Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng hai con số trong năm 2026, dòng vốn tín dụng giữ vai trò "huyết mạch" - quyết định sự bứt phá của các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn.
Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chịu nhiều áp lực về chi phí vốn và nhu cầu đầu tư cho sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn, các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi đang trở thành 'đòn bẩy' quan trọng giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh. Không chỉ giảm lãi suất, nhiều ngân hàng còn đổi mới cách tiếp cận tín dụng, thiết kế các gói vay theo từng lĩnh vực, góp phần đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tập trung nguồn lực, ưu tiên dòng vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Chi phí vốn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi điều kiện tiếp cận tín dụng vẫn khắt khe đang tạo áp lực lớn lên cộng đồng doanh nghiệp (DN). Không ít DN vừa phải chấp nhận lãi suất vay ở mức cao, vừa gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngày 10-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TPHCM với chuyên đề về lĩnh vực ngân hàng, nhằm lắng nghe, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách ngân hàng.
Thiếu lịch sử hoạt động, chưa đủ điều kiện 'ba năm báo cáo tài chính' nhưng lại cần vốn để mở rộng sản xuất là bài toán mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang đối mặt.
Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP. Hồ Chí Minh chuyên đề lĩnh vực ngân hàng, diễn ra ngày 10/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang triển khai nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn dành cho các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ băn khoăn về khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình thẩm định và cấp tín dụng.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời gian qua ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc. Sự đồng hành hiệu quả của hệ thống ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách không chỉ tiếp sức cho các ngành kinh tế mũi nhọn, doanh nghiệp bứt phá mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho công tác an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp bền vững.
4 tháng đầu năm 2026, tín dụng tại An Giang tăng trưởng khá tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và nhà ở xã hội tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên tiếp cận vốn.
Ngày 21/5, tại phường Rạch Giá (An Giang), UBND tỉnh An Giang phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 tổ chức buổi tọa đàm ngân hàng đồng hành, chung tay phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang.
Ngày 21/5, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 tổ chức tọa đàm chủ đề 'Ngân hàng đồng hành, chung tay phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang'.
Ngay từ đầu năm 2026, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn vốn, đồng thời đẩy mạnh giải ngân cho vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần bảo đảm nguồn vốn cho người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ngay từ đầu năm 2026, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời đưa dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng đã trở thành động lực quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế ngay từ quý I.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành tài chính – ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến (online) ngày càng trở thành một kênh cung ứng vốn quan trọng. Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để các ngân hàng mở rộng tín dụng trên nền tảng số, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Dù chiếm hơn 20% tổng dư nợ nền kinh tế nhưng dư địa phát triển tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn lớn. Đề xuất nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên đến 400 triệu đồng và bãi bỏ yêu cầu phương án sử dụng vốn khả thi được đánh giá là 'làn gió mới' giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn chính thống, đẩy lùi 'tín dụng đen'.
Trong bối cảnh doanh nghiệp (DN) còn đối mặt những thách thức, dòng vốn ngân hàng tiếp tục đóng vai trò 'đòn bẩy' quan trọng cho sản xuất kinh doanh. Tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, nhiều giải pháp tín dụng linh hoạt cùng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã và đang giúp cộng đồng DN gỡ khó và từng bước phát triển.
Trước yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã chủ động cơ cấu lại danh mục cho vay, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 8,5%, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng với hành động cụ thể của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, thiên tai, dịch bệnh.
Những thời khắc khó khăn của nền kinh tế, dòng vốn ngân hàng đóng vai trò như 'trụ đỡ' chiến lược, khơi thông động lực tăng trưởng cho kinh tế Hà Tĩnh.
Nhiều cơ chế hỗ trợ vốn cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp đang mở ra và thay đổi cách tiếp cận, cho thấy dòng vốn ngân hàng đang đi vào chuỗi giá trị nông – thủy sản chủ lực, giúp các địa phương tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả.
Tín dụng ngân hàng tại Khu vực 15 tiếp tục tăng trưởng ổn định, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, nhất là nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 27/1, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ (CCGF) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa phục hồi như kỳ vọng, tín dụng ngân hàng tiếp tục là 'đòn bẩy' quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...
Năm 2025, đánh dấu một năm rất thành công của lĩnh vực xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với kim ngạch kỷ lục, vượt mốc 70 tỷ USD. Thành công này có sự giúp sức rất lớn từ nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng; nhất là các chương trình vay vốn ưu đãi lãi suất với giá trị hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chú trọng ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các lĩnh vực ưu tiên.
Đồng Tháp là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn của cả nước. Các ngành hàng chủ lực như: Lúa gạo, sầu riêng, xoài, sen, cá tra, nghêu, hàu… không chỉ đóng góp quan trọng vào GRDP, mà còn tạo dấu ấn mạnh trên thị trường xuất khẩu. Để khai thác tốt tiềm năng này, thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người dân - doanh nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
Tài sản không được thế chấp, hồ sơ khó hoàn thiện khiến nhiều hợp tác xã dù có ý tưởng và thị trường vẫn 'đứng hình' trước cánh cửa ngân hàng.
