Những mùa xuân an vui

Tháng Hai năm nay là tháng đáng nhớ bởi có kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và có tết Nguyên đán Giáp Thìn cổ truyền của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử kể từ khi có Đảng, không phải tháng Hai năm nào cũng có cùng 2 sự kiện này. Hai sự kiện có cùng trong một tháng giống như niềm vui được nhân đôi và nhân lên gấp bội. Nói thế để thấy, để biết rằng, có thêm một mùa xuân an vui là thêm quý trọng xiết bao những tháng năm có Đảng…

Không gian “Phố xuân - Sắc màu văn hóa Yên Bái” thu hút đông đảo người dân, du khách check-in dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã trở thành một mốc son vô cùng đáng nhớ. Ngày thành lập Đảng ta đã trở thành một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam. Có Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập luôn thống nhất, xuyên suốt và chỉ có một mục tiêu duy nhất: tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Nhìn từ thực tiễn của Yên Bái, Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đã chứng minh sâu sắc, sống động và rõ nét mục tiêu này. Một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, mùa của những sự khởi đầu với tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Hẳn thế, nên công tác chăm lo cho nhân dân các dân tộc vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện chu đáo.

Thể hiện, khẳng định và nêu cao vai trò gương mẫu của những người lãnh đạo đứng đầu, tại phiên khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 mở rộng ngày 20/12/2023, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và tất cả đại biểu dự Hội nghị tích cực tham gia hưởng ứng.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình cảm "thương người như thể thương thân” từ Hội nghị này, hoạt động chăm lo tết cho nhân dân cứ nối tiếp nhau khiến không khí mùa xuân thêm chộn rộn, ấm áp muôn phần. Trách nhiệm ấy, tình cảm ấy đã gom góp, chắt chiu để trao tặng 73.732 suất quà, trị giá trên 33,775 tỷ đồng tới những người có công với cách mạng, người cao tuổi, các hộ nghèo và hộ tự nguyện thoát nghèo tiêu biểu, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng khác.

Càng đẹp, càng ấm lòng khi ở mỗi tổ dân phố, thôn bản, tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau càng nhiều hơn trong dịp tết. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp nỗ lực thực hiện đầy đủ lương, thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như bảo đảm chế độ lương hưu, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng theo quy định. Các địa phương đảm bảo công tác hỗ trợ cho các hộ thiếu lương thực. Tất cả đều chung một mục tiêu không để ai không có tết, "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mùa xuân không chỉ là cơm ăn, áo mặc mà còn là mùa của tình yêu thương, của bao khát vọng. Thời khắc bước sang năm mới, 8 điểm bắn pháo hoa với lung linh sắc màu rực rỡ đã đem theo những khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của những công dân Yên Bái. Mong ước này hoàn toàn có cơ sở vững chắc và là niềm tin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi lên thăm, tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương vào ngày 31/1/2024 đã đặc biệt bày tỏ ấn tượng khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc thành một chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. "Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,62% cho thấy, Yên Bái đang thực hiện rất tốt chỉ tiêu này” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đâu chỉ riêng thời khắc giao thừa, trước đó, từ thành phố Yên Bái tới các huyện, thị xã đều đã tưng bừng, rộn rã nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và quê hương đổi mới. Ngoài những khoảng thời gian quây quần sum họp bên gia đình và người thân, gặp gỡ bạn bè, người dân Yên Bái cùng nhau đi du xuân, tham quan, check-in ở những điểm vui chơi, giải trí được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Những tuyến phố đi bộ đông đúc, lao xao tiếng nói cười vui rộn, lòng người phơi phới hòa cùng cảnh sắc mùa xuân dường như đã gắn kết mọi người gần nhau hơn, tình thân thêm thân, tình xuân càng xuân.

Niềm vui của người dân Yên Bái hôm nay càng trở nên rộng dài khi diện mạo nông thôn mới hiện hữu càng nhiều ở mọi miền quê. Sức sống mới của nông thôn mới tiếp tục đưa Yên Bái trở thành điểm sáng, dẫn đầu khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới với 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 70,7%, bằng 90,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến năm 2025, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc và có 4/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngày càng nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới đồng nghĩa với tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần. Sau những ngày tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh và đầm ấm, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh hòa chung khí thế khẩn trương, sôi nổi thi đua công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập đúng như quán triệt tinh thần của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ "tránh đủng đỉnh đầu năm, cuối năm vội vàng” khi lên chúc tết Yên Bái.

Mùa xuân là khởi đầu của một năm mới. Mùa xuân Yên Bái bắt đầu với "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Mùa xuân nhớ Bác, mùa xuân ơn Đảng. Mùa xuân này, Đảng ta thêm tuổi mới, thêm sức sống, thêm kinh nghiệm, thêm niềm tin thực hiện mục tiêu duy nhất: tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Có Đảng là có mùa xuân. Có Đảng, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc Yên Bái có những mùa xuân an vui.

Nguyễn Thơm

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/318888/nhung-mua-xuan-an-vui.aspx