Những cảm xúc đầu năm học mới

Năm học mới 2023-2024 đã đến. Trong không khí tưng bừng, náo nức của ngày khai giảng có sự phấn khởi xen lẫn hồi hộp của các em học sinh, có tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng học trò của đội ngũ thầy cô giáo và có cả sự lo lắng, hy vọng của các bậc làm cha mẹ…

Học sinh phấn khởi xen lẫn hồi hộp

Em Nguyễn Trần Khánh Vy, học sinh lớp 9.2, Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài cho biết, em rất vui mừng khi được gặp lại thầy cô và các bạn sau những tháng nghỉ hè. Bên cạnh đó, em có chút lo lắng, hồi hộp vì năm học này là năm học cuối cấp với những kỳ thi rất quan trọng. Khánh Vy đã đặt ra mục tiêu đầu năm học mới sẽ học thật giỏi để đậu vào ngôi trường cấp 3 mà em mong muốn.

Em Nguyễn Trần Khánh Vy, học sinh lớp 9.2, Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Em Nguyễn Trần Khánh Vy, học sinh lớp 9.2, Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Cũng học ở Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, em Cao Thanh Lâm, học sinh lớp 6.6 chia sẻ, bước chân vào ngôi trường mới em rất vui. Em quyết tâm sẽ học thật giỏi trong 4 năm học tới đây.

Là năm cuối cấp THPT nên Nguyễn Hữu Phúc, lớp 12A1.1, Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài phấn đấu cho một năm học thật ý nghĩa, ghi dấu thêm nhiều kỷ niệm cùng bạn bè. Hữu Phúc cũng đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đậu được nguyện vọng 1 ngôi trường đại học em mơ ước.

Em Nguyễn Hữu Phúc, lớp 12A1.1, Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài

Em Nguyễn Hữu Phúc, lớp 12A1.1, Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài

Em Phạm Bùi Bảo Ngọc, lớp 10D7, Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài cho biết, em cảm thấy rất bồi hồi khi đây là năm đầu tiên bước chân vào mái trường THPT. Bảo Ngọc quyết tâm sẽ đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong năm học 2023-2024 và vào được đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường.

Em Phạm Bùi Bảo Ngọc, lớp 10D7, Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài

Em Phạm Bùi Bảo Ngọc, lớp 10D7, Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài

Thầy cô giáo đã sẵn sàng

Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Chơn Thành Nguyễn Văn Diễn cho biết, năm học 2023-2024, bên cạnh những thuận lợi, Chơn Thành cũng còn một số khó khăn như: Áp lực về thiếu giáo viên, về phòng học, sĩ số học sinh/lớp ở một số trường thuộc phường trung tâm… Tuy nhiên, với sự phối hợp của các phòng chức năng, đặc biệt là sự lãnh đạo của UBND thị xã Chơn Thành, các trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới. Tâm thế chung của thầy cô và các em học sinh là hồ hởi, phấn khởi đón chào năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Diễn (bên phải), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chơn Thành

Ông Nguyễn Văn Diễn (bên phải), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chơn Thành

Thầy Nguyễn Văn Châu, giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài cho rằng, là một giáo viên đứng lớp lâu năm, thầy tin tưởng năm học mới này sẽ có nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy. Đặc biệt với vai trò là Bí thư Đoàn trường, thầy sẽ đi sâu vào đổi mới công tác đoàn và hoạt động của các câu lạc bộ để giúp học sinh có sự trải nghiệm thú vị.

Thầy Nguyễn Văn Châu, giáo viên - Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài

Thầy Nguyễn Văn Châu, giáo viên - Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài

Là giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, thầy Nguyễn Ngọc Khánh cho biết, bản thân cũng như tất cả các thầy cô giáo trong trường bằng sự quyết tâm cao nhất trong năm học này tin rằng công tác dạy và học sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Thầy Nguyễn Ngọc Khánh, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Thầy Nguyễn Ngọc Khánh, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Cô Lê Thị Niệm, Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài

Cô Lê Thị Niệm, Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài

Thầy Phạm Ngọc Đạo, giáo viên Trường Tiểu học Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài cho hay, đối với giáo viên lúc nào cũng mong chờ đến thời khắc đầu năm học mới, đó chính là niềm vui của nghề giáo.

Thầy Phạm Ngọc Đạo, giáo viên Trường Tiểu học Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Thầy Phạm Ngọc Đạo, giáo viên Trường Tiểu học Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Phụ huynh nhiều mong đợi

Có con vào lớp 1, chị Huỳnh Thị Hồng Oanh ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài rất hồi hộp lo lắng, hy vọng con sớm thích nghi với môi trường học tập mới, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Chị Huỳnh Thị Hồng Oanh, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Chị Huỳnh Thị Hồng Oanh, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài có con năm nay vào lớp 6. Chị thường xuyên động viên con cố gắng hòa nhập với bạn bè, chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Anh Bùi Phước Thịnh ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài gửi lời chúc thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng để năm học 2023-2024 đạt kết quả thật tốt.

Anh Bùi Phước Thịnh, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Anh Bùi Phước Thịnh, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Bà Nguyễn Kim Thoa, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài khẳng định, bậc làm cha mẹ lúc nào cũng mong muốn con cái ngoan ngoãn, học giỏi để sau này có việc làm ổn định, có một tương lai tươi sáng.

Bà Nguyễn Kim Thoa, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

Bà Nguyễn Kim Thoa, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

Ngọc Huyền - Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/148172/nhung-cam-xuc-dau-nam-hoc-moi