Nhiều địa phương ở miền Trung cấm biển trước khi bão số 5 đổ bộ
Các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án phòng, chống bão số 5 (Kajiki).
Thanh Hóa: Không lơ là trong ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã lên kịch bản đối phó, phòng tránh thiên tai bất ngờ xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, sáng 24/8, các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã cấm biển, không cho tàu thuyền hoạt động (Ảnh: P. Tuấn).
Tại Thanh Hóa, sáng 24/8, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành Công điện số 01/CĐ-PTDS về việc cấm biển để ứng phó bão số 5 (Kajiki).
Để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8h ngày 24/8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.
Địa phương này cũng yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.
Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.
Bên cạnh đó, hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo hội nghị với các địa phương về công tác phòng chống bão số 5.
Nghệ An cấm biển và xây dựng phương án "4 tại chỗ"
Tại Nghệ An, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã mở cuộc họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai biện pháp ứng phó bão số 5.
Các xã, phường từ khu vực ven biển đến miền Tây báo cáo tình hình triển khai các phương án phòng, chống bão. Qua những ý kiến cho thấy, phương châm "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - đang được các địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt.

Phường Vinh Phú (Nghệ An) nạo vét kênh mương, đảm bảo tiêu thoát nước phòng tránh mưa bão gây ngập úng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Các sở, ban, ngành cùng chính quyền xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt, tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để vừa kịp thời cập nhật diễn biến, vừa kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó.
Đối với các địa phương ven biển, cần khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt, đặc biệt, cảnh giác với nguy cơ giông, lốc, sét.
Song song đó, xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho du khách tại các khu du lịch, kiên quyết không để người dân chủ quan tắm biển khi bão đang đến gần.

Cảng Cửa Lò và các cảng biển ở Nghệ An đã triển khai nghiêm túc công tác phòng chống bão số 5.
Với các xã miền núi, ông Lê Hồng Vinh lưu ý cần căn cứ mốc lũ trong đợt bão số 3 vừa qua để chủ động phương án di dời dân khỏi những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu. Đồng thời, phải dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống cho người dân ít nhất 1 tuần sau khi sơ tán.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, địa phương này cũng đã cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 24/8.
Giám đốc Cảng vụ Hàng hải và đường thủy Nghệ An, ông Võ Duy Thắng cho biết: Bão số 5 mạnh, di chuyển nhanh có xu hướng đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An.
Để ứng phó bão, từ hôm qua, cảng vụ đã yêu cầu tất cả tàu hàng đang làm hàng, neo đậu tại các cảng trong khu vực kết thúc làm hàng di chuyển đi đến vùng an toàn tránh trú bão.
Yêu cầu các tàu nhỏ di chuyển vào nơi tránh trú bão, neo đậu tàu thuyền an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên thuyền khi bão đổ bộ. Đối với các cảng, yêu cầu triển khai ngay phương án phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ.
Đồng thời, bố trí lực lượng trực tại các cảng để xử lý tình huống. Có thể nói đến thời điểm này, công tác chuẩn bị ứng phó bão trên biển, bến cảng và các bến bãi, tuyến vận tải thủy đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.
Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn các công trình, dự án trước khi bão đổ bộ
Sáng 24/8, Văn phòng Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, giám đốc sở này đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án nghiêm túc các biện pháp bảo vệ công trình, dự án tránh những thiệt hại, rủi ro trước khi bão số 5 đổ bộ.
Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã kiểm tra các công trình dự án đang thi công, các công trình hồ đập tại Vũng Áng. Bí thư chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng phương án sơ tán người dân ở những vùng xung yếu có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Những công trình xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao, trước mắt cần bố trí lực lượng phương tiện tại chỗ ở những vị trí xung yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (ở giữa) kiểm tra công trình tại Formosa Vũng Áng.
Theo Bí thư phường Thành Sen Trần Quang Tuấn, phường tập trung toàn bộ nhân lực ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công trình, nhà ở, cây xanh, cấp nước, thoát nước; ứng phó sự cố công trình nhà ở, công trình xây dựng, tai nạn sập đổ công trình nhà cao tầng; kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, có khả năng xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó đảm bảo an toàn, đặc biệt với những công trình đang thi công, sẵn sàng phương án di dời người, tài sản khi có yêu cầu.
Các nhà thầu đảm bảo an toàn công trình xây dựng trong mùa mưa bão, khi có thiên tai, sự cố; phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý môi trường tại các hồ, ao, mương thoát nước, những điểm úng ngập trước và sau sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn phường.
Ông Phan Đăng Hùng (Cán bộ kỹ thuật) Công ty Cp Phát triển Công nghiệp - Xây lắp Hà Tĩnh đơn vị đang thi công trục đường 12C Kỳ Anh - Vũng Áng cho hay, phương tiện, máy móc thiết bị... của công trình đơn vị đang thi công đã được tập kết tại vị trí cao ráo, có hệ thống thoát nước tốt.
Theo ông Phạm Trần Đệ, Phó ban Quản lý KKT tỉnh, Ban đã có văn bản đôn đốc doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc kiểm tra, bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng tại các công trình, dự án đang triển khai. Chủ động triển khai phương án "4 tại chỗ" khi cần thiết.
Những đơn vị đang thi công tại vùng ven sông, khu vực ven biển phải đặc biệt chú ý xây dựng phương án cho các trường hợp cần thiết để người và các loại máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực ảnh hưởng khi nước sông, biển tràn vào".
Cũng tại Hà Tĩnh, trước nguy cơ bờ biển bị sóng lớn xâm thực khi bão số 5 đổ bộ, xã Đan Hải huy động lực lượng tại chỗ cùng các đơn vị hỗ trợ khẩn trương kè, gia cố những đoạn xung yếu. Ông Trần Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, nhiều đoạn bờ biển tại xã đã bị sạt lở nghiêm trọng, sóng ăn sâu sát tuyến đê biển.

