Những ngày sống trong lũ giúp dân

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã tác động chưa từng có tiền lệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều khu vực nước đã rút dần, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm ngập úng, nhất là vùng hạ lưu sông Cầu thuộc địa bàn các xã phía Nam của tỉnh.

Lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, luôn tiên phong trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, bão lụt, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động có kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó với bão và hoàn lưu của cơn bão số 11 từ sớm, phân công cụ thể, rõ trách nhiệm đối với từng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã, phường, Đồn Công an, với tinh thần, nỗ lực cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão tại khu vực cầu Mỏ Bạch, phường Phan Đình Phùng

Thiếu tướng Bùi Đức Hải- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão tại khu vực cầu Mỏ Bạch, phường Phan Đình Phùng

Ngay trong đêm 6, rạng sáng 7/10, ở khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập úng, ngập sâu, sạt lở, phương tiện không đi lại được. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an các xã, phường triển khai ngay lực lượng và phương tiện ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn.

Đồng chí Thượng tá Ma Xuân Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi đã huy động trên 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia đắp bờ đê Sông Cầu, hỗ trợ người dân di chuyển trong vùng ngập lụt đến khu vực an toàn, nhất là với người già, trẻ em và tiếp tế đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm, thuốc men. Ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giúp bà con dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống, trở lại sinh hoạt bình thường.

Lực lượng Công an phối hợp lực lượng Quân đội dùng sức người tải hàng nghìn bao cát để kè đê, chắn sóng tại dòng sông Cầu, phường Phan Đình Phùng

Lực lượng Công an phối hợp lực lượng Quân đội dùng sức người tải hàng nghìn bao cát để kè đê, chắn sóng tại dòng sông Cầu, phường Phan Đình Phùng

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tại địa bàn xung yếu, trọng điểm, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, động viên và chỉ đạo các lực lượng Công an tham gia phòng chống lụt bão. Chỉ đạo Công an các xã, phường thành lập tổ xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực, ứng phó với cơn bão số 11, đã có gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với trên 2000 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dầm mình, lội nước trong nước nhiều giờ đồng hồ để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn, có khi chỉ kịp ăn vội những suất cơm hộp, gói lương khô hoặc bánh mì được đồng đội tiếp tế rồi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vì nhiều người dân ở những khu vực bị ngập sâu, cô lập rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Một số lực lượng tổ chức cả tổ công tác xuyên đêm đi cứu giúp nhân dân như phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống bão lụt.

Lực lượng Công an cùng với lực lượng Quân đội, Dân phòng, Bảo vệ ANTT ở cơ sở và người dân xuyên đêm gia cố đê Chã, phường Trung Thành

Lực lượng Công an cùng với lực lượng Quân đội, Dân phòng, Bảo vệ ANTT ở cơ sở và người dân xuyên đêm gia cố đê Chã, phường Trung Thành

Trung tá Hoàng Thọ Đức - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh chia sẻ: “Trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã huy động hàng trăm lượt CBCS có mặt tại các khu vực ngập úng, sạt lở để giúp đỡ hàng nghìn hộ dân di chuyển tài sản và người dân đến nơi an toàn. Cùng với đó cán bộ, chiễn sĩ đã kịp thời cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men cho những người dân bị cô lập tại các điểm có lũ, giúp họ vượt qua khó khăn. Song song với công tác hỗ trợ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương để gia cố đê điều, ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Công an các xã, phường trong nhiều ngày mưa lũ, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ hoạt động phạm tội. Chủ động rà soát các điểm dân cư, khu vực ngập sâu, sạt lở để cảnh báo và phối hợp chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập lụt, sạt lở, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Trong những ngày mưa bão, lũ lụt, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 2000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển nhiều tài sản giá trị của các cơ quan Nhà nước và nhân dân, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Chị Nguyễn Hồng Vân, địa chỉ tại số 989/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Khi nước lũ lên nhanh, cửa hàng của chúng tôi không kịp di chuyển hàng hóa, thiệt hại là khá nhiều. Sau khi cơn lũ đi qua, nhìn số lượng hàng hóa và các thiết bị ngập nước gây hỏng hóc, thiệt hại mà chúng tôi không biết làm thế nào. Rất may là hôm nay có cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đến hỗ trợ vận chuyển, phân loại, dọn dẹp để giúp chúng tôi có thể sớm trở lại hoạt động bình thường.

