Nhộn nhịp chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024

Trong những ngày áp Tết Nguyên đán, Chợ hoa xuân ở TP Tuy Hòa trở nên nhộn nhịp, không chỉ người dân thành phố mà nhiều người từ các địa phương lân cận cũng về đây để mua hoa, cây cảnh về làm đẹp cho không gian nhà cửa đón tết Nguyên đán.

Nhiều người đến tham quan, chụp ảnh tại chợ hoa xuân. Ảnh: NGỌC CHUNG

Giá hoa ở mức thấp

Ở khu vực Chợ hoa xuân dọc các tuyến đường xung quanh hồ điều hòa Hồ Sơn, là nơi trưng bày khá phong phú và đa dạng các loại hoa tết. Ngoài các loại hoa truyền thống do người dân địa phương trồng như cúc, quất, mai, thì một số loại hoa đặc sắc khác như hoa ly, hoa giấy, hồng, đào, được nhập về từ tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh ở miền Nam, miền Bắc. Cùng với sắc hoa tươi rực rỡ, các gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ cũng thu hút người tham quan.

Sáng 28 tháng chạp, phóng viên phóng viên Phú Yên Online ghi nhận, giá hoa tươi bán tại khu vực này duy trì ở mức giá thấp hơn 20-30% so với năm ngoái. Cụ thể, giá các chậu mini như hoa ly, cát tường giá 80.000-110.000 đồng/chậu; hoa dừa cạn, dạ yến thảo, cúc kim, cúc cẩm ly, ban sơ có giá 15.000-50.000 đồng/chậu.

Các loại hoa cúc vàng đại đóa giá 200.000-800.000 đồng/chậu, cúc mâm xôi giá 120.000-170.000 đồng/chậu, hoa hồng lục bình từ 1,8-2,5 triệu đồng/chậu, hồng trứng gốc từ Đà Lạt có giá 150.000-600.000 đồng, quất 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu...

Dù lượng hoa bán được mới chiếm khoảng 1/3 tổng số hoa trưng bày, nhưng những người bán vẫn lạc quan trước sự quan tâm đặc biệt của người dân Tuy Hòa và các khu vực xung quanh đối với việc trang trí hoa tết.

Bà Lương Thị Hoan (phường 8, TP Tuy Hòa) chia sẻ rằng, mặc dù sức mua trong vài ngày gần đây có chút chậm trễ, nhưng còn hai ngày nữa mới đến tết. Người bán hoa tin rằng sức mua của người dân sẽ tăng lên, ủng hộ nông dân, giúp họ tránh khỏi tình trạng lỗ vốn.

Ông Nguyễn Văn Lẻ (thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) bán hoa mai tại chợ hoa xuân, cũng đặt niềm tin của mình: “Thường thì hai ngày cuối năm người dân mới đổ xô đi mua hoa nên tôi cũng quen với cảnh khách đến chụp hình rồi đi trong mấy ngày qua”.

Hỗ trợ người trồng và bán hoa

Chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 4-9/2 (tức từ ngày 25-30 tháng Chạp), tập trung trên các tuyến đường xung quanh hồ điều hòa Hồ Sơn. Năm nay chợ có hơn 724 lô trưng bày, buôn bán hoa tết, cây cảnh các loại, 28 lô mỹ nghệ và 10 gian hàng OCOP.

Để hỗ trợ nông dân, UBND TP Tuy Hòa đã giảm 50% giá thuê mặt bằng cho các hộ nông dân địa phương trực tiếp trồng và buôn bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa xuân.

Cụ thể, ở vị trí lô trưng bày loại 1 được giảm còn 400.000 đồng/lô. Vị trí lô loại 2 được giảm còn 200.000 đồng/lô.

Theo bà Lương Thị Hoan (phường 8, TP Tuy Hòa), giá thuê mặt bằng tại chợ hoa xuân phù hợp với điều kiện của người dân. Nông dân rất vui và ấm áp khi chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ thêm 50% giá thuê mặt bằng. “Hy vọng niềm vui của chung tôi sẽ được nhân lên trong hai ngày tới, khi nhiều người đến mua hoa ủng hộ nông dân”, bà Hoan chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh đầy màu sắc tại chợ hoa tết TP Tuy Hòa được phóng viên Phú Yên Online ghi lại.

Hoa hồng trứng, hồng thân gỗ được nhiều người xem, chọn mua. Ảnh: VÕ PHÊ

Nhiều người dân đang lựa mua hoa cúc. Ảnh: ANH NGỌC

Quất là loại cây kiểng được nhiều người lựa chọn mua về chưng tết. Ảnh: ANH NGỌC

Người dân TP Tuy Hòa mua hoa, ủng hộ nông dân tiêu thụ hoa tết. Ảnh: VÕ PHÊ

Rực rỡ sắc hoa thiên phúc. Ảnh: NGỌC CHUNG

Các loại hoa kiểng để bàn như hoa ly, cát tường, đỗ quyên… hút khách. Ảnh: NGỌC CHUNG

Tranh đá cuội là sản phẩm mới xuất hiện gần đây do một nghệ nhân ở huyện Sơn Hòa chế tác, bày bán tại chợ hoa. Ảnh: NGỌC CHUNG

Năm Giáp Thìn, nhiều người mua “linh vật rồng” được chạm khắc từ gỗ và các đồ dùng làm bằng gỗ để về chưng tết. Ảnh: NGỌC CHUNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313134/nhon-nhip-cho-hoa-xuan-giap-thin-2024.html