Nhiều chuyên gia đầu ngành quy tụ về Huế thảo luận điều trị bỏng

Nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đã quy tụ về Huế để trao đổi, chia sẻ điều trị bỏng, phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

Ngày 24-5, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Hội nghị khoa học bỏng, liền vết thương và phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ – tái tạo toàn quốc lần thứ XV đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị.

Hội nghị do Hội Bỏng Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động học thuật tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam năm 2025, thu hút sự quan tâm sâu rộng từ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Hội nghị năm nay quy tụ hơn 350 đại biểu với 48 chuyên gia trong chủ tọa đoàn và 133 báo cáo viên đến từ các bệnh viện trung ương, trường đại học y khoa lớn, các trung tâm điều trị chuyên sâu trong cả nước cùng các khách mời quốc tế từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines.

Thiếu tướng, GS - TS Nguyễn Gia Tiến phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng, GS - TS Nguyễn Gia Tiến phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh chương trình hội nghị chính, phiên đào tạo y khoa liên tục (CME) với chủ đề "Cập nhật kỹ thuật và công nghệ mới trong chăm sóc – điều trị bỏng và vết thương mạn tính", tổ chức trước thềm hội nghị đã mang lại giá trị thiết thực.

Các chuyên đề chuyên sâu như liệu pháp hút áp lực âm (VAC), oxy cao áp, chuyển vạt, tái tạo mô, dự phòng huyết khối... đã giúp cập nhật kiến thức, kỹ thuật và định hướng lâm sàng rõ ràng cho các bác sĩ tuyến đầu.

Hội nghị lần này không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn, mà còn là diễn đàn học thuật tầm vóc, góp phần định hình các xu hướng điều trị trong tương lai, bao gồm chăm sóc vết thương mạn tính, bỏng nặng với cách tiếp cận đa chuyên khoa; phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ và tái tạo chức năng sau tổn thương; ứng dụng công nghệ sinh học, vật liệu y học và các liệu pháp tiên tiến trong thực hành lâm sàng.

Thiếu tướng, GS - TS Nguyễn Gia Tiến, Chủ tịch Hội Bỏng quốc gia nhấn mạnh: "Hội nghị khoa học là dịp tốt để các chuyên gia, các nhà khoa học trao đổi các ý tưởng khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và điều trị, cập nhật kiến thức mới và hiện đại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo bước đột phá phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực chuyên sâu là bỏng, liền vết thương, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của nền y học nước nhà".

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhieu-chuyen-gia-dau-nganh-quy-tu-ve-hue-thao-luan-dieu-tri-bong-196250524163726079.htm