Những bí mật về Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ngày 9/5/2018 nhân lễ kỉ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô là một sự kiện lớn của Nga đang được cả thế giới mong đợi.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ngày 9/5/2018 nhân lễ kỉ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô là một sự kiện lớn của Nga đang được cả thế giới mong đợi.

Cuộc duyệt binh lớn của nước Nga diễn ra tại Quảng trường đỏ của thủ đô Moscow là biểu hiện của Sức mạnh - Niềm tin.

Trong quá khứ, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng chỉ được tổ chức vào những năm chẵn. Do đó, lễ diễu binh năm nay là điều chưa từng xảy ra và nó sẽ đi vào lịch sử của nước Nga.

Điều đặc biệt trong lễ diễu binh của Nga trước đây là quân đội của các nước Mỹ, Anh và Trung Quốc cũng được mời tham gia. Thậm chí các cựu binh từng đứng trong hàng ngũ quân đội phát xít Đức cũng được mời tới xem lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.

Ngày 7/5, Tổng thống Putin đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 và hôm nay, ngày 9/5, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra. Đây chính là những thông điệp hùng hồn cho thế giới thấy sức mạnh quân sự của nước Nga.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên của Nga được tổ chức ngày 24/6/1945, những phù điêu và cờ của Đức Quốc Xã bị ném xuống trước lăng Lenin. Những người lính làm nhiệm vụ mang chúng đeo găng tay để không phải chạm vào, thậm chí họ còn đốt găng tay sau khi thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Sputnik.

Do bị ngã ngựa nên lãnh tụ Joseph Stalin đã quyết định từ bỏ ý định cưỡi ngựa tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên này. Thay vào đó, Nguyên soái Georgy Zhukov với tài cưỡi ngựa thực hiện nghi thức này - Ảnh: GI.

Những chú chó chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm bom mìn cũng được đưa đến lễ duyệt binh này. Một trong số đó là chú chó có tên Dzulbars, giống Shepherd với chiến công phát hiện 7.000 quả mìn và 150 quả bom. Nhưng do chú chó bị thương và không đi được nên ông Stalin quyết định đưa áo khoác của mình cho những người lính để mang con chó này theo lễ duyệt binh - Ảnh: TASS.

Từ năm 1995, lễ duyệt binh được Nga tổ chức hàng năm. Ở thời kỳ Liên Xô, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng chỉ được tổ chức 4 lần vào các năm 1945, 1965, 1985 và 1990. - Ảnh: Sputnik.

Các đại diện của Quân đội Nhân dân Ba Lan chiến đấu chống phát xít Đức cùng Hồng Quân Liên Xô được mời tham gia lễ duyệt binh vào năm 1945. Được biết, các đơn vị quân đội nước ngoài đã từng được mời tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 3 lần - Ảnh: Sputnik.

Binh sỹ Ba Lan tham gia vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm 2010 cùng với các đại diện từ Đội cận vệ Welsh của Anh, Trung đoàn Bộ binh số 18 của Mỹ, Trung đoàn Không quân Normandie-Niemen của Pháp và đại diện các quốc gia thuộc khối SNG. Năm 2015, binh sỹ một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ và Serbia cũng tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 - Ảnh: TASS.

Năm 1965, những 3 mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa của Liên Xô chưa bao giờ được đưa vào sử dụng trong thực tế là 8K713, 8K96 và 8K99 cũng tham gia vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng - Ảnh: Sputnik.

Năm 2005, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp gặp gỡ Thủ tướng Đức Gerhard Schröder và nhóm cựu chiến binh của quân đội Đức Quốc xã khi họ tới xem lễ duyệt binh - Ảnh: GI.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2018 sẽ là lễ duyệt binh đầu tiên có sự tham gia của robot quân sự - bao gồm robot công binh Uranus-6 và robot chiến đấu Uranus-9 - Ảnh: Sputnik.

HUYỀN TRANG (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhung-bi-mat-ve-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-cua-nga-a229005.html