Nhật Bản lại hứng chịu động đất

Chính phủ Nhật Bản cho biết, không có cơ sở hạt nhân nào thuộc tỉnh Fukushima bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra chiều 14/2.

Sputnik dẫn lời Cục Khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất với cường độ khoảng 5,2 độ Richter đã xảy ra lúc 16h30 ngày 14/2 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở độ sâu 50km dưới mặt biển gần tỉnh Fukushima của nước này.

Sạt lở đất do trận động đất hôm 13/2 gây ra tại thành phố Nihonmatsu, Nhật Bản. Ảnh: AP

Hiện chưa có báo cáo sơ bộ thiệt hại về người và tài sản gây ra bởi trận động đất nói trên.

Trước đó vào ngày 13/2, một trận động đất mạnh khoảng 7,3 độ Richter cũng đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, khiến nhiều thành phố ở bờ biển phía đông Nhật Bản rung chuyển dữ dội.

Phát ngôn viên Cục Khí tượng Nhật Bản Noriko Kamaya sau đó cho biết, trận động đất xảy ra hôm 13/2 có thể được coi là dư chấn của trận động đất năm 2011. Tuy nhiên, trận động đất này không có khả năng gây ra sóng thần do tâm chấn nằm ở độ sâu 55km dưới mặt nước biển.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhat-ban-lai-hung-chiu-dong-dat-713011.html