Nhịp cầu kết nối văn hóa - gắn kết cộng đồng

Những điệu xòe, tiếng khèn Mông vang giữa không gian lễ hội, bên những gian trại giới thiệu nghề gốm, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực truyền thống... Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 không chỉ hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu, mà còn hội tụ không gian văn hóa đặc sắc của nhiều địa phương trong tỉnh, trở thành nhịp cầu kết nối các vùng miền, cộng đồng.

Biểu diễn múa Mông tại trại văn hóa xã Ngọc Chiến.

Biểu diễn múa Mông tại trại văn hóa xã Ngọc Chiến.

Tại Quảng trường 8/5, không gian Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu thật rực rỡ với sắc màu của những gian trại văn hóa được trang trí công phu, mang đặc trưng kiến trúc, văn hóa của từng miền đất, từng dân tộc, như không gian văn hóa Thái, văn hóa Mông và trưng bày sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng. Mỗi địa phương một câu chuyện, một cách giới thiệu, nhưng đều chung mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa.

Lần đầu tiên tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu, xã Mường Chanh đã mang đến một không gian đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái và nét đặc trưng của vùng quê cách mạng. Tại gian trại, du khách được hòa mình vào vòng xòe, trải nghiệm làm gốm truyền thống, thưởng thức cà phê Arabica và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: Lần đầu được tham gia sự kiện, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những nét đặc sắc nhất để giới thiệu. Ngoài văn hóa Thái, múa xòe, nghề gốm, xã còn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng như gạo nếp tan nhe, cà phê và các sản phẩm OCOP, chúng tôi mong muốn nhân dân, du khách hiểu thêm về vùng đất và con người Mường Chanh.

Xã Mường Chanh giới thiệu sản phẩm cà phê Arabica cho du khách.

Xã Mường Chanh giới thiệu sản phẩm cà phê Arabica cho du khách.

Hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm của xã Mường Chanh, chị Mùi Thị Huyền, tổ dân phố 4, phường Mộc Sơn, chia sẻ cảm nhận: Tôi đã quen thuộc với văn hóa đồng bào dân tộc Thái ở Mộc Châu nhưng hôm nay được trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa đồng bào dân tộc Thái ở Mường Chanh, tôi thấy có nhiều điều mới mẻ. Trực tiếp trải nghiệm làm gốm, được thưởng thức cà phê Arabica do người dân địa phương sản xuất, tôi rất ấn tượng và cảm thấy thích thú, cảm mến con người và văn hóa Mường Chanh.

Nếu Mường Chanh đem tới những nét văn hóa Thái gắn với nghề gốm và sản vật địa phương, thì gian trại của xã Tà Xùa lại đưa du khách đến với không gian văn hóa Mông giữa mây ngàn. Tiếng khèn, tiếng sáo cùng trang phục truyền thống tạo nên nét riêng giữa không gian lễ hội.

Anh Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Xùa, cho biết: Tà Xùa có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, với kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, độc đáo, được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tham gia Ngày hội, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến nhân dân, du khách những nét đẹp đặc sắc nhất của đồng bào Mông Tà Xùa. Các nghệ nhân trực tiếp biểu diễn khèn, sáo Mông, đồng thời giới thiệu về văn hóa, con người, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch của vùng cao Tà Xùa.

Trải nghiệm làm gốm Mường Chanh.

Trải nghiệm làm gốm Mường Chanh.

Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút 8 xã thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và 5 xã đến từ các địa phương khác trong tỉnh tham gia các phần thi trại văn hóa, ẩm thực. Các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương nhiều vùng miền trong cả nước cũng tham gia hội chợ thương mại và nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn mở rộng không gian giao lưu là Đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La, với chương trình nghệ thuật và trình diễn các bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ thổ cẩm truyền thống của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia… đã tạo nên không gian kết nối, giao lưu văn hóa mở rộng.

Ông Thào A Vạng, bản Nậm Nghẹp, thành viên đoàn xã Ngọc Chiến, hào hứng chia sẻ: Đến đây, tôi vừa được giới thiệu văn hóa của dân tộc mình, vừa được biết thêm phong tục, tập quán của các dân tộc khác. Có những dân tộc ở Ngọc Chiến không có, nên được gặp gỡ, tìm hiểu trực tiếp, tôi thấy rất vui và ý nghĩa.

Du khách trải nghiệm nhảy sạp tại không gian văn hóa xã Bình Thuận.

Du khách trải nghiệm nhảy sạp tại không gian văn hóa xã Bình Thuận.

Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Qua quá trình lao động, sản xuất và đời sống cộng đồng, mỗi dân tộc đã tạo dựng, trao truyền những giá trị văn hóa riêng, góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa của tỉnh. Bởi vậy, việc tạo những không gian để các vùng miền, cộng đồng gặp gỡ, giao lưu không đơn thuần là hoạt động trình diễn, mà còn góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Từ điệu xòe, tiếng khèn, nghề gốm, khung cửi đến món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP..., mỗi hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu đều mang theo câu chuyện về quê hương, con người và hành trình gìn giữ bản sắc của từng dân tộc. Qua đó, người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm, trân trọng sự đa dạng văn hóa và nhận thức rõ hơn trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống.

Những vòng xòe, tiếng khèn, sắc màu thổ cẩm và câu chuyện về mỗi vùng đất được kể trong Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách. Từ một ngày hội, những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa, những vùng đất, những con người được kết nối, những cách làm hay được sẻ chia. Qua đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, địa phương thêm bền chặt, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Sơn La.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/du-lich/nhip-cau-ket-noi-van-hoa-gan-ket-cong-dong-RRmKfxQvR.html