Trong khi các chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như lúa gạo, nông, lâm, thủy sản đạt tốc độ giải ngân cao, thì lĩnh vực cho vay nhà ở xã hội vẫn 'ì ạch'. Đến cuối tháng 8/2025, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 mới giải ngân được 4.727 tỷ đồng; thậm chí, chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân được 73 tỷ đồng.
Khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt đỉnh, nhu cầu vốn bứt tốc. Các ngân hàng tăng tốc giải ngân, linh hoạt lãi suất, 'bơm' vốn cho doanh nghiệp chạy nước rút cuối năm.
Trước những kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp cận vốn, nhất là nguồn vốn ưu đãi, lãnh đạo ngành ngân hàng tin tưởng vào tăng trưởng tín dụng hơn 16%, tương đương với 2,5 triệu tỷ đồng để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8%.
Tính đến cuối tháng 9-2025, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đã đạt 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024.
Ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đưa ra kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng cuối năm với 4 điểm, bao gồm: tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, truyền thông chính sách và các gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp với sở, ngành và các hiệp hội, hội doanh nghiệp liên quan nắm bắt các vướng mắc lĩnh vực ngân hàng.
Nhằm thúc đẩy phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định cụ thể, mở rộng cơ chế cho vay không cần tài sản bảo đảm. Mức vay tối đa theo hình thức này hiện lên tới 5 tỷ đồng, thủ tục nhanh gọn giúp người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tiếp cận vốn kịp thời để đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Thời gian qua, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu, định hướng đề ra và cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay xây dựng NTM.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2025/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 4 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thuộc tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển.
Ngày 18/9, Agribank - Văn phòng đại diện khu vực miền Nam tổ chức Hội nghị Kết nối khách hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Tại đây, bốn chi nhánh ngân hàng này đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 khách hàng giá trị hơn 2.420 tỷ đồng, trong tổng nhu cầu vốn của khách hàng là 31.650 tỷ đồng.
Với vai trò đáp ứng nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho chương trình, theo mục tiêu định hướng đề ra và cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước về cho vay xây dựng nông thôn mới.
Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng với nhiều nhiệm vụ lớn: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 8%. Sau khi hợp nhất, ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
Doanh nghiệp Lâm Đồng đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, nhất là thiếu tài sản thế chấp đối với các ngân hàng.
Nhiều tổ chức tín dụng tại Lâm Đồng đang tập trung ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn trong việc đầu tư phát triển sản xuất.
Vốn tín dụng chảy mạnh khi các ngân hàng tung ra nhiều gói cho vay lãi suất ưu đãi. Thế nhưng, ngân hàng vẫn có xu hướng chọn lọc khách hàng có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh đủ lâu, có tài sản thế chấp... Đây là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phải 'đứng ngoài cuộc'.
Đối với các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, việc tiếp cận vốn tín dụng cho sản xuất còn nhiều khó khăn, trong đó có những DN định hướng phát triển xanh, bền vững.
Ngân hàng mạnh tay rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp sản xuất, công nghệ cao và các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế.
Tính đến ngày 29-7, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ năm 2024; mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024.
Vốn vay là đòn bẩy tài chính giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường huy động vốn để đầu tư cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực phát triển, các dự án trọng điểm của các tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Vĩnh Phúc (Quỹ bảo lãnh tín dụng ) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại mô hình hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ bảo lãnh hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (100 tỷ đồng) .
Các lĩnh vực cây con chủ lực của tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh sẽ được các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn hai tỉnh này tập trung cho vay trong những tháng cuối năm 2025.
Số lượng doanh nghiệp tại Lâm Đồng được tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng còn khá khiêm tốn. Nên chăng, cần những giải pháp thiết thực hơn để 'khơi thông' nguồn vốn ở lĩnh vực này, nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển.
Dù chiếm áp đảo về số lượng, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chỉ tiếp cận chưa đến 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng cam kết đồng hành, cùng nhiều chính sách mới hỗ trợ, doanh nghiệp cần chủ động chuyển mình để nắm bắt cơ hội.
'Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 phải có sự đột phá tăng trưởng tín dụng 16% để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ năm 2025 trên 10%'.
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, kịp thời nhằm giảm mặt bằng lãi suất và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Sau khi hoàn thành việc hợp nhất địa giới hành chính, các chính sách ưu đãi tín dụng ngân hàng sẽ tạo ra sự liên thông trong hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời tạo cơ hội cho các ngân hàng mở rộng các gói vay và các chương trình ưu đãi tiếp cận vốn.
Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết dư nợ cho vay đối với khu vực kinh tế tư nhân ở tỉnh Đồng Nai đang chiếm hơn 90% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.
Mô hình tín dụng chuỗi cung ứng dựa trên hợp đồng mua bán thay vì tài sản thế chấp nổi lên như một hướng đi đầy kỳ vọng.