Nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa ASEAN và Trung Quốc

Là địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch, văn hóa, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang hướng tới xây dựng ngành công nghiệp không khói trở thành trụ cột trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị phát triển chất lượng cao ngành du lịch-văn hóa tỉnh Sơn Đông 2025.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị phát triển chất lượng cao ngành du lịch-văn hóa tỉnh Sơn Đông 2025.

Tối 24/4, tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị phát triển chất lượng cao ngành du lịch-văn hóa tỉnh Sơn Đông 2025.

Dự sự kiện có Giám đốc điều hành Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Liu Shijun, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và một số nước ASEAN tại Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Sơn Đông cùng nhiều đại biểu đến từ các hiệp hội, hãng lữ hành, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ quan báo chí nước ngoài.

Đây là diễn đàn để tỉnh Sơn Đông và các đối tác thảo luận chính sách, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ, phát triển ngành du lịch-văn hóa, giúp người dân và du khách được hưởng những dịch vụ tốt nhất, từ đó tạo thêm động lực mới thúc đẩy ngành văn hóa-du lịch phát triển chất lượng cao.

 Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun phát biểu tại lễ khai mạc.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Giám đốc điều hành Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Liu Shijun, ngành du lịch toàn cầu đã có nhiều thay đổi. Số liệu của Báo cáo du lịch thế giới mà Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố tháng 1/2025 cho thấy, lượng du khách quốc tế năm 2024 đã khôi phục về mức trước đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch quốc tế qua đêm năm 2024 của thế giới đạt 1,4 tỷ lượt người, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu du lịch quốc tế năm 2024 đạt 1.600 tỷ USD, tăng 4% so cùng kỳ năm 2009. Dự báo năm 2025, lượng khách du lịch quốc tế sẽ tăng trưởng 3-5% so với năm 2024.

Ông Liu Shijun nhấn mạnh, cần thúc đẩy mô hình du lịch bền vững, tạo thêm sức hút cho các điểm đến, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực du lịch thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và giới thiệu các sản phẩm du lịch chất lượng cao để hướng đến sự thịnh vượng chung cho ngành du lịch thế giới.

 Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Shi Zhongjun cho biết, du lịch và văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa ASEAN-Trung Quốc. Các di sản văn hóa sẵn có cũng như nguồn lực du lịch phong phú của hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác và phát triển ngành du lịch.

Theo Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, năm 2023, lượng khách du lịch giữa ASEAN-Trung Quốc đạt hơn 25 triệu lượt, ASEAN trở thành điểm đến chính của du khách Trung Quốc. Riêng trong năm 2024, tỉnh Sơn Đông đón hơn 900 nghìn khách du lịch quốc tế, trong đó ASEAN là một trong những thị trường khách du lịch có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên là rất lớn.

 Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược văn hóa-du lịch tại lễ khai mạc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược văn hóa-du lịch tại lễ khai mạc.

Ông Shi Zhongjun thông tin thêm, hơn 70% du khách Trung Quốc đặt tour du lịch online, vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật số, để thúc đẩy du lịch số phát triển, đưa những thông tin du lịch của các nước ASEAN vào nền tảng du lịch số của Trung Quốc.

Tỉnh trưởng Sơn Đông Châu Nãi Tường nhấn mạnh, cần thúc đẩy ngành văn hóa gắn với du lịch, để đưa liên ngành văn hóa-du lịch trở thành ngành trụ cột. Tỉnh Sơn Đông đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử từ đó thúc đẩy du lịch, tạo ra nhu cầu, trải nghiệm tiêu dùng mới cho người dân và khách du lịch.

 Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Với nhiều chính sách hỗ trợ, tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh ra nước ngoài, tỉnh Sơn Đông đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong việc thu hút khách du lịch quốc tế với những mục tiêu cụ thể như: cam kết làm thủ tục nhập cảnh trong vòng 60 phút cho khách du lịch, miễn thủ tục kiểm tra cho khách du lịch quá cảnh 24 giờ; mỗi năm mở 8 đường bay quốc tế, đón 30 chuyến tàu biển du lịch quốc tế…

Ngoài ra, tỉnh Sơn Đông còn bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ, khuyến khích các hãng lữ hành thu hút khách du lịch quốc tế đến với địa phương.

Bên lề hội nghị, các đại biểu cũng có dịp tham quan, khảo sát một số điểm văn hóa, du lịch ở địa phương như bảo tàng táo đỏ, bảo tàng gia vị, bảo tàng ngọc, vườn văn hóa truyền thống danh nhân....

 Các đại biểu tham quan Bảo tàng văn hóa táo đỏ Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng văn hóa táo đỏ Trung Quốc.

 Các đại biểu tham quan khu giới thiệu sản phẩm ở Bảo tàng gia vị Dương An.

Các đại biểu tham quan khu giới thiệu sản phẩm ở Bảo tàng gia vị Dương An.

 Các đại biểu nghe giới thiệu sản phẩm điêu khắc ngọc "Vua dế" nặng 200kg ở Bảo tàng ngọc Hội Ngọc Đường.

Các đại biểu nghe giới thiệu sản phẩm điêu khắc ngọc "Vua dế" nặng 200kg ở Bảo tàng ngọc Hội Ngọc Đường.

 Các đại biểu tham quan Vườn văn hóa truyền thống danh nhân Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan Vườn văn hóa truyền thống danh nhân Trung Quốc.

Diễn ra trong 2 ngày 24-25/4, Hội nghị phát triển chất lượng cao ngành du lịch-văn hóa tỉnh Sơn Đông 2025 vừa là diễn đàn tổng kết những thành quả phát triển ngành du lịch, đồng thời cũng là điểm khởi đầu mới cho hợp tác du lịch giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước ASEAN.

HỮU HƯNG-HỒ QUÂN Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-co-hoi-hop-tac-du-lich-giua-asean-va-trung-quoc-post875130.html