Nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ ở Triệu Phong

Thực hiện Chỉ thị số 49 ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 'Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước', Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện. Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình tại địa phương, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện.

 Người dân xã Triệu Trạch, Triệu Phong tham gia học nghề để phát triển sản xuất - Ảnh: NGỌC DIỄM

Người dân xã Triệu Trạch, Triệu Phong tham gia học nghề để phát triển sản xuất - Ảnh: NGỌC DIỄM

Một trong những giải pháp được huyện Triệu Phong chú trọng là thường xuyên biểu dương, khen thưởng gia đình điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, dòng họ tiêu biểu để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng thời thăm hỏi, giúp đỡ gia đình còn khó khăn cũng như vận động từng cá nhân, gia đình, làng và khu dân cư tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, các địa phương thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái, đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các địa phương thành lập câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB bà mẹ nuôi con giỏi, CLB nuôi con khỏe, dạy con ngoan, CLB phòng, chống bạo lực gia đình, CLB dân số và phát triển; thành lập tổ tiết kiệm tín dụng phụ nữ, tổ hùn vốn, tương trợ, tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; duy trì và mở rộng các hình thức bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhiều thôn, làng, tiểu khu thông qua các mô hình này đã làm tốt công tác tư vấn, hòa giải các gia đình có nguy cơ mâu thuẫn, bạo lực, tan vỡ để xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, yên vui.

UBND huyện cũng đã phát động xây dựng huyện điển hình văn hóa, xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình điển hình tiên tiến. Các đoàn thể chính trịxã hội trong huyện triển khai nhiều phong trào, tiêu biểu như Hội Nông dân với phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa”; ngành giáo dục- đào tạo với phong trào “Xây dựng trường học văn hóa, xây dựng môi trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Với cách làm này, huyện Triệu Phong đã có những đổi thay đáng kể trong cuộc sống của mỗi gia đình, làng, xã. Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã xuất hiện ngày càng nhiều gia đình làm kinh tế giỏi nên càng có điều kiện chăm lo cho con cái.

Bằng các giải pháp và cách làm cụ thể nên công tác gia đình đã góp phần quan trọng trong sự đổi thay, phát triển của huyện. Năm 2019, toàn huyện có 230/234 thôn, cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, đạt 98,3%, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Ái Tử đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhiều chỉ tiêu chuẩn mực văn hóa về gia đình đều đạt và vượt. Năm 2005, toàn huyện có hơn 16.000 gia đình đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”, chiếm 73% thì đến năm 2019 toàn huyện có 24.150 gia đình đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96,2% (mục tiêu đạt trên 95%). Tỉ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức hôn nhân và gia đình, hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ngày càng cao. Tỉ lệ người cao tuổi trong gia đình được con, cháu chăm sóc, phụng dưỡng đạt 98%. Ngoài ra, người cao tuổi không còn người chăm sóc, phụng dưỡng đều được Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo chế độ hiện hành. Quy mô gia đình ít con được quan tâm và áp dụng rộng rải trong xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình ngày càng được cải thiện đáng kể, trẻ em được gia đình quan tâm, nhất là trong giáo dục hình thành và phát triển nhân cách. Tỉ lệ gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em tăng lên trên 95%. Bạo lực gia đình giảm mạnh. 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ. Tỉ lệ gia đình được tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong ổn định và phát triển xã hội ngày càng tăng.

Khi đời sống của người dân được nâng lên thì các hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đã có hàng ngàn hộ dân góp công, hiến cây, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, xây dựng công trình phúc lợi với tổng kinh phí đến nay đạt hơn 37 tỉ đồng. Đến cuối năm 2019, hộ nghèo toàn huyện chỉ còn dưới 5,12%. 100% hộ nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác. Chế độ chính sách đối với gia đình có công cách mạng được quan tâm chu đáo, gia đình thuộc hộ nghèo được Nhà nước, tổ chức đoàn thể, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Triệu Phong tiếp tục tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy “Về công tác dân số, gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”… Theo đó, gắn liền công tác gia đình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng việc tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hằng năm và việc xét công nhận gia đình văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Gia đình cử nhân”, “Gia đình không có tội phạm và các tệ nạn xã hội”, “Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi”… để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

NV

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=153729