Nhiều mô hình hay trong bảo vệ môi trường

Với sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được triển khai linh hoạt, sáng tạo tại cơ sở, đặc biệt tại các khu dân cư đô thị góp phần hiện thực hóa mục tiêu đề án 'Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường' giai đoạn 2021-2030 và nâng cao ý thức ứng xử với môi trường trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu tích cực vận động phân loại rác tại nguồn. Ảnh: XUÂN HẬU

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu tích cực vận động phân loại rác tại nguồn. Ảnh: XUÂN HẬU

Tại quận Hải Châu, nhiều khu dân cư tạo dấu ấn bằng những mô hình gần gũi, hiệu quả. Tại khu dân cư Thanh Sơn 1A (phường Thanh Bình), Ban công tác mặt trận tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh như đổ rác đúng giờ, không rải gạo muối, không đốt vàng mã tràn lan, xóa quảng cáo rao vặt trái phép.

Mỗi chiều Chủ nhật tuần thứ hai và thứ tư hằng tháng, các đoàn thể tổ chức đến từng hộ vận động phân loại rác, thu gom rác thải nhựa. Sau gần 5 năm triển khai, mô hình thu gom hơn 5 tấn rác tái chế, bán gây quỹ hơn 50 triệu đồng để hỗ trợ học sinh khó khăn và các hoạt động an sinh. Ngoài ra, mô hình “Thu gom và tái sử dụng túi nilon” thu hơn 500kg túi nilon tặng tiểu thương chợ Thanh Bình tái sử dụng, góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường.

Tại khu dân cư số 11, phường Hòa Thuận Tây, Ban công tác mặt trận triển khai mô hình “Khu dân cư nói không với vàng mã”; vận động 95% hộ không đốt vàng mã, không rải vật cúng ra đường. Song song, mô hình “Thùng rác phân loại thân thiện” được triển khai tới 100% hộ, giúp phân loại rác tại nguồn, gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” hơn 7 triệu đồng mỗi năm.

Từ khu đất trống, người dân nơi đây cùng xây dựng mô hình “Sân bóng mới - Sức sống mới” làm nơi luyện tập thể thao, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh cho cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy, nhận định: “Nhờ sự kiên trì, sáng tạo của Ban công tác mặt trận tại các khu dân cư, phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa mạnh mẽ. Các mô hình đều xuất phát từ thực tiễn, dễ nhân rộng, được người dân tích cực hưởng ứng".

Không chỉ tại đô thị, nhiều khu dân cư nông thôn tại huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp. Tiêu biểu là mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong).

Theo Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tán Kim, toàn thôn có hơn 630 hộ dân, với 100% hộ có đủ ba công trình vệ sinh đạt chuẩn và thu gom rác thường xuyên. Trong giai đoạn 2020-2025, Ban công tác mặt trận thôn triển khai mô hình môi trường theo 6 nội dung, 18 tiêu chí do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra. Tất cả các hộ dân ký cam kết thực hiện các nội dung như: không xả rác bừa bãi, không để vật nuôi phóng uế nơi công cộng, phân loại rác tại nguồn…

Đặc biệt, thôn phối hợp hội phụ nữ và hội nông dân trồng nhiều tuyến đường hoa với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng, mang lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp. Với những nỗ lực đó, thôn Bồ Bản được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và đang tiếp tục xây dựng làng văn hóa đặc trưng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết: “Các mô hình bảo vệ môi trường luôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tạo động lực phát triển bền vững. Nhiều mô hình như: “Tuyến đường hoa”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”… đạt hiệu quả rõ nét, trở thành điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ môi trường".

Ở cấp thành phố, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, thời gian qua, Mặt trận các cấp phối hợp hiệu quả với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ môi trường.

Nhiều mô hình tiêu biểu như “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, “Ngôi nhà của pin”, “Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường”... được triển khai bài bản và tạo hiệu ứng tích cực. Đặc biệt, Mặt trận thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường đến hơn 1.200 ban công tác mặt trận 7 quận, huyện; đồng thời xây dựng mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” tại 14 khu dân cư với sự tham gia của hơn 1.600 hộ dân.

Hướng tới mục tiêu của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đáng sống.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5403/202506/nhieu-mo-hinh-hay-trong-bao-ve-moi-truong-4009788/