Xã Đan Hải huy động máy móc gia cố, bảo vệ tuyến bờ biển.
Để ứng phó, địa phương huy động hàng trăm người, gồm lực lượng công an, dân quân, người dân và cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) cùng máy móc, phương tiện triển khai kè tạm. Các lực lượng dùng rọ đá, cọc tre gia cố tại hai thôn Tân Ninh Châu và Hội Long, với tổng chiều dài hơn 200m. Công việc dự kiến hoàn thành trước khi bão đổ bộ.
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 3.984 phương tiện/10.994 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.
Trong đó, tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại bến bãi (không ra khơi): 3.919 phương tiện/10.763 lao động; tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển: 65 phương tiện/231 lao động. Số phương tiện đã liên lạc được là 49/145 lao động. Số phương tiện chưa liên lạc được là 16 phương tiện/86 lao động.
Trung tá Hồ Văn Hạ (Hải đội 102) nói: "Chúng tôi huy động tối đa lực lượng kiểm tra tình hình địa bàn và kêu gọi hơn 1.000 tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân trên địa bàn vào nơi tránh trú.
Đặc biệt, khu vực cảng cá và âu thuyền Cửa Sót là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao nhưng hiện có 222 tàu cá các loại về neo đậu nên chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện ở khu vực trọng yếu này".

Ngư dân Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng di chuyển thuyền nhỏ lên bờ trước khi bão số 5 đổ bộ vào bờ.
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà thông tin, trong ngày 23/8, xã đã họp bàn, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, sẵn sàng ứng phó bão Kajiki. Về mặt đảm bảo an toàn cho người dân, an ninh trật tự, xã giao cho lực lượng quân sự, công an đảm nhiệm.
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công trình, nhà ở, cây xanh, cấp nước, thoát nước; ứng phó sự cố công trình nhà ở, công trình xây dựng, tai nạn sập đổ công trình nhà cao tầng.
Kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, có khả năng xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó đảm bảo an toàn. Đặc biệt, với những công trình đang thi công, sẵn sàng phương án di dời người, tài sản khi có yêu cầu.
Đà Nẵng chuẩn bị xe thiết giáp ứng phó tình huống khẩn cấp của bão số 5
Ngày 24/8, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Kajik). Ngoài các phương án sẵn có, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng quân sự cũng xây dựng kịch bản cụ thể nhằm ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả mưa bão.

Đà Nẵng sẵn sàng các phương án phòng, chống bão số 5.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự thành phố cho hay, trong năm 2024, xe thiết giáp từng phát huy hiệu quả trong phòng chống bão, giúp tiếp cận, cứu trợ nhiều khu vực phương tiện khác không thể vào được.
Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và 15 phương tiện ứng trực, phối hợp địa phương kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn. Các đồn, trạm biên phòng tăng cường cán bộ xuống khu vực xung yếu, cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời duy trì liên lạc 24/24 để xử lý tình huống.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân chằng buộc tàu thuyền trước khi bão đổ bộ.
Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp ngành chức năng hướng dẫn người dân chằng buộc tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang để hạn chế va đập, hư hỏng khi bão đổ bộ.
Các lực lượng quân đội cũng đang gấp rút hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di chuyển phương tiện vào nơi trú tránh an toàn. Trong đêm 23/8, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bắn pháo hiệu tại 5 vị trí: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ.
Trước đó, chiều 23/8, tại cuộc họp khẩn về ứng phó bão số 5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, dự báo bão số 5 là cơn bão mạnh, các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động triển khai biện pháp ứng phó từ sớm.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương bám sát dự báo, hoàn thiện kịch bản ứng phó ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là ở vùng núi có nguy cơ chia cắt. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, phương tiện và tài sản, đặc biệt tại các khu du lịch, vùng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, các công trình...