Nhật Bản cân nhắc mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc

Ngày 15/7, giới quan sát nhận định, căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang leo thang. Nước này còn xúc tiến việc loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách nước mua hàng uy tín.

Hơn 1.100 mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng một khi Nhật Bản bắt đầu áp dụng quy định xuất khẩu nghiêm ngặt hơn. (Nguồn: Business Korea)

Ngày 15/7, giới quan sát nhận định, căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang leo thang, trong bối cảnh Tokyo dường như sẵn sàng mở rộng quy mô kiểm soát xuất khẩu vượt ra khỏi lĩnh vực nguyên liệu công nghệ cao, động thái có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, ngày 4/7 vừa qua, Nhật Bản bắt đầu áp dụng quy định xuất khẩu nghiêm ngặt hơn với Hàn Quốc liên quan 3 nguyên liệu chính cần thiết cho việc chế tạo vi mạch và màn hình điện thoại thông minh, xuất phát từ tranh cãi về vấn đề lao động bị cưỡng bức thời chiến.

Nước này còn xúc tiến việc loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách nước mua hàng uy tín, điều này có thể ảnh hưởng tới hoạt động cung cấp các nguyên liệu chính cần để chế tạo điện thoại thông minh, TV, hóa chất và các nguyên liệu công nghiệp khác.

Biện pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng đến các "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc như Samsung Electronics, SK Hynix và LG Display. Theo một kết quả khảo sát, Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản 94% nhu cầu về các vật liệu trên.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay: "Nếu Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi 'danh sách trắng', khoảng 1.100 mặt hàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quy định mới. Chúng tôi đang phân tích chi tiết tác động tiềm tàng từ quyết định của Nhật Bản đối với ngành công nghiệp Hàn Quốc".

Chuyên gia Kim Gyu-pan từ Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Quốc tế của Hàn Quốc cho rằng: "Các quy định của Nhật Bản về danh sách trắng bao trùm toàn diện các mặt hàng dựa trên những tiêu chuẩn tùy hứng liên quan tới mối lo ngại an ninh quốc gia, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc thêm lo ngại. Các nguyên liệu hóa học công nghệ cao và pin liti, vốn đang được sử dụng trong ứng dụng quân sự, cũng như một số công cụ máy móc, có thể nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu bổ sung của Nhật Bản".

Trong khi đó, một số nhà quan sát dự đoán, động thái của Nhật Bản có thể sẽ giảm sau cuộc bầu cử Thượng viện hôm 14/7, bởi Thủ tướng Shinzo Abe tận dụng vấn đề thương mại để giành lợi thế chính trị.

Chuyên gia phân tích Kong Dong-rak thuộc công ty chứng khoán Daishin chia sẻ: "Khác với tranh cãi thương mại truyền thống áp đặt thuế với bên còn lại, việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu có thể giảm thặng dư thương mại giữa nước này với Hàn Quốc. Nếu tranh cãi thương mại song phương gia tăng, chính Nhật Bản cũng sẽ chịu tổn thất kinh tế đáng kể".

Cùng ngày 15/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, cáo buộc của Nhật Bản về việc Hàn Quốc vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế thông qua hoạt động xuất khẩu các mặt hàng bị cấm sang Triều Tiên tạo ra "thách thức nghiêm trọng" cho Seoul.

Phát biểu tại cuộc họp với các trợ lý cấp cao, Tổng thống Moon Jae-in cảnh báo quyết định của Nhật Bản hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn cho nền kinh tế Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Tokyo quay lại đàm phán.

(theo Yonhap, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-t-ba-n-can-nhac-mo-rong-lenh-han-che-xuat-khau-sang-han-quoc-97592.html