Những luận điệu xuyên tạc chính sách ân xá

Dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho 2.438 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng ân xá năm 2022. Việc làm này tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, việc làm thể hiện tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam lại bị các thế lực thù địch xuyên tạc.

Ngày 31-8, trang VOA tiếng Việt có bài: “Việt Nam đặc xá hàng nghìn tù nhân dịp Quốc khánh”. Cùng với thông tin gần 2.438 phạm nhân, gồm cả công dân Mỹ được trả tự do trước ngày Quốc khánh, bài viết bình luận rằng: “Lệnh đặc xá năm nay không xét các trường hợp bị kết tội phản bội Tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hay phá rối an ninh…”. Rằng “Những năm gần đây, chính quyền Việt Nam bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng cũng như bắt giữ những người chỉ trích Đảng Cộng sản, đặc biệt là những blogger hay các nhà báo độc lập với những đăng tải trên các nền tảng truyền thông xã hội…”. Vậy là, dù Việt Nam có nỗ lực thế nào trong việc bảo vệ quyền con người cũng không làm “hài lòng” được các thế lực thù địch, những tổ chức có nhiều định kiến với Việt Nam như VOA cùng các trang mạng chống cộng khác. Thử hỏi, mỗi năm, Việt Nam ân xá cho gần 2.500 phạm nhân, năm ngoái còn có tới 3.000 phạm nhân được ân xá và không hề có sự phân biệt đối xử với phạm nhân là người Việt Nam hay quốc tịch nước ngoài - nếu đủ điều kiện đều được xét đặc xá thì họ còn “kêu ca” gì nữa! Thử hỏi, những kẻ bị kết án tù vì tội “phản bội Tổ quốc, gián điệp hoặc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, lại không chịu hối cải trong thời gian chịu án mà còn cố tình câu kết với thế lực thù địch bên ngoài để chống phá thì làm sao đủ điều kiện được hưởng ân xá!

Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và chính quyền địa phương trao quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam Tống Lê Chân (đóng chân trên địa bàn huyện Hớn Quản) - Ảnh: Quốc Việt

Với khả năng “bới móc” có nghề, đợt đặc xá năm ngoái, trang VOA cũng có bài: “Việt Nam: Về đợt đặc xá hơn 3000 phạm nhân của Chủ tịch nước nhân 2-9”. Bài viết trích ý kiến của “nhà báo tự do” Võ Văn Tạo rằng: Thật bất công và đáng buồn khi những người lên tiếng tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội của đất nước, những tù nhân lương tâm, hay còn gọi là chính trị phạm - thực chất là những người tâm huyết với dân với nước, có công chứ không phải có tội, chưa được giảm án hay đặc xá như hàng nghìn tù thường phạm!

Hẳn không ai lạ gì Võ Văn Tạo, kẻ từng được đào tạo bài bản tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thời còn công tác tại Khánh Hòa, Võ Văn Tạo cộng tác với một số báo và rất thích mang mác “nhà báo” để lòe thiên hạ. Từ khi nghỉ hưu, Võ Văn Tạo đổ đốn, tham gia nhiều hội, nhóm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ như “Diễn đàn xã hội dân sự” của Nguyễn Quang A, “Hội nhà văn độc lập”, “Hội nhà báo độc lập” và các tổ chức đối lập khác. Võ Văn Tạo có “tài” chọc ngoáy không từ một ai, thậm chí đến cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thì y cũng không từ. Đến mức một thành viên trong “làng dân chủ” là Huỳnh Hậu đã có bài viết trên trang Thesaigonpost và réo hẳn tên Tạo ra để chửi với dòng tít: “Võ Văn Tạo, tên gian manh mạt hạng!”. Một kẻ thường xuyên chống phá Đảng, Nhà nước mà ngay cả những người cùng hội cùng thuyền phải gọi là “gian manh mạt hạng” thì những phát ngôn của y liệu có giá trị gì (!?).

Đồng thanh tương ứng, sự kiện ân xá cho 3.000 phạm nhân dịp Quốc khánh năm ngoái, BBC tiếng Việt có bài: “Đặc xá tù nhân và chuyến thăm của bà Kamala Harris”. Và người tham gia “bình luận” trong bài viết này là các “nhà dân chủ” Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài. Những kẻ chống phá này cho rằng, việc 3.000 phạm nhân được ân xá năm ngoái, trong đó có nhiều phạm nhân là người nước ngoài “chịu tác động nhân chuyến thăm chính thức của Phó tổng thống Hoa Kỳ - bà Kamala Harris”. Ra vẻ am hiểu chính trị, Nguyễn Văn Đài cho rằng, kỳ đặc xá năm 2021 sẽ có nhiều tù nhân lương tâm là người sắc tộc thiểu số H’mông và ở Tây Nguyên có liên quan tới tôn giáo được đặc xá, vì đây là khu vực được Mỹ quan tâm! Còn Nguyễn Lân Thắng thì “hót” rằng: Tất cả những tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động nhân quyền, hoạt động xã hội xứng đáng được tự do và trao trả tự do. Y còn cho rằng Trần Huỳnh Duy Thức - đối tượng đang thụ án 16 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân “là một hình ảnh đấu tranh bất khuất, một tấm gương hy sinh của một doanh nhân thành đạt, một Nelson Mandela, một Lê Trí Anh của Việt Nam!”. Rằng Trần Huỳnh Duy Thức phải là một trong những tù nhân đầu tiên được thả, sau đó là gia đình bà Cấn Thị Thêu, Phạm Thị Đoan Trang và cả những kẻ khủng bố trong vụ án Đồng Tâm…

Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người. Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Thực tiễn cho thấy, quy định của pháp luật đã bảo đảm đầy đủ các quyền của người dân, không phân biệt công dân nước ngoài hay công dân Việt Nam. Bên cạnh đó, việc xem xét đặc xá cho những trường hợp quốc tịch nước ngoài trên cơ sở công bằng, minh bạch cũng giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Với quyết định đặc xá, mỗi năm có hàng ngàn người được hưởng niềm vui khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, khởi đầu cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống. Chỉ có những kẻ cố tình chống phá, không biết “quay đầu là bờ” mới không được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hoàn toàn không có việc Nhà nước Việt Nam cố tình bắt bớ, giam giữ những người “bất đồng chính kiến” như luận điệu xuyên tạc mà các “nhà dân chủ”, những trang mạng chống cộng, thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn hằng rêu rao.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/136913/nhung-luan-dieu-xuyen-tac-chinh-sach-an-xa