Nhịp nối Yongin - Quảng Phú từ giáo dục số
Thư viện số cộng đồng Yongin tại phường Quảng Phú với không gian đọc và tra cứu tư liệu số hiện đại là kết quả hợp tác giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và đối tác Hàn Quốc, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng dân cư.

Không gian Thư viện số cộng đồng Yongin khá rộng, có nhiều góc học tập riêng. Ảnh: PHAN VINH
Từ nhu cầu thực tế
Nguyễn Ngọc Thùy Chi (lớp 10/1, Trường THPT Duy Tân, phường Quảng Phú) chia sẻ, trước đây, để tìm sách tham khảo, em phải di chuyển gần 10km đến thư viện trung tâm tại Quảng trường 24/3. Nhiều lần đến nơi không còn chỗ ngồi, Chi đành vội vã mượn vài cuốn rồi quay về.
Giờ đây, Thùy Chi chỉ cần ghé Thư viện số cộng đồng Yongin ngay tại phường. Tại đây, em vừa có thể tra cứu bài tập trên máy tính bảng, vừa dễ dàng tiếp cận hệ thống sách giấy được phân loại khoa học theo từng chủ đề. Với Chi, việc học trở nên liền mạch khi cả tài liệu in lẫn kho dữ liệu số đều sẵn có, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với trước.
“Tại đây, em có thể nghiên cứu kỹ tài liệu, tìm kiếm hình ảnh, video minh họa cho bài thuyết trình và thoải mái trao đổi cùng bạn bè. Không gian này giúp em rèn luyện tính chủ động trong học tập bởi mọi nguồn lực đều sẵn sàng, chỉ cần bản thân tập trung”, Thùy Chi hào hứng.

Thành phố Yongin hỗ trợ nhiều thiết bị giáo dục hiện đại cho phường Quảng Phú. Ảnh: PHAN VINH
Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết ngay từ giai đoạn thai nghén dự án, địa phương đã đặt ra những câu hỏi thực tế: học sinh cần gì, khả năng tiếp cận công nghệ của người cao tuổi đến đâu và loại tài liệu nào thực sự phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Danh mục đầu sách được xây dựng dựa trên đề xuất từ các trường học và tổ dân phố, tập trung vào mảng sách tham khảo, kỹ năng sống, khoa học phổ thông và lịch sử - văn hóa. Đi kèm với đó là kho tài nguyên điện tử phong phú, giúp người dân dần thích nghi với việc khai thác thông tin trên nền tảng số.
Theo ông Hiệu, cuối năm 2022, trong chuyến công tác tại thành phố Yongin, đoàn đại biểu Quảng Nam - Tam Kỳ đã bày tỏ trăn trở về tình trạng thiếu hụt không gian văn hóa đọc tại các khu vực ven đô.
Trong quá trình khảo sát thực địa của đoàn Yongin, các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà đi sâu vào chi tiết kỹ thuật: từ cách bố trí phòng đọc, lối đi thuận tiện cho người già đến vị trí lắp đặt máy tính. Sau đó, Tổ chức Làng Hoa Sen Quốc tế (International Lotus Village) đã dành gần một năm nghiên cứu thực tế tại địa phương để hoàn thiện phương án tối ưu.
“Mọi hạng mục đều được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn. Chúng tôi tính toán kỹ lưỡng từ vị trí ngồi, cách thức tra cứu đến việc hỗ trợ người dùng. Mục tiêu là khi thư viện mở cửa, mọi quy trình vận hành đều phải trơn tru và hiệu quả”, ông Hiệu khẳng định.
Mạch hợp tác bền bỉ
Mối quan hệ giữa phường Quảng Phú và các đối tác Hàn Quốc vốn đã được bồi đắp qua nhiều năm. Tổ chức Làng Hoa Sen Quốc tế từng triển khai nhiều chương trình học bổng cho học sinh nghèo tại Tam Kỳ và vùng lân cận, đồng thời mở các lớp đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học văn phòng và may mặc. Những hoạt động thiết thực này đã gắn kết chặt chẽ với từng gia đình, tạo nên nhịp cầu giao lưu bền vững.
Ông Hiệu nhận định, chính nền tảng tin cậy đó đã tạo đà cho các dự án mới. Nếu địa phương thấu hiểu nhu cầu cộng đồng và Làng Hoa Sen nắm bắt tâm lý người học, thì thành phố Yongin lại đóng góp kinh nghiệm quản lý giáo dục công nghệ cùng nguồn lực triển khai mạnh mẽ.

Ông Lee Sang-il, Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin giới thiệu về những thế mạnh của địa phương có thể hợp tác với Đà Nẵng. Ảnh chụp ngày 13/1/2026. Ảnh: PHAN VINH
Ông Lee Sang-il, Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin, chia sẻ rằng ông đã dành nhiều thời gian quan sát cách cộng đồng thụ hưởng không gian này. Hình ảnh học sinh miệt mài tự học, người cao tuổi làm quen với ứng dụng công nghệ hay những cuộc trò chuyện thân tình bên bàn đọc đã để lại ấn tượng sâu sắc.
“Tôi cảm nhận rõ nhịp sống cộng đồng qua những chi tiết bình dị ấy. Người dân coi đây là điểm hẹn văn hóa, nơi học tập và kết nối, chứ không đơn thuần là một công trình xa lạ. Dự án tại Quảng Phú chính là viên gạch đầu tiên trong chiến lược hợp tác phát triển quốc tế của Yongin ở cấp cơ sở tại Việt Nam”, ông Lee Sang-il bày tỏ.
Từ thành công này, Thị trưởng Lee Sang-il kỳ vọng mở rộng hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục công nghệ, thể thao cộng đồng và đặc biệt là đào tạo nhân lực ngành bán dẫn - thế mạnh mà Yongin đã dày công đầu tư nhiều năm qua.
“Khi sự hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, các chương trình tiếp theo sẽ phát triển theo hướng bền vững, gắn liền với hơi thở đời sống và nhu cầu tri thức của cộng đồng như tại Quảng Phú”, ông Lee Sang-il khẳng định thêm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhip-noi-yongin-quang-phu-tu-giao-duc-so-3320351.html











