Những diễn biến mới về cổ phiếu DGC của Hoá chất Đức Giang

Việc được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 24/8 đang mang đến tín hiệu tích cực cho cổ phiếu DGC. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Hóa chất Đức Giang hoàn tất ĐHĐCĐ thường niên và có những thay đổi tại HĐQT, ban điều hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8/2026.

Theo HoSE, DGC đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, căn cứ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 10 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22 ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn hơn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Ngày 13/8, doanh nghiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, qua đó khắc phục nguyên nhân này.

Dù được đưa ra khỏi một diện cảnh báo, cổ phiếu DGC hiện vẫn đang bị hạn chế giao dịch. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, DGC tiếp tục nằm trong diện cảnh báo do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần 2.415 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 507 tỷ đồng, giảm 49%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 441 tỷ đồng, giảm 51%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 871 tỷ đồng, giảm khoảng 50%.

So với kế hoạch năm 2026 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, DGC đã thực hiện khoảng 61% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 10% và 49% so với năm 2025.

Một diễn biến đáng chú ý khác tại DGC là việc doanh nghiệp vừa có sự thay đổi ở HĐQT và ban điều hành. DGC đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và ông Nguyễn Quốc Trung khỏi HĐQT. Ông Đạt và ông Trung trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong các vụ án liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

DGC đồng thời bầu bổ sung ông Đỗ Văn Đông (sinh năm 1989) và ông Đào Đức Mạnh (sinh năm 1988) vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú về tội gây ô nhiễm môi trường; ông Nguyễn Quốc Trung về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Hồi tháng 3, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, cùng con trai là ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, và ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, cũng bị bắt để điều tra các sai phạm liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường.

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến cáo buộc đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, khai thác trái phép quặng apatit và một số sai phạm về kế toán, doanh thu, thuế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC hiện giao dịch quanh mức 43.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 16.349 tỷ đồng.

Tấn Hiệp

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhung-dien-bien-moi-ve-co-phieu-dgc-cua-hoa-chat-duc-giang.html