Những cột mốc để đạt danh hiệu Anh hùng Lao động của doanh nhân Thái Hương

Có thể nói, Anh hùng Lao động Thái Hương và TH đã cống hiến cho Việt Nam một chiếc chìa khóa vàng mở bung những sức mạnh tiềm tàng từ đất đai, cây cỏ.

Doanh nhân Thái Hương chụp ảnh cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trong cuộc gặp mặt chiều 9/12. Ảnh: Tùng Đinh.

Anh hùng Lao động (AHLĐ) Thái Hương đã cống hiến một mô hình điển hình cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước; đã và sẽ góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0, với những nông sản xanh - sạch - hữu cơ, cũng là con đường mà thế giới hướng tới. Trong quá trình đó, doanh nhân Thái Hương đã đạt được nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

Đầu tiên, bà là người tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, vượt qua khó khăn.

Năm 2008, cuộc khủng hoảng sữa nhiễm Melamin độc hại tại Trung Quốc đã có ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường sữa Việt Nam, dẫn tới nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng Việt. Với mong muốn đưa đến tận tay người tiêu dùng những sản phẩm sữa tươi, sạch, an toàn với giá thành phù hợp, bà Thái Hương đã quyết tâm đưa TH gia nhập thị trường sữa.

Từ những ngày đầu, khi bắt tay vào việc xây dựng những trang trại bò sữa đầu tiên tại Nghệ An, TH đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bà Thái Hương đã dẫn dắt TH nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra giải pháp từng bước khắc phục những khó khăn.

Vượt qua khó khăn

AHLĐ Thái Hương bước vào ngành sữa với mong muốn đem đến ly sữa tươi sạch hoàn mỹ vì sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bà tự nhận “kiến thức về ngành sữa của tôi là con số không”. Vì vậy, bà Thái Hương đã đầu tư thời gian, tiền bạc, sang các nước có nền nông nghiệp hiện đại như Nhật Bản, Israel và Châu Âu để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu cách làm của thế giới.

Sau những tìm tòi, cuối cùng, Nhà sáng lập TH đã tìm thấy đáp án tốt nhất cho những trăn trở làm thế nào để triển khai dự án sữa thành công. Công thức thành công đó là kết hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt, trí tuệ Việt với công nghệ đầu cuối của thế giới, khoa học quản trị ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ, trái tim Việt Nam.

Để thực hiện dự án, TH đã hợp tác với các đối tác sở hữu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, mời và tuyển dụng những chuyên gia giỏi của thế giới trong ngành sữa đến Việt Nam. Trong suốt quá trình bắt đầu khởi dựng trang trại, bà Thái Hương không quản ngại di chuyển Hà Nội - Nghệ An hàng ngày từ 2h sáng đến 12h đêm, để vừa sát sao công việc tại địa bàn dự án (Nghĩa Đàn, Nghệ An), vừa điều hành công việc kinh doanh tại văn phòng chính ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại thời điểm bà sáng lập TH và quyết định đầu tư vào ngành sữa năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động nặng nề đến kinh tế Việt Nam. Khi ấy, TH thiếu vốn đầu tư cho đại dự án sữa trị giá 1,2 tỉ USD và nhiều ngân hàng “quay lưng”.

Doanh nhân Thái Hương đã vượt qua nhiều khó khăn để thành công như hôm nay. Ảnh: LH.

Lúc khó khăn nhất, bà Thái Hương thậm chí đã phải tính đến việc bán lại một phần dự án cho các đối tác nước ngoài để lập liên doanh, giảm áp lực về vốn đầu tư. Nhưng cuối cùng, bà đã không đầu hàng. Với tinh thần phụng sự Tổ quốc của một doanh nhân yêu nước, AHLĐ Thái Hương cho rằng người Việt không thể “dâng” lợi thế đất đai, tài nguyên của mình cho nước ngoài. Thứ bà cần là mua công nghệ đỉnh cao của họ, chứ không phải là mua sợi dây để họ “siết” hay thâu tóm doanh nghiệp Việt.

Kiên định con đường tự lực, tự cường vượt qua thử thách, bà Thái Hương kiến nghị lên đến Ngân hàng Nhà nước, rồi ngồi lại để bàn bạc, thống nhất với các cổ đông. Nhìn thấy triển vọng hiệu quả và sự nhân văn của dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao, TH đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Được tiếp vốn, TH đã tiếp tục đẩy nhanh dự án với tiến độ “thần tốc”.

Các đối tác Israel hợp tác triển khai dự án này với TH đã công nhận rằng: “Trên thế giới, không có nhiều người làm được dự án sữa với tốc độ như thế, nhiều dự án bò sữa trên thế giới phải mất 10 năm mới hoàn thành, nhưng bà Thái Hương và TH chỉ mất 3 năm”.

Nghĩa Đàn, Nghệ An hiện nay có những cánh đồng ngô bạt ngàn làm nguyên liệu thức ăn cho đàn bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Tùng Đinh.

Một khó khăn nữa là điều kiện thiên nhiên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có khí hậu khắc nghiệt, quanh năm nắng nóng.

