Những khoảnh khắc ấn tượng trong Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+

Không chỉ gây ấn tượng về độ hoành tráng, cách dàn dựng chuyên nghiệp, chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ diễn ra trong sự nồng nhiệt chào đón của người dân Thủ đô. Cùng Báo CAND nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình.

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 chính thức khai mạc trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu theo dõi phần trình diễn của các đoàn trên phố đi bộ.

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 chính thức khai mạc trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu theo dõi phần trình diễn của các đoàn trên phố đi bộ.

Trước khi các nội dùng chính về âm nhạc của các đoàn bắt đầu, người dân Thủ đô hào hứng khi được chứng kiến đoàn CSCĐ Kỵ binh cùng 40 chú ngựa được tuyển chọn đã có mặt tại khu vực vườn hoa Diên Hồng.

Đoàn Kỵ binh sẽ diễu hành quanh hồ Gươm trước các đoàn nhạc để tránh ảnh hưởng tiếng vó ngựa vào chất lượng âm thanh của các đội cảnh sát biểu diễn.

Khi đi ngang qua phố Đinh Tiên Hoàng, các chiến sĩ CSCĐ đã có màn biểu diễn phi nước kiệu ngang qua sân khấu chính.

Sau tiết mục “Hào khí non sông” của Đoàn Nghệ thuật Trống hội có sự tham gia của 300 học viên Học viện CSND, Đoàn nhạc CAND với gần 100 nhạc công, diễn viên biểu diễn các tiết mục gọi nhớ về quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Rất đông người dân đứng hai bên hè phố theo dõi các hoạt động tại chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ là một sự kiện văn hóa lớn và được công chúng Thủ đô đón chào nồng nhiệt

Tiếp nối chương trình, tối 10/7, tại khu vực Tượng đài Lý Tái Tổ, Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước cùng với sự biểu diễn của đoàn CSCĐ Kỵ binh. Dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, TP Hà Nội và lãnh đạo Cảnh sát các nước bạn gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Philippines, Brunei.

Đoàn kỵ binh của Việt Nam cùng Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Học viện CSND trình diễn xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân.

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam tham gia đông nhất với hơn 70 nhạc công biểu diễn các ca khúc ASEAN ca, Hành khúc Công an nhân dân.

Tiếp đó là chương trình của đoàn quân nhạc các nước với nhiều tác phẩm đặc sắc. Đoàn nhạc Cảnh sát Lào mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi một chiến sĩ Cảnh sát trẻ biểu diễn ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” bằng tiếng Việt điêu luyện như ca sĩ Việt Nam và solo Khèn đơn - nhạc cụ dân tộc một trong các biểu tượng của Lào...

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 chính thức khai mạc trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu theo dõi phần trình diễn của các đoàn trên phố đi bộ.

Trước khi các nội dùng chính về âm nhạc của các đoàn bắt đầu, người dân Thủ đô hào hứng khi được chứng kiến đoàn CSCĐ Kỵ binh cùng 40 chú ngựa được tuyển chọn đã có mặt tại khu vực vườn hoa Diên Hồng.

Đoàn Kỵ binh sẽ diễu hành quanh hồ Gươm trước các đoàn nhạc để tránh ảnh hưởng tiếng vó ngựa vào chất lượng âm thanh của các đội cảnh sát biểu diễn.

Khi đi ngang qua phố Đinh Tiên Hoàng, các chiến sĩ CSCĐ đã có màn biểu diễn phi nước kiệu ngang qua sân khấu chính.

Sau tiết mục “Hào khí non sông” của Đoàn Nghệ thuật Trống hội có sự tham gia của 300 học viên Học viện CSND, Đoàn nhạc CAND với gần 100 nhạc công, diễn viên biểu diễn các tiết mục gọi nhớ về quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Rất đông người dân đứng hai bên hè phố theo dõi các hoạt động tại chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ là một sự kiện văn hóa lớn và được công chúng Thủ đô đón chào nồng nhiệt

Tiếp nối chương trình, tối 10/7, tại khu vực Tượng đài Lý Tái Tổ, Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước cùng với sự biểu diễn của đoàn CSCĐ Kỵ binh. Dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, TP Hà Nội và lãnh đạo Cảnh sát các nước bạn gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Philippines, Brunei.

Đoàn kỵ binh của Việt Nam cùng Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Học viện CSND trình diễn xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân.

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam tham gia đông nhất với hơn 70 nhạc công biểu diễn các ca khúc ASEAN ca, Hành khúc Công an nhân dân.

Tiếp đó là chương trình của đoàn quân nhạc các nước với nhiều tác phẩm đặc sắc. Đoàn nhạc Cảnh sát Lào mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi một chiến sĩ Cảnh sát trẻ biểu diễn ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” bằng tiếng Việt điêu luyện như ca sĩ Việt Nam và solo Khèn đơn - nhạc cụ dân tộc một trong các biểu tượng của Lào...

N.Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/nhung-khoanh-khac-an-tuong-trong-nhac-hoi-canh-sat-cac-nuoc-asean--i660001/