Những mái nhà ấm tình đồng đội

Bao năm gom góp, Trung tá Quàng Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy xã Mường Lèo (Sốp Cộp, Sơn La) mới xây dựng được căn nhà cấp 4. Vậy mà chỉ một trận lũ đi qua, căn nhà bị cuốn trôi, cả nhà lại phải đi ở tạm.

Năm 2021, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, giúp anh Kiểm làm căn “Nhà đồng đội”, kể từ đó cuộc sống gia đình anh ổn định, an cư lạc nghiệp. Với tinh thần “triệu tấm lòng yêu thương-nghìn mái nhà hạnh phúc”, thời gian qua, Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” trong Quân đội đã trở thành nét đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực vươn lên.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Qua thực tế cho thấy, chương trình đã tạo hiệu quả chính trị-xã hội to lớn, nhận được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tự giác, tích cực của hầu hết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bên cạnh sự hỗ trợ về kinh phí của Bộ Quốc phòng, nhiều doanh nghiệp Quân đội, thì cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã tích cực đóng góp từ tiền lương đến ngày công lao động.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, ở nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp công, góp sức cùng Quân đội thực hiện tốt chương trình. Minh chứng là từ năm 2021 đến nay, toàn quân đã hỗ trợ xây tặng 8.126 căn nhà, trong đó hỗ trợ xây 3.126 căn “Nhà đồng đội” tặng cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Quân đội và tham gia ủng hộ, xây 5.000 căn "Nhà tình nghĩa", "Nhà đại đoàn kết" tặng các đối tượng chính sách, nhà cho người nghèo khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đó, chúng ta cũng không khỏi trăn trở, bởi thực tế hiện nay, số gia đình cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói riêng và các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước nói chung còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới...

Trong khi đó, nguồn lực Quân đội còn hạn hẹp; mức hỗ trợ kinh phí còn khá khiêm tốn so với giá trị công trình nhà ở. Thực tiễn việc tổ chức vận động đóng góp kinh phí để thực hiện ở một số doanh nghiệp, đơn vị còn chưa tích cực. Có nơi lại chạy đua thành tích, mắc bệnh phô trương, hình thức mà chưa chú trọng giá trị thực chất của việc hỗ trợ. Một số trường hợp thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhưng lại chưa đủ kinh phí để xây dựng, thậm chí chưa có đất ở nên khó nhận được tiền hỗ trợ xây nhà...

Những rào cản, khó khăn ấy đòi hỏi, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”; đặc biệt, chú trọng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng vào thực tâm, thực chất.

Các đơn vị cũng cần tăng cường gắn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, với các doanh nghiệp, có như vậy mới động viên, khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, huy động nguồn lực xã hội để chương trình có sức sống lâu bền, giá trị thiết thực, sâu rộng.

PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/nhung-mai-nha-am-tinh-dong-doi-751027