Để chế ngự thiên nhiên, TH đã áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quy trình khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch. Đó là những công nghệ chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại hiện đại hàng đầu thế giới, trong đó có hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến nhất thế giới Afifarm của Israel; Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

Quyết định đầu tư những công nghệ, trang thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới này để chế ngự thiên nhiên đòi hỏi mức đầu tư lớn, nhưng chính định hướng đầu tư đó đã đặt nền móng cho sự phát triển của TH trong 10 năm qua cũng như nền móng cho ngành công nghiệp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch, tạo ra cuộc cách mạng với thị trường sữa Việt Nam, đặc biệt là thay đổi thói quen từ tiêu dùng sữa bột pha lại (hay còn gọi là sữa hoàn nguyên) sang sử dụng sữa tươi nguyên chất.

Việc TH vượt qua các khó khăn, khắc nghiệt về điều kiện thiên nhiên thành công bằng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa (một loại gia súc ôn đới) thành công ngay trên mảnh đất nắng nóng Nghĩa Đàn, Nghệ An đã cho thấy hiệu quả của ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên phạm vi quy mô lớn. Ứng dụng công nghệ cao không chỉ tăng năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác mà còn tạo ra một nền sản xuất hàng hóa, tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần tạo bước đột phá cho cuộc cách mạng nông nghiệp nông thôn.

Doanh nhân Thái Hương phát biểu trong buổi gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiều 9/12. Ảnh: Tùng Đinh.

Tiên phong

Bà Thái Hương là người đã thúc đẩy thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, minh bạch hóa thị trường sữa - vì quyền lợi của người tiêu dùng. TH là đơn vị đầu tiên của ngành sữa được phép ghi trên bao bì là “Sữa tươi sạch”, đồng thời là đơn vị tiên phong ghi rõ xuất xứ nguồn nguyên liệu đầu vào trên bao bì sản phẩm, trong bối cảnh người tiêu dùng còn chưa được thông tin rõ ràng về khái niệm sản phẩm “sữa dạng lỏng”, chưa phân biệt rõ ràng giữa sữa tươi và sữa hoàn nguyên (pha lại từ sữa bột) trên thị trường sữa Việt Nam.

Thực tế, sự vào cuộc của TH đã thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến sữa phải cạnh tranh về chất lượng và quan tâm đến chăn nuôi bò sữa để phát triển nguyên liệu sữa tươi phục vụ sản xuất. Sự ra đời của TH đã giúp phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, tăng nhanh tỷ lệ đàn bò sữa của Việt Nam, đồng thời giảm tỷ lệ sữa bột pha lại trên thị trường Việt Nam (từ 92% năm 2008 - thời điểm TH bắt đầu bước chân vào thị trường xuống dưới 60% hiện nay).

Với sự tiên phong của TH, sản phẩm chế biến từ sữa tươi trên thị trường Việt Nam đã tăng nhanh. Thị hiếu tiêu dùng đã chuyển dần từ sử dụng sữa bột (với nhiều chất bổ dưỡng bị mất đi vì qua hai lần xử lý nhiệt) sang sử dụng sữa tươi vẹn nguyên chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, tốt hơn cho tầm vóc và sức khỏe của thế hệ tương lai của đất nước.

Ngoài ra, TH là doanh nghiệp khởi xướng Chương trình Sữa học đường một cách bài bản, đồng thời là đơn vị đầu tiên trong ngành sữa triển khai Chương trình Sữa học đường sau khi nghiên cứu đưa ra quy chuẩn Sữa học đường và có sản phẩm được xác nhận “Hiệu quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em”.

Công nhân Nhà máy chế biến rau củ quả và dược liệu Vân Hồ của TH tại Sơn La vận hành thử dây chuyền. Ảnh: Tùng Đinh.

Song song với việc phát triển thị trường trong nước, TH đã nắm bắt các cơ hội đầu tư hiệu quả ra nước ngoài. Đầu tiên là Dự án bảo tồn và trồng dược liệu, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Tiếp sau đó là dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên Bang Nga trong chiến lược đầu tư dài hạn 10 năm, với tổng vốn đầu tư lên tới 2,7 tỷ USD. Dự án này của TH tại Liên bang Nga được đánh giá là dự án kinh tế có ý nghĩa đặc biệt, là biểu tượng cao đẹp cho hợp tác kinh tế và tình hữu nghị Việt - Nga.

Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong khai mở con đường xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc - thị trường sữa lớn thứ 2 thế giới.

Bên cạnh đó, trên tiến trình nâng cao chất lượng sản phẩm, Tập đoàn TH đã đầu tư bài bản vào sản xuất thực phẩm hữu cơ (organic), ghi dấu ấn là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn hữu cơ của Châu Âu và Mỹ áp dụng cho sản xuất, chế biến sữa tươi sạch TH true MILK.

Bà Thái Hương cũng là người có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sáng kiến giải pháp trong lao động, sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên và thế hệ trẻ, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để tiếp tục phát triển đơn vị vững mạnh.

Cùng với Dự án thực phẩm, sữa, đồ uống; phẩm chất anh hùng của bà thể hiện ở tầm nhìn dài hạn, tư duy vượt trội trong nhiều lĩnh vực y tế, giáo dục và đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực này (TH School, TH Medical…).

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhung-cot-moc-de-dat-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-cua-doanh-nhan-thai-huong-d279340.html