Những cổ phiếu ngân hàng nào đáng chú ý trong quý cuối năm?

MBB, VPBank, LPB, VCB, ACB đều có những điểm nổi bật kỳ vọng sẽ chuyển biến tích cực trong trong quý IV.

Ngày 22/11, CTCK VPBank vừa ra báo cáo nhận định về các cổ phiếu ngành ngân hàng trong thời gian cuối năm.

Theo đó, CTCK VPBank cho rằng MBB sẽ có lợi thế khi khai thác thị trường tài chính tiêu dùng tiềm năng hiện nay thông qua MCredit. MBB sẽ tiến hành chuyển nhượng 49% vốn của Mcedit và dự kiến thu về gần 500 tỷ đồng trong quý IV.

Bên cạnh đó, MBB cũng đa dạng hóa nguồn lợi nhuận từ bán chéo các sản phẩm tài chính và nguồn vốn huy động giá rẻ nhờ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao nhất hệ thống ngân hàng.

Do vậy, CTCK VPBank kỳ vọng lãi ròng 2017 và 2018 của MBB đạt 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45,7% và 4.700 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Một số chỉ tiêu của MBB

Cũng hoạt động mạnh trong thị trường tài chính tiêu dùng, VPBank có mức hệ số sinh lời cải thiện nhờ tốc độ tăng trưởng của FE Credit, cao gấp hơn 2 lần trung bình ngành.

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của VPBank kỳ vọng đạt 6.300 tỷ đồng, tăng trưởng 60% và mục tiêu đến năm 2018 sẽ đạt 8.500 tỷ dồng, tăng trưởng 35%.

Bên cạnh đó, CTCK VPBank cũng đề cập đến LPB như một đơn vị có chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cùng khả năng huy động vốn tốt thông qua quyền khai thác hệ thống 10.000 phòng giao dịch bưu điện.

Năm 2017, CTCK VPBank ước lãi ròng của LBP đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và năm 2018 sẽ đạt khoảng 1.740 tỷ đồng, tăng trưởng 26%.

Ngoài ra, Vietcombank cũng là cái tên chú ý khi đơn vị này đã và đang triển khai thoái vốn tại 5 tổ chức tín dụng (Saigonbank, CFC, EIB, MBB, OCB) với lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (HOSE: ACB) đã hoàn thành xử lý nợ xấu nhóm 6 công ty (với mức dự phòng lên đến hơn 2.000 tỷ mỗi năm, từ 2015 – 2017), tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng đạt 50% trong 2 năm tiếp theo

Phan Tùng

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nhung-co-phieu-ngan-hang-nao-dang-chu-y-trong-quy-cuoi-nam--20171124104034596p149c165.news