tình đồng đội ấy đã giúp nhiều CCB nghèo có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Hội CCB TP Cẩm Phả trao hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho CCB Lưu Ngọc Hùng ở khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn. Ảnh chụp tháng 5/2019

Đến nay đã tròn một năm, CCB Lưu Ngọc Hùng (66 tuổi) ở khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Đây là căn nhà được Hội CCB TP Cẩm Phả vận động hội viên đóng góp xây dựng.

Chia sẻ với chúng tôi, CCB Lưu Ngọc Hùng, cho biết: Trước đây gia đình tôi 6 người ở trong ngôi nhà tập thể công nhân mỏ Than Cao Sơn được xây dựng cách đây gần 40 năm. Ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, bị mục mọt nhiều chỗ không đảm bảo an toàn, cuối năm 2018, bức tường phía trước nhà bị đổ nhưng gia đình tôi không có tiền xây nhà mới.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông Hùng, đầu năm 2019, Hội CCB TP Cẩm Phả đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 30 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên cộng với sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và số tiền vay mượn của người thân, ông đã mạnh dạn xây dựng lại ngôi nhà. Sau gần 4 tháng thi công, đến tháng 6/2019 ngôi nhà mái bằng với diện tích 50m2 được hoàn thành với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn TP Cẩm Phả có tổng số 7.000 hội viên CCB sinh hoạt ở 41 cơ sở Hội và 385 chi hội. Ông Lại Văn Bảo, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cẩm Phả, cho biết: Bám sát chỉ đạo của Hội CCB tỉnh về việc thực hiện phong trào xây dựng nhà "nghĩa tình đồng đội" cho hội viên, Hội CCB tỉnh giao cho chúng tôi mỗi năm xây dựng mới 1 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, chúng tôi đều thực hiện vượt chỉ tiêu tỉnh giao mỗi năm xây dựng mới từ 2-3 nhà.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội CCB TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở rà soát đánh giá những hộ hội viên nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở để đưa vào chỉ tiêu xây mới trong năm.Hội vận động các hội viên tự nguyện đóng góp, ở cấp xã, phường ủng hộ 10.000 đồng/người; hội viên CCB ở khối 487 đóng góp 20.000 đồng/người. Ngoài ra, Hội còn huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung sức, chung lòng đóng góp ủng hộ.

Hội CCB xã Dương Huy góp công giúp CCB Trống Mã Cứu xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh chụp tháng 1/2020

Trong quá trình xây dựng nhà, Hội CCB TP Cẩm Phả không chỉ ủng hộ tiền mà còn kêu gọi các cấp Hội cơ sở tham gia hỗ trợ ngày công giúp hội viên. Từ năm 2018 đến nay, Hội CCB TP Cẩm Phả vận động xây dựng mới 7 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2018, Hội đã xây mới 2 ngôi nhà tổng số tiền hỗ trợ 160 triệu đồng và 78 ngày công; năm 2019 Hội vận động xây dựng mới 3 căn nhà với tổng số tiền hỗ trợ 140 triệu đồng. Năm 2020, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố, địa phương khởi công xây dựng 2 nhà nghĩa tình đồng đội ở xã Dương Huy và phường Cẩm Trung (Hội CCB thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng). Dự kiến 2 căn nhà này được Hội CCB thành phố bàn giao vào tháng 5/2020.

Phong trào xây nhà nghĩa tình đồng đội được Hội CCB TP Cẩm Phả triển khai hiệu quả, góp phần xóa nghèo cho hội viên CCB. Năm 2017 thành phố có 2 hộ hội viên nghèo, 23 hộ hội viên cận nghèo thì đến hết năm 2019 trên địa bàn thành phố không còn hội viên nghèo, 9 hộ hội viên cận nghèo. Hiện nay Hội phấn đấu hết năm 2020, trên địa bàn thành phố không có hộ hội viên CCB cận nghèo.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cẩm Phả Lại Văn Bảo, thời gian tới Hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội rà soát đánh giá lại những hội viên khó khăn về nhà ở để vận động nguồn kinh phí xây mới. Mục tiêu của Hội không để một hội viên CCB nào trên địa bàn thành phố gặp khó khăn trong điều kiện sống, sinh hoạt, nhất về nhà ở.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/nhung-ngoi-nha-tham-tinh-dong-doi-2480231/