Những hình ảnh đáng nhớ trong Lễ bế mạc SEA Games 31 'Hội tụ để tỏa sáng'

Lễ bế mạc được tổ chức trang trọng tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc là thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó mà các nước Đông Nam Á mang tới kỳ SEA Games này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: TTXVN)

Màn diễu hành của các tình nguyện viên. (Ảnh: TTXVN)

Màn diễu hành của các tình nguyện viên. (Ảnh: TTXVN)

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam với cờ các nước tham dự SEA Games 31.(Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 phát biểu tổng kết SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hùng trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32

Campuchia chính thức nhận chuyển giao vai trò là chủ nhà của SEA Games 32

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh 4 vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 31, gồm: Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam), Joshua Robert Atkinson (Thái Lan), Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), Jing Wen Quah (Singapore). (Ảnh: TTXVN)

Nghi thức hạ cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình nghệ thuật bế mạc SEA Games 31 Hội tụ để tỏa sáng. (Ảnh: TTXVN)

Lời từ giã bạn bè của nước chủ nhà Việt Nam bằng các bài hát quan họ qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh (Ảnh: TTXVN)

Chùm bài hát Quan họ với những làn điệu: Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer

Linh vật của SEA Games 32 tại đất nước Campuchia

Chùm liên khúc kết thúc lễ bế mạc tạo nên bầu không khí sôi động về thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thử thách của cuộc sống. (Ảnh: TTXVN)

Các vận động viên, nghệ sĩ, tình nguyện viên Việt Nam và các nước trong ngày chia tay SEA Games. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam hẹn gặp lại SEA Games 32 ở đất nước Chùa Tháp

P.V (tổng hợp)

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/chuong-trinh-nghe-thuat-be-mac-sea-games-31-hoi-tu-de-toa-sang_131548.html