Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup 2026 hoặc 2030

JFA và HLV Hajime Moriyasu nâng trần tham vọng sau World Cup 2022: nhắm ngôi vô địch 2026 hoặc 2030, hướng tới số 1 FIFA, được tiếp sức bởi chiến thắng 3-2 trước Brazil.

Một tuyên bố dứt khoát từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và HLV Hajime Moriyasu: mục tiêu của đội tuyển không còn là tứ kết hay bán kết. Nhật Bản đặt đích đến là vô địch World Cup 2026 hoặc 2030, đồng thời hướng tới vị trí số 1 thế giới.

Nhật Bản đang có phong độ rất cao.

Nhật Bản đang có phong độ rất cao.

Tuyên bố tham vọng: từ giấc mơ tứ kết đến đỉnh thế giới

Trong một chương trình truyền hình gần đây, HLV Hajime Moriyasu cho biết JFA và ban huấn luyện đã rà soát lại mục tiêu sau các trải nghiệm đỉnh cao. Ông khẳng định: “Mục tiêu chính thức của đội tuyển Nhật Bản không còn là vào tứ kết hay bán kết nữa mà là vô địch World Cup, trở thành đội số 1 thế giới.”

Mục tiêu mới là sự tiếp nối của quá trình thay đổi tư duy nhen nhóm từ Qatar 2022, chứ không phải một ý tưởng bộc phát.

Cú hích từ World Cup 2022

Nhật Bản rời giải ở vòng 16 đội sau loạt sút luân lưu trước Croatia, nhưng để lại dấu ấn bằng hai chiến thắng lịch sử trước Đức và Tây Ban Nha. Tinh thần và bản lĩnh trong các trận cầu lớn đã đặt nền móng cho tham vọng mới.

Ngay sau thất bại đó, đội trưởng Wataru Endo đặt câu hỏi vì sao đội tuyển không đặt mục tiêu cao hơn. Từ câu hỏi ấy, mục tiêu được nâng trần, đi kèm sự đồng thuận nội bộ.

Kế hoạch 10 năm và cột mốc cụ thể

Kế hoạch 10 năm của JFA giai đoạn 2023-2032 ghi rõ tham vọng vô địch World Cup 2026 hoặc 2030, hoặc ít nhất vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Đây là lộ trình có tính chiến lược, có mốc thời gian và tiêu chí đo đếm.

Mục tiêu ngắn hạn: duy trì đà tiến bộ sau Qatar 2022.
Mục tiêu trung hạn: chinh phục World Cup 2026 hoặc 2030.
Mục tiêu chuẩn hóa: hướng tới vị trí số 1 FIFA.

Phong độ làm nền: những chiến thắng trước các nhà vô địch

Nhật Bản đang ở trạng thái thi đấu giàu tự tin với chuỗi kết quả ấn tượng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-2 trước Brazil vào tháng 10, chiến thắng đầu tiên trước “Selecao” sau hơn 30 năm.

Dưới thời HLV Moriyasu, đội tuyển đã nhiều lần hạ gục các nhà cựu vô địch thế giới như Đức, Tây Ban Nha, Uruguay và Brazil. Không ít trận là những cuộc lội ngược dòng, cho thấy bản lĩnh và độ lì thi đấu của “Samurai xanh”.

Điểm tựa tinh thần và cấu trúc đội ngũ

Động lực đến từ hai vế: trải nghiệm trước các đối thủ lớn và niềm tin vào tập thể hiện tại. Nhật Bản sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng đang ở độ chín, đi cùng chiến lược phát triển bài bản. Khi mục tiêu được nói thành lời, nó trở thành kim chỉ nam cho quá trình rèn luyện và lựa chọn.

Ý nghĩa của lời tuyên ngôn

Tuyên bố nhắm tới chức vô địch World Cup không chỉ thay đổi thước đo kỳ vọng, mà còn định hình cách Nhật Bản tiếp cận các trận đấu lớn. Từ Qatar 2022, qua những chiến thắng trước Đức, Tây Ban Nha, Uruguay và đặc biệt là tỷ số 3-2 trước Brazil, đội tuyển đã tích lũy đủ bằng chứng để đặt mục tiêu cao nhất.

Với nền tảng phong độ hiện tại và một lộ trình rõ ràng tới 2032, giấc mơ World Cup của bóng đá Nhật Bản trở nên cụ thể hơn trong cách định nghĩa: không còn là câu hỏi “có thể hay không”, mà là “khi nào và bằng cách nào”.

CTVX

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhat-ban-dat-muc-tieu-vo-dich-world-cup-2026-hoac-2030-10311994.html