Nhóm công nhân dùng xe nâng lấy trộm tài sản của doanh nghiệp

Ngày 12/12, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ và nhóm đối tượng do Công an Đồn KCN Nhơn Trạch bàn giao để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'trộm cắp tài sản'. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm công nhân đã dùng xe nâng lấy trộm tài sản của doanh nghiệp bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mở tiệc nhậu tại phòng trọ.

Trước đó, vào ngày 30/11, Công an Đồn KCN Nhơn Trạch nhận được tin báo của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (thuộc địa phận xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về việc bị mất trộm tài sản là Niken phế liệu, nghi ngờ có sự tiếp tay của người bên trong công ty. Vào cuộc điều tra, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã nắm được một số bằng chứng liên quan nhóm nghi phạm. Trong lúc lực lượng Công an đang tiến hành bắt giữ thì vào ngày 08/12, có một nhóm công nhân làm việc tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam đến Đồn Công an KCN Nhơn Trạch xin được đầu thú và khai nhận chính là thủ phạm lấy trộm tài sản của doanh nghiệp, mang bán cho một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn.

Qua điều tra làm rõ, cơ quan Công an xác định các đối tượng gồm: Đinh Hoàng Phi (SN 1996, quê tỉnh An Giang) đã cùng Đinh Văn Khỏe (SN 2007), Lê Duy Nam (SN 2009), Nguyễn Trường Giang (SN 2009), Lê Chí Tình (SN 2010, cùng quê Cà Mau), Nguyễn Hoài Nam (SN 2009, quê TP.Cần Thơ), Trần Chí Hậu (SN 1990, quê tỉnh An Giang). Tất cả đều là công nhân của công ty trên và cùng làm ca đêm ngày 28 và 29/11/2025. Bản thân Đinh Hoàng Phi được công ty giao nhiệm vụ quản lý ca. Trong quá trình làm việc, Phi thấy vị trí để các tấm kim loại Niken (phế liệu) trong xe kéo vải ở Xưởng B2 nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phi biết một mình không thể làm được việc này nên đã chủ động rủ thêm một số công nhân cùng tham gia.

Hiện trường nhà xưởng, nơi nhóm công nhân lấy trộm tài sản

Hiện trường nhà xưởng, nơi nhóm công nhân lấy trộm tài sản

Khoảng 22 giờ đêm 28/11, Phi đang ngồi uống nước cùng với các công nhân Khỏe, Duy Nam, Hoài Nam, Hậu, Tình và Giang tại khu vực gần nhà vệ sinh nam, Phi cất tiếng bàn bạc với mọi người về việc lấy trộm tấm kim loại Niken bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì tất cả đều đồng ý. Để việc mang tài sản trộm ra hàng rào được thuận tiện, Phi gọi nói cho Nguyễn Văn Ràng (công nhân làm ca ngày) và cho biết là mình cùng với một số công nhân khác sẽ lấy trộm tấm kim loại Niken ném qua hàng rào, rủ Ràng khoảng 2 giờ sáng ngày 29/11 đến chở về nhà trọ cất giấu rồi sáng hôm sau sẽ cùng nhau đi bán, chia tiền tiêu xài, Ràng đồng ý.

Các đối tượng bàn tính về cách thức lấy trộm hàng, di chuyển hàng từ nhà kho qua hàng rào và phân công vai trò cụ thể cho từng người. Cụ thể, Duy Nam và Khỏe sẽ trực tiếp lấy trộm các tấm Niken đem từ xưởng B2 ra ngoài xưởng tập kết, tiếp đến cả nhóm tập trung bỏ vào bao nylon rồi cất giấu, Khỏe và Giang tiếp tục dùng xe nâng điều khiển để nâng số Niken phế liệu ra hướng hàng rào giáp đường số 10 KCN Nhơn Trạch 6 rồi Phi gọi cho Ràng đến chở về nhà trọ. Khoảng 23 giờ 30 ngày 28/11, Duy Nam và Khỏe lén lút đi lấy Niken tại Xưởng B2 rồi kéo lên kho vải trắng. Sau đó, Phi, Giang, Hoài Nam, Hậu, Tình, Khỏe và Duy Nam cho các tấm Niken vào 4 bao tải. Tiếp đến, Duy Nam và Khỏe cho các bao tải trên vào xe đẩy được che bởi vải vụn, bìa carton nhằm tránh bị phát hiện rồi đẩy xuống đường đi cầu thang số 8 để tạm.

Nhóm công nhân liên quan trong vụ trộm

Nhóm công nhân liên quan trong vụ trộm

Đến khoảng 1 giờ 45 sáng hôm sau, Giang và Khỏe điều khiển xe nâng để đưa 4 bao tải ra hàng rào giáp đường số 10 rồi bỏ xuống giao cho Hậu, Hoài Nam, Tính ném ra ngoài. Lúc này, Ràng điều khiển xe máy Yamaha Sirius đến bên ngoài chờ sẵn. Quan sát thấy không có bảo vệ đi tuần nên các đối tượng lần lượt ném các bao tải ra ngoài hàng rào cho Ràng rồi mọi người quay trở lại vị trí làm việc. Ràng chở mỗi lần 2 bao đem về phòng trọ thuộc ấp 3, xã Phước An để trước cửa phòng trọ rồi đi ngủ. Đến khoảng 8 giờ sáng 29/11, Phi điều khiển xe Honda Vison BS: 94H1-053.27 đến phòng trọ của Ràng rồi cả hai mỗi người chở 2 bao Niken đến cửa hàng phế liệu ở xã Phước An bán cho Nguyễn Thị Thuận (SN 1988, quê xã Văn Hòa, TP.Hà Nội) được 23,5 triệu đồng. Toàn sộ số tiền bán được từ tài sản trộm cắp, Phi hẹn cả nhóm gặp nhau rồi chia cho Phi, Ràng và Hậu mỗi người 3 triệu đồng; Hoài Nam 1 triệu đồng, Duy Nam 2 triệu đồng, Khỏe 2 triệu đồng, Giang 500.000 đồng, Tình 1 triệu đồng. Số tiền còn lại 8 triệu đồng, cả nhóm rủ nhau mua đồ ăn về phòng trọ của Phi tổ chức tiệc nhậu tưng bừng. Đến ngày 08/12, hay tin Đồn Công an KCN Nhơn Trạch vào cuộc điều tra, biết không thể thoát được nên nhóm công nhân trên đã rủ nhau ra đầu thú để mong được pháp luật khoang hồng.

Trong quá trình điều tra, ban đầu bà Nguyễn Thị Thuận khai nhận không biết số tài sản Niken đã mua do các đối tượng trộm cắp mà có, hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc này. Hành vi của Phi, Khỏe, Duy Nam, Giang, Hoài Nam, Hậu, Ràng và Tình có dấu hiệu của tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Tình và Giang chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT cho gia đình bảo lãnh chờ tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Các đối tượng còn lại đều bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhom-cong-nhan-dung-xe-nang-lay-trom-tai-san-cua-doanh-nghiep_186873.html