Nhóm cướp dùng dao, súng điện đi cướp giật sa lưới 'hiệp sĩ' Bình Dương

Theo thông tin từ nhóm 'hiệp sĩ' Bình Dương, khoảng 16h chiều nay (31.10), nhóm 'hiệp sĩ' này đã tổ chức truy đuổi suốt 3 km, bắt được nhóm cướp giật tài sản người đi đường dù chúng dùng dao, súng điện chống trả quyết liệt.

3 thanh niên được cho là cướp bị các "hiệp sĩ" Bình Dương truy đuổi, bắt giữ rồi bàn giao cho công an. Ảnh: HSBD

3 thanh niên được cho là cướp bị các "hiệp sĩ" Bình Dương truy đuổi, bắt giữ rồi bàn giao cho công an. Ảnh: HSBD

Theo anh Nguyễn Thanh Hải – trưởng nhóm “hiệp sĩ” này, khoảng 16h, anh cùng các đồng đội đi tuần tra trên đường Phú Lợi (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện có 3 đối tượng đi trên xe máy hiệu Exciter mang biển số giả và một xe Wave có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Khi đến đoạn đường ĐT 743 thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, nhóm đối tượng này áp sát xe gắn máy của chị H.T.M.L (33 tuổi, quê Kiên Giang) rồi giật chiếc điện thoại di động trị giá gần 6 triệu đồng. Thấy vậy, nhóm “hiệp sĩ” liền tổ chức truy đuổi.

Tang vật mà các hiệp sĩ thu giữ rồi bàn giao cho công an. Ảnh: HSBD

Biết bị truy sát gót, nhóm đối tượng dùng dao và súng điện chống trả quyết liệt. Sau khoảng 3km đeo bám, nhóm “hiệp sĩ” đã ép được xe của băng cướp này rồi khống chế, đưa về công an phường Bình Chuẩn.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai gồm Nguyễn Chí Linh (SN 1997, quê Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (SN1997), Huỳnh Văn Đại (SN 1999, cùng quê Bạc Liêu); chiếc điện thoại giật được của chị L là chiếc thứ 2 mà chúng cướp được.

Công an phường Bình Chuẩn đã lập hồ sơ để bàn giao người và tang vật cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nhom-cuop-dung-dao-sung-dien-di-cuop-giat-sa-luoi-hiep-si-binh-duong-573298.ldo