CSGT, PCCC & CNCH đón người dân từ trong vùng ngập lụt đưa đến nơi an toàn tại đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều

CSGT, PCCC & CNCH đón người dân từ trong vùng ngập lụt đưa đến nơi an toàn tại đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều

Trong 3 ngày mưa lũ, lực lượng Công an đã cứu giúp thoát nạn, hỗ trợ di chuyển trên 2000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều người già, trẻ em, người bị ốm đau, bệnh tật

Trong 3 ngày mưa lũ, lực lượng Công an đã cứu giúp thoát nạn, hỗ trợ di chuyển trên 2000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều người già, trẻ em, người bị ốm đau, bệnh tật

Mưa lớn khiến mực nước sông Cầu dâng lên nhanh, nhiều vị trí ngập nước lập mức kỷ lục, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ không kể đêm tối, mưa lớn phối hợp với lực lượng Quân đội và các đơn vị chức năng vận chuyển các nguyên vật liệu gia cố đê sông Cầu ở các vị trí xung yếu như đê Chã, đê Hà Châu, các lực lượng chạy đua với thời gian vận chuyển hàng ngàn bao đất đá đắp đê không để nước tràn vào trong đê, đồng thời vận động, sơn tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, ông cho biết: UBND phường Trung Thành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng tổ chức ứng cứu, di tản người dân ra khỏi khu vực ngập lụt, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, Quân đội đã phát huy tính xung kích, chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão số 11, đặc biệt là đã huy động lực lượng làm cả ngày lẫn đêm, vận chuyển hàng nghìn bao cát, đất đá, vật liệu để gia cố đê Chã. Đến nay, đã đảm bảo an toàn cho tuyến đê xung yếu và an toàn cho người dân.

Trong 3 ngày mưa lũ, lực lượng Công an đã cứu giúp thoát nạn, hỗ trợ di chuyển trên 2000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều người già, trẻ em, người bị ốm đau, bệnh tật

Trong 3 ngày mưa lũ, lực lượng Công an đã cứu giúp thoát nạn, hỗ trợ di chuyển trên 2000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều người già, trẻ em, người bị ốm đau, bệnh tật

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hi sinh căng mình phòng chống bão lũ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ không kịp về cứu trợ gia đình bị thiệt hại tài sản, thống kê sơ bộ trên 300 nhà cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng do bão lụt. Đặc biệt có trường hợp cán bộ, chiến sĩ cả hai vợ chồng phải xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, mẹ ở nhà không may bị nước lũ cuốn trôi. Tính đến thời điểm ngày 9/10, Công an tỉnh Thái Nguyên có 9 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt.

Cảnh sát cơ động hỗ trợ giúp người dân di chuyển tài sản qua dòng nước siết tại đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng

Cảnh sát cơ động hỗ trợ giúp người dân di chuyển tài sản qua dòng nước siết tại đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ Công an phường Linh Sơn bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ Công an phường Linh Sơn bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ

Cảnh sát PCCC & CNCH giúp thầy, cô giáo Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng dọn dẹp, làm sạch lớp học, trang thiết bị, đồ dùng học tập

Cảnh sát PCCC & CNCH giúp thầy, cô giáo Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng dọn dẹp, làm sạch lớp học, trang thiết bị, đồ dùng học tập

Có hai đồng chí đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh, đó là Đại úy Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt, canô của lực lượng cứu nạn gặp nước siết, va đập mạnh vào cột điện, đồng chí Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương. Còn Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt.

Sau mưa lũ, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt CBCS hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa để người dân sớm trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường

Sau mưa lũ, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt CBCS hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa để người dân sớm trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường

Thời điểm này, có hàng trăm CBCS Công an tỉnh vẫn đang bám trụ ở các địa bàn bị ngập úng, phối hợp với lực lượng chức năng ứng phó với lũ lụt, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, di chuyển đến nơi an toàn, tiếp tế lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu tới các hộ dân bị cô lập, ngập sâu; đồng thời tại những nơi nước rút huy động cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thanh Hải – Triệu Huấn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nhung-ngay-song-trong-lu-giup-dan--i784157/